Sảnh Hoa

Cầu lớn sông Lan Thương trên Hành lang quốc tế Trung Quốc-Mi-an-ma hợp long thuận lợi

25-09-2019 15:48:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 24/9, Cầu lớn hai chiều sông Lan Thương tuyến đường sắt Đại Lý-Lâm Thương trên Hành lang quốc tế Trung Quốc-Mi-an-ma đang xây dựng đã hợp long thuận lợi, đây là cầu kết cấu thép hai chiều có khẩu độ lớn nhất với sức chịu đựng động đất mạnh đang xây dựng trên thế giới hiện nay.

Đường sắt Đại Lý-Lâm Thương với tổng chiều dài 202 ki-lô-mét, là một phần quan trọng của hành lang quốc tế Trung Quốc-Mi-an-ma, tốc độ thiết kế là 160 ki-lô-mét/giờ.  Sau khi khánh thành thông xe, từ Côn Minh đến Lâm Thương chỉ cần khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập