Ngọc Ánh

NGÀY ĐỘC THÂN- NGÀY NHÀ BÁO TQ- TIẾT LẬP ĐÔNG

07-11-2019 17:40:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

NGÀY ĐỘC THÂN

图片默认标题_fororder_02

Hộp thư Ngọc Ánh CRI kỳ này rơi đúng vào ngày 11 tháng 11, đây là một ngày rất thú vị bởi được thể hiện bằng bốn chữ số 1, như bốn cây gậy dựng đứng, như 4 thân hình lẻ loi thân đơn gối chiếc, cho nên giới trẻ Trung Quốc dí dỏm coi đây là “Ngày độc thân”, tiếng Trung gọi là “光棍节”,光棍 nghĩa là cây gậy nhẵn bóng.

图片默认标题_fororder_06

Xuất xứ của “Ngày Độc Thân” là từ Đại học Nam Kinh, Trung Quốc, trong thời kỳ đầu đây là ngày dành cho phái nam còn độc thân. Năm 1993, có bốn nam sinh viên độc thân Đại học Nam Kinh đã nghĩ ra ý tưởng tổ chức một ngày lễ cho những người độc thân. Họ cố ý chọn ngày 11/11 để tổ chức. Vì ngày này theo chữ số Ả Rập trông như 4 cậy gậy thẳng đứng, ngụ ý của ngày Độc thân 11 tháng 11 liền được các bạn độc thân trẻ tuổi chấp nhận và hoan nghên. Kể từ đó ngày “Ngày Độc thân ” 11/11 trở thành một thứ văn hoá Học đường thú vị được sinh viên các trường đại học ở thành phố Nam Kinh hưởng ứng. Cùng với các khoá sinh viên tốt nghiệp ra trường, hòa nhập vào xã hội, “Ngày Độc Thân” đã dần thịnh hành và lan tỏa ra trong cộng đồng giới trẻ còn độc thân Trung Quốc, rồi hình thành trào lưu, lan ra toàn đất nước Trung Quốc và cả Châu Á...

NGÀY NHÀ BÁO TQ

图片默认标题_fororder_09

Trung Quốc có bốn ngày lễ nghề nghiệp đó là Ngày Y tá, ngày Nhà giáo, ngày Thầy thuốc và ngày Nhà Báo. Bốn ngày lễ nghề nghiệp này mang tính tượng trưng để khơi dậy sự coi trọng và tôn vinh của xã hội đối với bốn nghề nghiệp quan trọng này, nhưng cộng đồng tại chức của bốn ngành này vẫn làm việc bình thường trong ngày lễ của mình.

Ngày 8 tháng 11 hằng năm là Nhà báo Trung Quốc, được chính thức xác định vào năm 2000. Thứ 6 tuần trước là kỷ niệm 19 năm ngày Nhà Báo Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_10

Tính đến cuối năm 2017, cả nước Trung Quốc có hơn 231 nghìn người sở hữu thẻ phóng viên, gồm phóng viên các báo giấy, phóng viên các tạp chí, phóng viên các thông tấn xã, phóng viên các đài phát thanh, đài truyền hình, các xưởng phim thời sự và phóng viên các văn phòng đại diện.

 Vào thời điểm 01 giờ 24 phút 15 giây giờ Bắc Kinh, Thứ sáu ngày 8 tháng 11-2019, tức 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi Nông lịch vừa qua là ngày “Lập Đông”, đây là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của một năm. Là ngày đầu tiên của mùa đông.

TIẾT LẬP ĐÔNG

图片默认标题_fororder_14

Tại các vùng phía Bắc sông Trường Giang Trung Quốc chim muông, hầu như đã di trú về phương nam ấm áp, giun dế con vật đã dần vào nghỉ đông, các khu vực nằm ở trung và hạ du sông Hoàng Hà TQ nước hồ dần đóng băng, lá cây đã ngả sang đủ sắc màu trong những ngày ngày giao mùa thu đông, rồi lá cây rụng dần theo từng đợt gió Gió tây lạnh thổi tới.. Mặt trời di chuyển xuống phía nam, ngày ngắn đêm dài, đất trời trở nên giá lạnh, rồi những trận tuyết rơi. Sau Lập đông cũng là giai đoạn  nhà nông khắp các nơi trong cả nước Trung Quốc lần lượt triển khai các công việc tu sửa, củng cố hoặc xây dựng thủy lợi, các công trình hạ tầng của nông nghiệp.

 

 

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập