Duy Hoa

kinh tế In-đô-nê-xi-a có triển vọng duy trì tăng trưởng khá nhanh trong những năm tới

17-04-2019 14:41:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (4)

Mới đây, trong “Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới” mới nhất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế In-đô-nê-xi-a năm nay và sang năm lên 5,2%. Trước đó, số liệu của Tổng Cục Thống kê In-đô-nê-xi-a cho thấy, năm 2018, kinh tế In-đô-nê-xi-a tăng 5,17%, cao hơn mức dự báo của thị trường, cũng cao hơn mức tăng năm 2017.

Nhân sĩ phân tích cho rằng, các chỉ số kinh tế vĩ mô đi theo hướng tốt, nói lên kinh tế In-đô-nê-xi-a có tính dẻo dai tốt, có triển vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá nhanh trong những năm tới trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, tính không xác định của chính sách gia tăng. 

In-đô-nê-xi-a có 260 triệu dân, là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và một trong những nước xuất khẩu các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn chủ yếu trên thế giới. Kinh tế In-đô-nê-xi-a duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 5% kể từ khi ông Giô-cô giữ chức Tổng thống In-đô-nê-xi-a năm 2014.

Những năm qua, Chính phủ In-đô-nê-xi-a xác định phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu chính, và thực thi một loạt biện pháp cải cách, bao gồm thông qua cắt giảm trợ cấp xăng dầu để giảm gánh nặng ngân sách, ra sức phát triển cơ sở hạ tầng trong phạm vi cả nước, dốc sức giảm chi phí lô-gi-xtích và nâng cao năng suất. Nhằm thu hút đầu tư, chính quyền Tổng thống Giô-cô còn ra sức đơn giản hóa trình tự đầu tư, và tạo sự khích lệ về thuế.

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế chỉ rõ, chỉ số vật giá của In-đô-nê-xi-a giảm liên tục, sức ép lạm phát giảm mạnh. Số liệu mới nhất của Tổng Cục Thống kêIn-đô-nê-xi-a cho thấy, tháng 3 năm nay, tỷ lệ lạm phát của In-đô-nê-xi-a là 2,48%, mức thấp nhất trong 10 năm qua; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,34%, cũng là mức tương đối thấp kể từ cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á năm 1998.

Những năm qua, tiêu dùng trong nước trở thành nền tảng nâng đỡ sự tăng trưởng kinh tế In-đô-nê-xi-a. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế mới đây cho biết, do tỷ lệ thất nghiệp giảm, các dự án dân sinh của Chính phủ hoạt động hiệu quả, cộng thêm tỷ lệ lạm phát tương đối thấp, tiêu dùng trong nước In-đô-nê-xi-a tăng mạnh, có xu thế tăng trưởng kinh tế tốt.

Về mặt ngoại thương, năm 2018, In-đô-nê-xi-a nhập khẩu một lượng lớn xăng dầu và vật tư để mở rộng tái sản xuất, dẫn đến thâm hụt thương mại mở rộng. Nhưng, nhân sĩ phân tích cho rằng, đây là con số thâm hụt lành mạnh, hơn nữa nằm trong mức ôn hòa và có thể kiểm soát.

Về mặt đầu tư, Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a năm ngoái liên tục 6 lần nâng lãi suất, ảnh hưởng đến nguyện vọng đầu tư của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, dưới sự lôi kéo của các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Chính phủ, đầu tư của In-đô-nê-xi-a vẫn hoạt động sôi nổi, có triển vọng tiếp tục tạo sự nâng đỡ cho tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo, thâm hụt ngân sách của Chính phủ In-đô-nê-xi-a sẽ không ngừng thu hẹp, có lợi cho giảm sức ép từ nợ nần và giảm tỷ lệ nợ.

Tuy nhiên, chuyên gia đồng thời cảnh báo rằng, sự tăng trưởng kinh tế In-đô-nê-xi-a phải đối mặt rủi ro tiềm ẩn vốn đầu tư chảy ra nước ngoài, e rằng sẽ dẫn đến đồng Ru-pi-a In-đô-nê-xi-a tiếp tục mất giá, khiến Ngân hàng Trung ương buộc phải thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, từ đó kiềm chế nhu cầu trong nước, mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho tăng trưởng kinh tế.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập