Mẫn Linh

Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên: Hành vi bạo lực của phe đối lập và thế lực quá khích ở Hồng Công có khuynh hướng khủng bố rõ rệt

06-09-2019 14:51:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_3812b31bb051f8196f8649e0e55c2ee82c73e7e3

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/9, tại Hà Nội, trả lời phỏng vấn của phóng viên về tình hình Hồng Công, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên cho biết, người dân Hồng Công được hưởng tự do ngôn luận đầy đủ, hành vi của phe đối lập và thế lực quá khích ở Hồng Công đã hoàn toàn vượt quá phạm trù dân chủ cũng như tự do ngôn luận và mít-tinh, diễn biến thành hành vi bạo lực cực đoan, thậm chí có khuynh hướng khủng bố rõ rệt, tác động nghiêm trọng tới trật tự xã hội, an toàn của công chúng, hoạt động thương mại và cuộc sống của người dân Hồng Công.

Đại sứ Hoàng Khê Liên cho biết, phe đối lập và thế lực quá khích ở Hồng Công phát động cái gọi là “phong trào chống dự luật dẫn độ”, thực tế là “cách mạng màu”, kẻ thao túng ở đằng sau là thế lực phương Tây, mục đích là nhằm quấy rối Hồng Công, phá hủy “Một nước hai chế độ”.

Đại sứ Hoàng Khê Liên cho biết, nhiều thành viên ASEAN mới đây đều công khai bày tỏ cảm thông và ủng hộ lập trường của Trung Quốc, mong Hồng Công sớm khôi phục trật tự. Trung Quốc hoan nghênh cao độ những phát biểu này.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập