Mẫn Linh

Liên minh châu Âu viện trợ mười triệu ơ-rô cho người tị nạn Rohingya và người dân Ra-khin

25-12-2019 14:30:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Nhằm ứng phó vấn đề người Rô-hinh-y-a (Rohingya) ở bang Ra-khin, Mi-an-ma, ngày 23/12, Liên minh châu Âu tuyên bố cung cấp sự viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu ơ-rô cho người tị nạn Rô-hinh-y-a ở Băng-la-đét và người dân bang Ra-khin không nơi nương thân.

Trong một thông báo cùng ngày, Ủy ban châu Âu cho biết, hiện có gần 1 triệu người tị nạn Rô-hinh-y-a sống trong trại tị nạn ở Băng-la-đét, cuộc sống vài tháng qua ngày một xấu đi, vì vậy, Liên minh châu Âu sẽ cung cấp viện trợ y tế, vệ sinh cho những người tị nạn này, đồng thời hỗ trợ làm dịu vấn đề suy dinh dưỡng của người tị nạn.

Nửa cuối năm 2017, sau khi bùng phát vấn đề người Rô-hinh-y-a, hơn 700 nghìn người Rô-hinh-y-a chạy trốn đến miền Đông-nam Băng-la-đét lánh nạn, đến nay, tổng số người tị nạn tăng lên đến khoảng 1 triệu 300 nghìn người; theo thống kê, còn có hàng trăm nghìn người Rô-hinh-y-a ở lại bang Ra-khin.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập