Duy Hoa

Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Lào hội đàm tại Bắc Kinh – Hai bên ký kết “Chương trình hành động xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào”

01-05-2019 11:11:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1124440390_15566312941521n

Ngày 30/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, nhất trí cho biết sẵn sàng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào không ngừng đi lên phía trước, cùng mở ra thời đại mới trong quan hệ Trung-Lào. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít đã ký kết “Chương trình hành động xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào”. 

Năm nay là kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Lào. Kể từ ngày 25/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nhận lời mời của Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm chính thức tới Trung Quốc, và tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ hai. 

图片默认标题_fororder_1124440390_15566312942471n

Chiều ngày 30/4, tại Quảng trường ngoài cổng phía đông Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tổ chức lễ chào mừng trọng thể Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít.

Trong cuộc hội đàm diễn ra sau đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương hai Đảng, quan hệ Trung-Lào đang ở vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói:  

“Trong chuyến thăm Trung Quốc năm ngoái của đồng chí Tổng Bí thư, chúng ta đã đạt được nhận thức chung quan trọng về ấn định Chương trình hành động xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào. Hôm nay, chúng ta sẽ ký kết văn kiện đề cương quan trọng này, dẫn dắt sự phát triển lâu dài của quan hệ Trung-Lào, cùng mở ra thời đại mới trong quan hệ Trung-Lào”.

图片默认标题_fororder_1124440390_15566312939591n

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên nên đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy xây dựng hành lang kinh tế, mở rộng hiệu quả bức xạ và kiểu mẫu của các dự án lớn như tuyến đường sắt Trung-Lào, v.v., phát huy vai trò lớn hơn cho thực hiện kết nối, cùng phát triển phồn thịnh trong khu vực. Hai bên còn nên mật thiết sự điều phối và phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, Hợp tác Đông Á, Hợp tác Lan Thương – Mê Công, v.v., tạo môi trường tốt đẹp cho sự phát triển chung.

Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít cảm ơn Tổng Bí thư Tập Cận Bình mời ông thăm chính thức Trung Quốc. Tổng Bí thư Bun-nhăng nói: 

“Tôi rất vui mừng một lần nữa gặp gỡ Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Ngài là người bạn cũ, đồng chí tốt thân mật và đáng tin cậy của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào. Nhận lời mời của Ngài, tôi lần này dẫn Đoàn Đại biểu cấp cao của Đảng, Chính phủ Lào thăm chính thức Trung Quốc, và tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế ‘Một vành đai, một con đường’ lần thứ 2, chúng tôi chân thành cảm ơn Ngài và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã dành sự đón tiếp hữu nghị và nồng nhiệt cho tôi và đoàn đại biểu”.

图片默认标题_fororder_1124440390_15566312940671n

Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít cho biết, xây dựng “Một vành đai, một con đường” đã trở thành mặt bằng quan trọng tăng cường kết nối giữa các nước dọc tuyến, phát huy vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế thế giới và khu vực, Lào sẽ tiếp tục đẩy nhanh thúc đẩy hợp tác các dự án quan trọng như xây dựng tuyến đường sắt Trung-Lào, v.v., tiếp tục thúc đẩy hai nước Lào và Trung Quốc cũng như khu vực phát triển phồn thịnh. Lào sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển vào chiều sâu.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít đã ký kết “Chương trình hành động xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập