Ngọc Ánh

Văn hay của thí sinh tỉnh Quảng Đông TQ (2018) BỨC THƯ GỬI CÁC BẠN LỨA TUỔI 18

18-04-2019 18:51:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_IMG_6311.JPG

BỨC THƯ GỬI CÁC BẠN LỨA TUỔI 18

Bài văn xuất sắc của thí sinh thi đại học tỉnh Quảng Đông năm 2018

Đề bài:

Đọc tài liệu sau đây, làm bài theo cầu.

图片默认标题_fororder_IMG_6310.JPG

Năm 2000, là năm con rồng Canh Thìn âm lịch, loài người bước vào Thiên niên kỷ mới, hằng trăm triệu “Em bé Thiên niên kỷ” đã chào đời.

Năm 2008, Vấn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh. Bắc Kinh tổ chức thế vận hội Olympic.

Năm 2013, “Thiên Cung-1” lần đầu tiên thực hiện giảng bài trên vũ trụ. Công trình đường bộ “Thông giữa các thôn” đang trên đà nước rút; bắt đầu thúc đẩy chương trình “xóa đói giảm nghèo chuẩn xác”.

Năm 2017 quy mô cư dân mạng Trung Quốc lên đến 772 triệu, tỷ lệ phổ cập internet đã vượt trình độ trung bình trên thế giới.

Năm 2018, thế hệ “các em bé thiên niên kỷ” đến tuổi thành niên.

.....

Năm 2020, cả nước Trung Quốc xây dựng thành xã hội khá giả toàn diện.

Năm 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

图片默认标题_fororder_timg (14)

Mỗi một thế hệ đều có cơ hội và cơ duyên, sứ mệnh và thách thức. Các bạn là thế hệ đồng hành, trưởng thành cùng Trung Quốc trong thế kỷ mới, là thế hệ theo đuổi giấc mơ và thực hiện giấc mơ với Trung Quốc trong thời đại mới. Những tài liệu này đã gợi lên cho bạn những suy nghĩ và liên tưởng như thế nào? Hãy làm bài văn, tưởng tượng cho bài văn này vào trong “chiếc bình thời gian” giữ lại cho đến năm 2035 mới mở ra, để các độc giả thế hệ thành niên 18 tuổi của lúc đó đón đọc.

图片默认标题_fororder_timg (19)

 Yêu cầu: Lựa chọn góc độ, xác định lập ý, thể loại bài văn phải rõ ràng, không được rập khuôn, không được sao chép, không được tiết lộ thông tin cá nhân.

Bài làm trên 800 chữ.

------

图片默认标题_fororder_IMG_4396.JPG

Lời bình:

Tác giả bài văn này bám chặt nội dung tài liệu cho sẵn, trọng điểm nói đến từng trải trong thời đại của cái “Tôi”, mường tượng đến trạng thái thời đại của “Các Bạn”, mong đợi đến năm 2035 cùng với thế hệ trẻ vừa lớn lên thành người ở độ tuổi 18 góp phần cho sự phát triển của đất nước. Trung tâm bài văn nổi bật, nhấn mạnh sự kết nối và kế thừa giữa hai thế hệ, kề vai chiến đấu cho sự phát triển của đất nước, tầng thứ tư tưởng và tinh thần đều cao, tràn đầy năng lượng tích cực. Nội dung bài văn đầy đủ, liên tưởng phong phú, thuật lại những từng trải trong thời đại của mình và mường tượng đối với thời đại của “Các bạn” rất phong phú và mang nhịp thở của cuộc sống. Định vị thân phận của tác giả và giả thiết đối tượng độc giả rất rõ ràng, sự thay đổi thân phận giữa “Tôi” và “Các Bạn” rất tự nhiên, sự cơi thông nội tâm rất thông suốt và ôn hòa, cả bài văn đều thể hiện sự giao lưu tư tưởng với các độc giả trong giả thiết, cái thứ cảm giác về đối tượng độc giả rất rõ nét. Ngôn ngữ bài văn trôi trảy, xúc tích, thành thạo, đặc biệt nhiều chỗ đã áp dụng thủ pháp tu từ cách đối, khiến nội dung bài làm trở nên càng thêm phong phú, thể hiện phong thái làm văn của tác giả.

图片默认标题_fororder_timg (2)

Hạn chế của bài văn là chiều suy nghĩ chưa sâu, phần cuối đã sử dụng câu danh ngôn mà không nói rõ xuất xứ, nhưng nói chung đây vẫn là bài văn xuất sắc.

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập