Duy Hoa

Đặc phái viên Ma-lai-xi-a về Trung Quốc Tan Kok Wai: Quan hệ Ma-lai-xi-a – Trung Quốc sẽ phát triển vào chiều sâu hơn, tốt hơn và mạnh hơn

16-07-2019 14:45:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, khi trả lời phóng viên, Đặc phái viên Ma-lai-xi-a về Trung Quốc Tan Kok Wai cho biết, năm nay là kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Ma-lai-xi-a – Trung Quốc, quan hệ Ma-lai-xi-a – Trung Quốc đang ở trong thời kỳ tốt nhất lịch sử, đều thu được thành tích tốt trong ba mặt thương mại, đầu tư và giao lưu nhân văn. Bên cạnh đó, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc cùng tham gia xây dựng “Một vành đai, một con đường” sẽ củng cố nền tảng tín nhiệm trên bình diện hợp tác kinh tế-thương mại và trao đổi chính sách giữa hai nước. 

Khi đề cập đến những thành tựu mà hai nước giành được trong nhiều lĩnh vực trong những năm qua, ông Tan Kok Wai cho biết, thương mại Ma-lai-xi-a – Trung Quốc chiếm hơn 1/5 kim ngạch thương mại Trung Quốc – ASEAN, tương đương khoảng 1/5 kim ngạch thương mại Trung-Mỹ, khoảng 1/3 kim ngạch thương mại Trung-Nhật. Đối với một quốc gia quy mô vừa và nhỏ với 32 triệu dân, kim ngạch này là con số đáng kể. Điều này cũng nói lên quan hệ hết sức gắn bó, khăng khít giữa Ma-lai-xi-a và Trung Quốc. Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến năm 2018, mức tăng vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Ma-lai-xi-a đạt 410,8%, điều này nói lên vốn đầu tư Trung Quốc rất có niềm tin đối với môi trường chính trị, kinh tế và đầu tư của Ma-lai-xi-a. Về mặt giao lưu nhân văn, lượng du khách Trung Quốc đến Ma-lai-xi-a tăng liên tục, tiếp tục thúc đẩy người dân hai nước hiểu biết lẫn nhau, là biểu hiện sinh động của quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực giao lưu nhân văn.

Khi đề cập đến sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Trung Quốc đề ra, ông Tan Kok Wai cho biết, Ma-lai-xi-a canh giữ vị trí địa lý mang tính chiến lược của eo biển Ma-lắc-ca, Trung Quốc là điểm khởi đầu Con đường Tơ lụa trên biển, hai nước Ma-lai-xi-a và Trung Quốc đều có quan hệ lịch sử và văn hóa sâu đậm với Con đường Tơ lụa. Vì vậy, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc cùng tham gia xây dựng “Một vành đai, một con đường”, thúc đẩy càng nhiều hoạt động tương tác, giao lưu và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân, có thể củng cố nền tảng tín nhiệm trên bình diện hợp tác kinh tế-thương mại và trao đổi chính sách giữa hai nước.

Ông Tan Kok Wai cho biết, kể từ khi lên nắm quyền, Chính phủ Ma-lai-xi-a khóa mới không ngừng nhấn mạnh Chính phủ Ma-lai-xi-a ủng hộ sáng kiến “Một vành đai, một con đường” ở nhiều trường hợp quốc tế. Tháng 4 năm nay, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia ký “Thông cáo chung của Hội nghị bàn tròn Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế ‘Một vành đai, một con đường’ lần thứ 2” tại Bắc Kinh, thể hiện quyết tâm thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, sự mong chờ đối với tiếp tục mở cửa thị trường của Chính phủ Ma-lai-xi-a, đồng thời cũng là biện pháp quan trọng của Ma-lai-xi-a phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại, chủ nghĩa đơn phương và các hiện tượng khác không phù hợp quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ông Tan Kok Wai cho biết, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc là láng giềng gần cách nhau qua biển, càng là bạn bè tốt, đối tác tốt tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng. Ma-lai-xi-a và Trung Quốc có tình cảm sâu đậm và đặc thù, vì vậy Chính phủ của hai nước đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác hữu nghị đời đời bền vững giữa Ma-lai-xi-a và Trung Quốc, quan hệ Ma-lai-xi-a – Trung Quốc sẽ phát triển vào chiều sâu hơn, tốt hơn và mạnh hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập