Vũ Minh

Bệnh viện Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán đã được bàn giao, đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân đợt đầu

09-02-2020 16:55:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Xin chào quý vị và các bạn, Duy Hoa xin cập nhật các con số về dịch viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới ở Trung Quốc đại lục do Ủy ban Y tế và Sức khỏa Nhà nước Trung Quốc công bố. Từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 8/2, Trung Quốc đại lục báo cáo thêm 2.656 trường hợp xác nhận lây nhiễm vi-rút cô-rô-na mới. Tính đến 24 giờ ngày 8/2, Trung Quốc đại lục tổng cộng báo cáo 37.198   trường hợp xác nhận lây nhiễm vi-rút cô-rô-mới, có 2.649 trường hợp được chữa khỏi bệnh và xuất viện, có  811 trường hợp tử vong.

Ngày 8/2, Bệnh viện Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán đã được bàn giao và đi vào hoạt động, 8 giờ tối cùng ngày đã tiếp nhận bệnh nhân đợt đầu.

Bệnh viện Lôi Thần Sơn chỉ dành cho bệnh nhân nội trú, mà không có bộ phận khám chữa bệnh ngoại trú, bao gồm 2 khu điều trị dành cho khoa hồi sức tích cực, 3 khu điều trị bệnh nhân bán cấp, và 27 khu điều trị bình thường. Ngoài khu điều trị dành cho khoa hồi sức tích cực ra, mỗi phòng có 2 giường bệnh. Bệnh viện Lôi Thần Sơn có 1 phòng phẫu thuật, khoa chẩn đoán điện tâm đồ, khoa siêu âm, khoa xạ và khoa xét nghiệm y học, có thể thực hiện truyền ảnh chụp CT và điện tâm đồ để chẩn đoán từ xa.

Bệnh viện Lôi Thần Sơn sở hữu hệ thống chụp cắt lớp vi tính mới Incisive CT thứ 10 trên thế giới, máy CT này là do nhà sản xuất tổ chức tăng ca và làm thêm giờ sản xuất ra và vận chuyển đến Vũ Hán, công nhân khẩn trương làm việc, chỉ mất hơn 40 tiếng đồng hồ đã hoàn thành lắp ráp. Đặc điểm lớn nhất của máy CT này là chụp trong thời gian rất ngắn, bệnh nhân chỉ cần nín thở 4-5 giây, thì có ảnh chụp phổi rõ nét.

Bệnh viện Lôi Thần Sơn còn có mạng 5G, không những đáp ứng được nhu cầu cùng lúc nhắn tin của 25.000 người, mà còn đáp ứng được nhu cầu chỉ huy từ xa, chẩn đoán từ xa, phẫu thuật từ xa và truyền dữ liệu.

Công tác xây dựng Bệnh viện Lôi Thần Sơn lại là một cuộc chạy đua với dịch bệnh, đằng sau là biết bao nỗ lực của vô số người. Theo yêu cầu, tổng diện tích kiến trúc quy hoạch của Bệnh viện Lôi Thần Sơn đã tăng 3 lần trong 6 ngày, từ 50.000 mét vuông tăng lên 79.900 mét vuông, có sức chứa từ 1.300 giường bệnh tăng lên 1.600 giường bệnh, quy mô tổng thể đã vượt quá 2 Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, nhưng thời gian xây dựng lại tương đương với Bệnh viện Hỏa Thần Sơn.

Bệnh viện Lôi Thần Sơn và Bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã khánh thành và đi vào hoạt động, chủ yếu dùng để tiếp nhận bệnh nhân nặng. Vũ Hán còn cải tạo những nhà thi đấu, trung tâm lớn thành hơn chục bệnh viện dã chiến, dùng để tiếp nhận bệnh nhân nhẹ, tính đến nay đã có một vài bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Bệnh nhân có thể điều trị, ăn uống bình thường tại bệnh viện, và được cung cấp đồ dùng sinh hoạt cơ bản và thuốc men điều trị. Ở bệnh viện dã chiến có một số lượng lớn sách do những tổ chức công ích từ thiện quyên góp cho bệnh nhân, có tổ chức tương trợ giữa bệnh nhân, cũng như sự chăm sóc của nhân viên y bác sĩ 24/24 giờ.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập