Duy Hoa

3 động lực cho tình hữu nghị “bà con” trong thời đại mới

18-01-2020 18:10:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_与缅甸总统会谈1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/1, khi hội kiến Tổng thống Mi-an-ma Win Myint tại Thủ đô Nây Pi Đô, Mi-an-ma, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết mong truyền đi 3 thông điệp trong chuyến thăm lần này. Bao gồm kiên định ủng hộ Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma đi con đường phát triển phù hợp với tình hình nước mình, cùng dốc sức xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Mi-an-ma, tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực. Thái độ này thể hiện Trung Quốc kiên định ủng hộ sự phát triển của Mi-an-ma, giao phó nội hàm mới, tiếp thêm động lực mới cho tình hữu nghị “bà con” trong thời đại mới.

图片默认标题_fororder_与缅甸总统会谈2

Điều đáng chú ý là, trong các buổi hội kiến với nhà lãnh đạo Mi-an-ma, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, khi triển khai hợp tác đối ngoại, Trung Quốc không bao giờ cưỡng ép người khác, không bao giờ can thiệp công việc nội bộ của nước khác, phản đối bạn thua-tôi thắng, bên thắng lấy đi tất cả. Điều này nói lên, cư xử hài hòa, cùng có lợi, cùng thắng với các nước luôn là sự theo đuổi của Trung Quốc khi giao tiếp với nước ngoài. Chính vì vậy, Tổng thống Win Myint cho biết Trung Quốc đã dành sự “giúp đỡ vô tư” cho phát triển kinh tế-xã hội của Mi-an-ma, Mi-an-ma kiên định tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc, tôn trọng phương châm “Một nước hai chế độ” mà Trung Quốc thực thi tại Hồng Công và Ma Cao, luôn cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc, nguyện cùng Trung Quốc tích cực xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Mi-an-ma – Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_与缅甸总统会谈4

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập