Hải Vân

Hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt Trung Quốc-ASEAN về dịch viêm phổi do vi rút cô-rô-na chủng mới diễn ra tại Viêng Chăn

20-02-2020 18:14:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_5

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/2, tại Viêng Chăn, đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt Trung Quốc-ASEAN về dịch viêm phổi do vi rút cô-rô-na chủng mới. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Phi-li-pin, nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc Lốc-xin cùng chủ trì, Ngoại trưởng các nước ASEAN tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, dịch bệnh đã mang lại thách thức cho phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, nhưng mang tính tạm thời và có hạn. Trung Quốc và ASEAN thân như anh em, cùng chung vận mệnh. Cần phải thông qua hợp tác gắn bó và tích cực hơn để ngăn chặn hữu hiệu dịch bệnh lây lan. Bộ trưởng Vương Nghị đề ra bốn sáng kiến hợp tác: một là tăng cường kết nối, phối hợp phòng chống và kiểm soát. Hai là xuất phát từ lâu dài, xác định cơ chế hợp tác hữu hiệu và lâu dài. Ba là ứng phó lý tính, chiến thắng hoảng sợ. Bốn là biến khủng hoảng thành cơ hội, vun đắp điểm tăng trưởng hợp tác mới.

Ngoại trưởng các nước ASEAN đều cho rằng triệu tập hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt lần này hết sức quan trọng và kịp thời, cho rằng hệ thống phối hợp phòng chống, kiểm soát của Trung Quốc chưa từng có trong lịch sử của loài người, quyết tâm lớn như vậy rất đáng khâm phục. Các nước ASEAN nguyện cùng Trung Quốc tăng cường giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, cùng nâng cao năng lực an ninh y tế của khu vực.

Hội nghị Ngoại trưởng đã ra “Tuyên bố chung Hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt Trung Quốc-ASEAN về dịch viêm phổi vi rút cô-rô-na chủng mới”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập