Mẫn Linh

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam

16-01-2020 15:39:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_3

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 15/1, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, đại diện các ban ngành của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đoàn thể quân chúng, các địa phương Việt Nam, cơ quan vốn Trung Quốc, lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam tham dự theo lời mời.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị núi liền núi, sông liền sông, thân thiết như môi với răng. Trong giai đoạn lịch sử cận đại của dân tộc, trên hành trình tìm tòi giành độc lập đất nước và giải phóng dân tộc, các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đã tìm thấy chân lý về việc cứu lấy sự tồn vong của dân tộc nhờ vào chủ nghĩa Mác Lênin và thực tiễn thành công của cuộc Cách mạng tháng 10 Nga. Họ cùng chung lý tưởng, kề vai tác chiến, kết nên tình hữu nghị đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

图片默认标题_fororder_4

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

 Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, chặng đường phát triển 70 năm của quan hệ Trung-Việt đã để lại cho cả hai bên nhiều bài học giá trị quan trọng. Quan hệ hai Đảng, hai nước là cộng đồng vận mệnh chung mang ý nghĩa chiến lược, cũng là đặc trưng về bản chất và ưu thế riêng của quan hệ Trung-Việt so với các mối quan hệ song phương khác. Cần phải kiên trì đi sâu và tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa hai nước Trung-Việt trên mọi phương diện, để hai nước cùng phát triển phồn vinh, từ đó, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định.  

图片默认标题_fororder_5

Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hoà Bình

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trong bài phát biểu cho biết, trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao cũng như quyết tâm của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ không ngừng được củng cố và có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, vì sự phát triển bền vững, thân thiện môi trường, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước, góp phần thiết thực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập