Nam Dương

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác lưu vực sông Lan Thương – Mê Công lần thứ 5 diễn ra tại Viêng Chăn, Lào

21-02-2020 13:57:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  图片默认标题_fororder_f9198618367adab4cfaf0019969a8d1a8601e4c5

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác lưu vực sông Lan Thương – Mê Công lần thứ 5 ngày 20/2 đã diễn ra tại Viêng Chăn, Lào. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sa-lum-xảy cùng chủ trì hội nghị.

  Bộ trưởng Vương Nghị phát biểu cho biết, trong gần 4 năm khởi động đến nay, Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Công đã được xây dựng ngày càng hoàn thiện, lĩnh vực hợp tác tiếp tục được mở rộng, đã thúc đẩy mạnh mẽ phát triển quan hệ các nước trong lưu vực. Cơ chế hợp tác đang từ thời kỳ mở rộng nhanh chóng bước vào thời kỳ phát triển toàn diện. Cần phải thúc đẩy thực hiện các đề xuất được nêu ra, đảm bảo định hướng hợp tác giai đoạn tới được rõ ràng hơn, đẩy nhanh thúc đẩy xây dựng vành đai phát triển kinh tế Lan Thương – Mê Công, tăng cường hợp tác y tế công cộng, sâu sắc hợp tác tài nguyên nước, thúc đẩy hơn nữa hợp tác nông nghiệp, trọng điểm thúc đẩy hợp tác dân sinh, tích cực tiến hành hợp tác an ninh phi truyền thống, thúc đẩy cơ chế tiểu vùng được phát triển nhịp nhàng.

  Ngoại trưởng các nước dự hội nghị đều bày tỏ kiên định ủng hộ Trung Quốc phòng chống dịch viêm phổi do chủng Cô-rô-na mới, tin rằng Trung Quốc sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố chung về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác lưu vực sông Lan Thương – Mê-công lần thứ 5”.

  Sau hội nghị, Bộ trưởng Vương Nghị và Bộ trưởng Sa-lum-xảy cùng dự cuộc họp báo chung.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập