Duy Hoa

Cựu Thủ tướng Nhật Ha-tô-y-a-ma Y-u-ki-ô mong Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á và sáng kiến “Một vành đai, một con đường” thúc đẩy các nền văn minh châu Á phát triển

15-05-2019 15:58:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 15/5, Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á khai mạc tại Bắc Kinh. Cựu Thủ tướng Nhật Ha-tô-y-a-ma Y-u-ki-ô (Hatoyama Yukio) mong Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á và sáng kiến “Một vành đai, một con đường” hòa hợp với nhau, thúc đẩy các nền văn minh châu Á phát triển, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. 

Chủ đề Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á là “Các nền văn minh châu Á giao lưu và tham khảo lẫn nhau với Cộng đồng cùng chung vận mệnh”, Hội nghị này là hoạt động ngoại giao quan trọng do Trung Quốc tổ chức tiếp sau Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 và Hội chợ Triển lãm Sinh vật cảnh Thế giới tại Bắc Kinh. Hội nghị tạo dựng mặt bằng học hỏi, tham khảo lẫn nhau và cùng phát triển cho các nền văn minh, thể hiện suy nghĩ sâu sắc và tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các nền văn minh phát triển.

Cựu Thủ tướng Nhật Ha-tô-y-a-ma Y-u-ki-ô cho rằng, Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Một vành đai, một con đường” tập trung vào “vật chất”, Hội nghị Đối thoại Văn minh thảo luận “tinh thần”, hai sự kiện lớn quốc tế này bổ khuyết cho nhau. Ông nói:

“Sáng kiến hợp tác ‘Một vành đai, một con đường’ chủ yếu lấy xây dựng cơ sở hạ tầng làm trung tâm, thông qua làm phong phú vật chất thực hiện sự phồn thịnh của khu vực, tạo dựng xã hội hòa bình, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Hội nghị Đối thoại Văn minh lần này là nhằm tìm kiếm điểm chung qua nhận biết, tăng cường trao đổi tinh thần, từ đó thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của châu Á. Hai sự kiện tuy có môi giới khác nhau nhưng có mục tiêu nhất trí”.

Thế giới đa dạng, các nền văn minh đa sắc màu. Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, trong lịch sử dài dằng dặc, khu vực châu Á rộng mênh mông đã nảy sinh đông đảo nền văn minh lâu đời, các nền văn minh đua nhau tỏa sáng, bổ khuyết cho nhau, góp phần quan trọng cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Ở châu Á ngày nay, đặc điểm tính đa dạng vẫn hết sức nổi bật, các nền văn minh, sắc tộc và tôn giáo khác nhau tề tựu, hòa hợp với nhau, hình thành đại gia đình châu Á đa sắc màu.

Về việc này, ông Ha-tô-y-a-ma Y-u-ki-ô cũng cho rằng, từ xưa đến nay, các nền văn minh châu Á chung sống hài hòa và ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành đặc điểm của các nền văn minh châu Á. Ông nói:

“Nhìn từ lịch sử, các nền văn minh châu Á có lịch sử lâu đời và bề dày sâu đậm, có vai trò hết sức quan trọng trên trường quốc tế. Nhân dân châu Á cùng xây dựng môi trường hài hòa, trong trái tim người dân châu Á vốn có quan điểm cùng phát triển cùng phồn thịnh. Chính vì sự ảnh hưởng của các nền văn minh châu Á lâu đời, mới có được châu Á ngày nay”.

Được biết, quan chức Chính phủ cũng như đại diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, điện ảnh-truyền hình, cơ quan tham vấn, cơ quan truyền thông, du lịch, thanh niên, v.v. đến từ 47 nước châu Á và gần 50 nước ngoài khu vực đã tham dự Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á.

Ông Ha-tô-y-a-ma Y-u-ki-ô cho biết, Nhật nên tích cực tham gia các sự kiện lớn này, và mong các nền văn minh trao đổi với nhau, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Ông nói: 

“Nhật Bản nên tích cực tham gia các hội nghị như diễn đàn đối thoại văn minh này, tham gia các phiên thảo luận, thể hiện tư thế hợp tác. Mong các nền văn minh vừa duy trì bản sắc, vừa trao đổi lẫn nhau qua mặt bằng này, việc tổ chức Hội nghị Đối thoại Văn minh có ý nghĩa hết sức quan trọng”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập