La Thành

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vương Đình Huệ

22-01-2020 15:43:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_chao

图片默认标题_fororder_chao1

Ngày 15/1, tại trụ sở Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã đến chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vương Đình Huệ. Tham dự buổi tiếp về phía Trung Quốc còn có: Tham tán Công sứ Thương mại Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Chính trị Trần Hồng.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, dưới sự quan tâm và dẫn dắt mạnh mẽ của Lãnh đạo tối cao hai Đảng hai nước, quan hệ Trung-Việt đã duy trì xu thế phát triển theo hướng tốt. Mở đầu năm mới, tương tác chính trị cấp cao giữa hai nước diễn ra dồn dập. Điểm sáng mới trong hợp tác kinh tế thương mại hai nước không ngừng hiện lên, kim ngạch thương mại hai chiều Trung-Việt năm 2019 vượt quá 160 tỷ USD, lại lập kỷ lục mới, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng. Trung Quốc liên tục nhiều năm là nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa đơn phương ngóc đầu dậy, kinh tế toàn cầu đứng trước sức ép lớn phát triển chậm lại, việc Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác cùng có lợi có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mong hai bên nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đẩy nhanh kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và chiến lược “Hai hành lang, một vành đai”, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch v.v thu được càng nhiều thành quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao thành tích đáng mừng đạt được của quan hệ song phương trong 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cho biết trong cuộc đấu tranh giành giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, hai nước ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đã góp phần quan trọng cho thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc của mỗi nước. Năm ngoái, quan hệ Việt-Trung phát triển tốt đẹp, Lãnh đạo cấp cao duy trì tiếp xúc thường xuyên, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân, du lịch v.v tiến triển thuận lợi. Trung Quốc là nước nguồn nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, Việt Nam coi trọng cao độ mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc, cảm ơn Trung Quốc đã tạo điều kiện tiện lợi cho các nông sản phẩm Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Hiện nay, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng, đã gây sức ép không nhỏ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Mong hai bên tiếp tục thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy việc hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực không ngừng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập