Nam Dương

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Mô-ri-sơn tổ chức cuộc Hội đàm hàng năm Thủ tướng Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a lần thứ 7

04-11-2019 13:48:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_likeqiang

 Theo Tân Hoa xã: Chiều 3/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan đã cùng Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Mô-ri-sơn tổ chức cuộc Cuộc gặp hàng năm Thủ tướng Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a lần thứ 7.

  Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, hai bên cần phải xử lý thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a trở về quỹ đạo bình thường và đi vững đi xa. Hợp tác giữa Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a không phương hại tới lợi ích bên thứ ba, không nhằm vào bên thứ ba, cũng không nên bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba. Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a là đối tác hợp tác kinh tế – thương mại quan trọng của nhau. Trong bối cảnh sức ép kinh tế thế giới đi xuống gia tăng hiện nay, hai bên cần phải hợp tác ứng phó.

  Thủ tướng Mô-ri-sơn chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc và cho biết, quan hệ Ô-xtrây-li-a – Trung Quốc không phải là giao dịch, mà là đối tác chiến lược toàn diện, hai bên có lợi ích rộng rãi trong các lĩnh vực song phương và toàn cầu. Ô-xtrây-li-a mong sớm cùng Trung Quốc khôi phục toàn diện giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập