Ngọc Ánh

Văn hay của thí sinh tỉnh Thiểm Tây (2018): CHỚ ĐỂ BỀ NGOÀI CHE ĐẬY SỰ THẬT

24-05-2019 17:56:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_19-5-24-1

Lịch thi đại học Trung Quốc thường diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 hằng năm. Như vậy từ nay cho đến thời điểm các sĩ tử Trung Quốc bước vào trường thi đại học chỉ còn lại khoảng 2 tuần nữa, cũng có nghĩa là hầu như các bạn cuối cấp đã đăng ký thi đại học trong mùa thi 2019 đang dồn hết tâm sức rùi mài kinh sử để đón nhận cuộc “cao khảo” cam go, đầy thách thức nhưng cũng sẽ mang lại cơ hội tốt đẹp khó mà lường trước cho tương tai.

Không hiểu việc ôn thi của các sĩ tử Việt Nam cùng lứa đã tiến triển đến đâu rồi? Mặc dù nội dung cũng như hình thức làm văn thi đại học của Trung Quốc khác với Việt Nam, nhưng tin rằng trong cái khác cũng có đối chút cái giống chăng? Không hiểu 7 bài văn xuất sắc của các sĩ tử Trung Quốc trong kỳ thi đại học năm 2018 mà Ngọc Ánh chọn lọc và biên dịch giới thiệu qua Hộp thư Ngọc Ánh liên tiếp trong thờo gian qua, có thể mang lại chút gợi ý và tham khảo phần nào cho các bạn trong qua trình nâng cao trình độ làm văn không nhỉ?

 Trong kỳ Hộp thư này, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài văn xuắt sắc của một thí sinh thi đại học tỉnh Thiểm Tây trong kỳ thi đại học năm 2018.

Đây là đề thi văn số 2 Toàn quốc:

图片默认标题_fororder_19-5-24-5

Đề bài:

Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm tăng việc cường bảo vệ máy bay chiến đấu, quân đội Anh và Mỹ tiến hành điều tra sự phân bố các vết đạn trên thân máy bay còn sót lại sau chiến tranh, quyết định chỗ nào nhiều vết đạn thì tăng cường điều tra chỗ đó, nhưng Nhà Thống kê đầu ngành Abraham Wald người Hung-gia-ri đã ra sức bác lại dư luận, ông chỉ rõ càng cần phải chú ý đến những vị trí ít vết đạn, bởi vì máy bay chiến đấu bị thương nặng ở những vị trí đó, rất khó có cơ hội đuổi dượt những máy bay khác, vậy mà số liệu điều tra của những vị trí này lại bị sơ xuất, sự thật minh chứng rằng: Nhà Thống Kê học Abraham Wald đã đúng đắn.

图片默认标题_fororder_19-5-24-7

Yêu cầu: Tập hợp nội dung và hàm ý của tài liệu cho sẵn, lựa chọn tốt góc độ, xác định lập ý, thể loại bài văn rõ ràng. Tự đặt tiêu đề, không được rập khuôn, không được sao chép; Bài làm trên 800 chữ.

图片默认标题_fororder_19-5-24-6

Bài làm:

Nhan đề :CHỚ ĐỂ BỀ NGOÀI CHE ĐẬY SỰ THẬT (Lược, mời bạn nghe trực tuyến )

 Lời bình:

图片默认标题_fororder_19-5-24-4

1.Nhan đề bài văn rõ ràng, bám chặt lập ý. Nhan đề bài văn “Chớ để bề ngoài che đậy sự thật” ngắn gọn trực tiếp, thái độ rõ ràng, làm nổi bật luận điểm, khiến đề bài và luận điểm hợp nhất với nhau.

2.Ưu hóa dòng suy nghĩ, kết cấu rõ ràng. Từ ba mặt đi vào bài làm, luận điểm nhánh vững như kiềng ba chân, đường nét phân minh, độc giả đọc xong liền hiểu ngay nội dung. Kết cấu rõ ràng, nghiêm chỉnh, khiến bài văn nghị luận này mạch lạc thông suốt. 

图片默认标题_fororder_19-5-24-3

3.Luận cứ điển hình, cắt đo hợp lý. Điều quan trọng của văn nghị luận cần nêu ra sự thật, trình bày có lý. Bài văn đã chọn các nhân vật nổi tiếng Trung Quốc là giáo sư Dịch Trung Thiên, viện sĩ Viêm Long Bình và công cuộc cải cách mở cửa làm luận cứ, đồng thời từ ba mặt là lịch sử, khoa học kỹ thuật và chế độ nhấn mạnh luận điểm, có tính thuyết phục mạnh.

图片默认标题_fororder_19-5-24-9

Điểm sáng của bài văn: Kết cấu rõ ràng, có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Xin cảm ơn Thành Trung. Điểm tối đa làm văn là 60 điểm, bài làm của thí sinh này đạt 58 điểm. Trong đó

Nội dung bài làm 20 điểm, trình bày 19 điểm, triển khai bài làm đạt 19 điểm.

 

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập