Thu Nguyệt

Nhiều thành viên của đảng đối lập Cam-pu-chia trước đây bị bắt giữ vì dính líu vụ lật đổ chính phủ

17-09-2019 15:56:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: 6 thành viên của đảng đối lập Cam-pu-chia trước đây bị cảnh sát bắt giữ vì dính líu vụ lật đổ chính phủ.

  Ngày 3/9/2017, Chính phủ Cam-pu-chia ra thông báo cho biết, cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Cam-pu-chia Kem Sô-kha bị bắt giữ vì dính líu “tội phản quốc”. Trong clip do cảnh sát công bố và lưu truyền trên mạng xã hội cho thấy, tháng 12/2013, ông Kem Sô-kha nói với những người ủng hộ tại Ô-xtrây-li-a rằng, ông đang ấn định kế hoạch lật đổ Chính phủ Cam-pu-chia hiện hành theo yêu cầu của Mỹ.

  Ngày 16/11 cùng năm, Tòa án Tối cao Cam-pu-chia ra phán quyết giải tán đảng Cứu nguy dân tộc, cấm 118 lãnh đạo cấp cao của đảng này tham gia chính trường trong 5 năm, phán quyết này là phán quyết của Tòa án Tối cao, không được khiếu nại.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập