Duy Hoa

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba hội kiến Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng

31-12-2019 15:04:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_熊波1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã hội kiến đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Phu nhân của Đại sứ, bà Tần Tinh, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Hy Tuệ, Tham tán Chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trần Hồng cũng như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh có mặt tại buổi gặp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng hoan nghênh Đại sứ Hùng Ba cùng Phu nhân đến thăm tỉnh Bình Định, giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định, và cho biết những năm qua ngành du lịch phát triển nhanh chóng, đã trở thành một trong những động lực phát triển chính của tỉnh Bình Định. Tỉnh Bình Định coi trọng triển khai hợp tác với Trung Quốc, mong thu hút càng nhiều du khách Trung Quốc đến thăm, mong Trung Quốc ủng hộ tỉnh Bình Định mở thêm nhiều đường bay thẳng giữa tỉnh Bình Định và các thành phố liên quan của Trung Quốc, mở rộng sự đi lại của người dân hai bên. Tỉnh Bình Định hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, sẵn sàng tạo môi trường kinh doanh tiện lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_熊波2

Đại sứ Hùng Ba cho biết, Trung Quốc và Việt Nam đều là nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là láng giềng hữu nghị núi liền núi, sông liền sông, là đối tác hợp tác kinh tế-thương mại quan trọng. Sự giao lưu giữa các địa phương hai nước là một phần quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt, Trung Quốc tích cực ủng hộ các địa phương của hai nước mở thêm nhiều đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho người dân hai nước qua lại. Ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đến tỉnh Bình Định đầu tư, mong Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định dành nhiều quan tâm và ủng hộ hơn cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nguyện tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho việc thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các địa phương Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập