Hải Vân

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14

05-11-2019 09:37:45(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1

Theo Tân Hoa xã: Chiều 4/11, theo giờ địa phương, tại Băng Cốc, Thái Lan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14. Lãnh đạo 10 nước ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In, Thủ tướng Nga Mét-vê-đép, Thủ tướng Nhật A-bê, Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Mô-ri-sơn, Thủ tướng Niu Di-lân Ardern, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ O'Brien đã tham dự hội nghị. Thủ tướng Thái Lan Pray-út chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, Hội nghị Cấp cao Đông Á nên kiên trì định vị là “Diễn đàn chiến lược do lãnh đạo dẫn dắt”khi thành lập, thúc đẩy cân bằng hợp tác an ninh chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, trao đổi chiến lược và hợp tác thiết thực, kiên trì vai trò trung tâm của ASEAN, kiên trì tập trung vào Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương, bảo vệ tốt khung hợp tác khu vực, khiến hợp tác duy trì trên quỹ đạo đúng đắn.

图片默认标题_fororder_2

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cho biết, trong hình hình mới, các bên cần phải tăng cường tin cậy lẫn nhau, mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển bền vững, cùng ứng phó thách thức truyền thống, phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố v.v.

Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố về quan hệ đối tác bền vững” cũng như văn bản thành quả trong đó có tuyên bố về tấn công sự lan tràn của ma túy, hợp tác tấn công tội phạm xuyên quốc gia v.v.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập