Thành Trung

Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen và tân Đại sứ Mi-an-ma tại Cam-pu-chia thảo luận vấn đề sắp xếp người tị nạn

12-09-2019 14:24:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 10/9 giờ địa phương, tại Nông Pênh, khi tiếp tân Đại sứ Mi-an-ma tại Cam-pu-chia Thit Linn Ohn, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen cho biết, Cam-pu-chia ủng hộ thỏa thuận đạt được giữa Mi-an-ma và Băng-la-đét, để người tị nạn Rô-hinh-ghi-a trở về Mi-an-ma. Ông Thit Linn Ohn cảm ơn Thủ tướng Hun Xen đã chia sẻ vấn đề sắp xếp người tị nạn.

Sau buổi tiếp, Bộ trưởng trợ lý Thủ tướng Cam-pu-chia cho báo giới biết, mong các bên liên quan nghiên cứu tiếp tục tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước, ngoài cơ chế hợp tác song phương ra, Cam-pu-chia và Mi-an-ma còn có khuôn khổ hợp tác khu vực và tiểu vùng, bao gồm Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS), Hội nghị Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam và Thái Lan, và Tổ chức ACMECS, v.v..

Thủ tướng Hun Xen cho biết, trước đây các nước ASEAN không mấy chú trọng thị trường khu vực, mà quan tâm đến thị trường quốc tế, do vậy, cần phải tăng cường trao đổi thương mại giữa các nước ASEAN, mở rộng hơn nữa thị trường.

Biên tập viên:Thành Trung
Lựa chọn phương thức đăng nhập