Hải Vân

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị: Sự ấm áp đến từ bạn bè khiến mùa đông này không lạnh giá

20-02-2020 16:08:44(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1111

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/2, tại Viêng Chăn, Lào, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã dự bữa tiệc tối Hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 5 Hợp tác Lan Thương-Mê Công do Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay tổ chức. Phát biểu tại bữa tiệc, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, trước dịch viêm phổi do vi rút cô-rô-na chủng mới, Trung Quốc không phải chiến đấu cô đơn, tính đến nay, đã có lãnh đạo của hơn 160 nước và người phục trách của hơn 30 tổ chức quốc tế gọi điện hoặc gửi thư bày tỏ ủng hộ kiên định Trung Quốc.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, bạn bè các nước ASEAN ngay từ đầu đã kiên định đứng bên cạnh Trung Quốc. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen thay đổi hành trình và thăm Trung Quốc. Thủ tướng Thái Lan Pray-út đích thân sáng tác video clip, truyền bá tình hữu nghị "Trung-Thái thân như một nhà". Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN ra tuyên bố Chủ tịch, bày tỏ dốc sức ủng hộ Trung Quốc phòng chống dịch bệnh, đại diện tiếng nói chung của các nước ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay đã sắp xếp hai cuộc họp quan trọng ngày 20/2 trong thời gian rất ngắn. Là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Phi-li-pin đã làm rất nhiều công tác liên lạc điều phối trong các nước ASEAN.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tình hữu nghị đến từ ASEAN và cộng đồng quốc tế khiến Trung Quốc cảm thấy mùa đông này không lạnh giá, mùa xuân sắp đến.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập