Ngọc Ánh

Văn hay của thí sinh Bắc Kinh (2018) BỨC TRANH NON XANH NƯỚC BIẾC

31-05-2019 18:38:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_19-5-31-9

Mùa hạ nắng nóng, không những là mùa nhiệt nhất trong năm, mà còn là mùa thi cam go của các sĩ tử cuối cấp trung học phổ thông. Lịch thi tuyển sinh đại học trên mọi miền Trung Quốc sẽ chính thức mở màn vào lúc 9 giờ sáng ngày 7,  diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 6. Có nghĩa là chỉ còn ba ngày nữa là đến lịch của các sĩ tử lứa tuổi 18 Trung Quốc chính thức bước vào trường thi sau 12 năm rùi mài kinh sử, và cũng là thời điểm các bậc phụ huynh của họ nôn nóng nhất cho tương lai của con em mình.

   Theo yêu cầu của các bạn trẻ Việt Nam, hằng năm cứ khoảng từ thượng tuần tháng 3 cho đến trước ngày thi đại học diễn ra tại Trung Quốc là Ngọc Ánh lại chọn lọc và biên dịch một số bài văn xuất sắc của các thí sinh Trung Quốc giới thiệu qua Hộp thư Ngọc Ánh, mong sao có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam cùng lứa tham khảo trong quá trình nâng cao trình độ làm văn.

图片默认标题_fororder_19-5-31-1

Trong các môn thi đại học thì môn Ngữ văn được cả xã hội quan tâm hơn cả. Hằng năm Trung Quốc ra 8 bộ đề thi, trong đó có năm tỉnh thành là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Chiết Giang và Giang Tô tự ra đề, có ba bộ đề thi khác chia ra cho các vùng miền khác nhau.

Trong mùa Cao Khải năm 2018, thành phố Bắc Kinh ra hai đề thi làm văn, một đề bài làm văn nghị luận, Ngọc Ánh từng giới thiệu vào ngày 11 tháng 3 năm nay với bài văn xuất sắc của một thí sinh Bắc Kinh nhan đề: Tuổi trẻ mới trong thời đại mới

--- Nói về trưởng thành trong phát triển của Tổ Quốc, ngoài ra còn một đề làm văn tường thuật. Sau đây xin mời Thành Trung đọc đề làm văn thể loại tường thuật của thành phố Bắc Kinh trong mùa Cao Khảo năm 2018:

图片默认标题_fororder_19-5-31-4

 

Đề bài:

Xây dựng văn minh sinh thái liên quan đến sự phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa, môi trường sinh thái tươi đẹp là kỳ vọng của mỗi người dân Trung Quốc. Bạn hãy phát huy trí tưởng tượng, lấy “Bức tranh non xanh nước biếc” làm đề bài, làm bài văn thuật chuyện, làm hiện lên bức tranh phong cảnh tươi đẹp cùng chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Yêu cầu: Lập ý phải có tính tích cực đi lên, tường thuật  phải phù hợp với logic; tự xác định thời gian, địa điểm, cách xưng hô của người tường thuật; có chi tiết, có miêu tả.

Ngoài thể loại thơ ca ra, bài làm trên 700 chữ.

Bài làm: 

BỨC TRANH NON XANH NƯỚC BIẾC

---Bài ca của cơn gió mùa hải dương

(Một thí sính Bắc Kinh)

图片默认标题_fororder_19-5-31-2

Lời bình:

1.Trí tưởng tượng phong phú, cấu tứ khéo léo. Bài văn đã mượn một cơn gió mùa thổi tới để giới thiệu quá trình mắt thấy tai nghe của gió, trong khi cảm nhận phong cảnh non xanh nước biếc dọc đường, cơn gió mùa này đã nảy sinh tình thương mến, bịn rịn không muốn rời đi. Rõ ràng là miêu tả cảnh non nước, nhưng thực ra là ca ngợi sự sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Vận dụng thủ pháp nhân cách hóa một cách độc đáo khéo léo, khiến người đọc không khỏi khen hay.

图片默认标题_fororder_19-5-31-7

2.Lời văn như thơ, ý thơ đậm đà. Trong quá trình làm bài, thí sinh đã dẫn một cách khéo léo câu thơ trong bài “Phá trận tử-Xuân cảnh” của Yến Tử nhà văn nhà chính trị thời Bắc Tống và bài thơ “Bồ Tát Man” của nhà thơ Vi Trang cuối thời nhà Đường, mặc dù không xuất hiện những vết gọt giũa, nhưng bài văn lại đậm đà ý thơ, khiến cả bài văn như được tô thêm sắc màu tươi đẹp.


Điểm sáng của bài văn: Cấu tứ mới mẻ khéo léo, ý thơ đậm đà.

Nội dung bài văn 20 điểm, diễn đạt 20 điểm

 

 

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập