Ngọc Ánh

Văn hay của thí sinh Thượng Hải (2018) LÀM CHỦ NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH

22-03-2019 14:44:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_a2

(Chương trình đã phát trên sóng CRI vào thứ Hai 18/3/2019)

Trích dẫn...

Bất kể hình thức cũng như nội dung “Cao Khảo” ,tức là Kỳ thi đại học hằng năm của Trung Quốc cải cách như thế nào, thay đổi ra làm sao, thì phần làm văn của môn Ngữ Văn cũng là tiêu điểm thu hút sự quan tâm trong xã hội Trung Quốc, nhất là các bậc phu huynh và các sĩ tử trung học phổ thông cuối cấp. Các nhà giáo môn Ngữ văn Trung Quốc thường cảm thấy đáng tiếc rằng, ngày thường lên lớp, mặc dù thường xuyên tiến hành bồi dưỡng cho các học sinh cuối cấp rồi, nhưng nhiều em phản ánh rằng, muốn làm bài văn hay không dễ dàng. Cho nên, tham khảo các bài văn hay, đạt điểm tối đa của các thí sinh thi đại học rất bổ ích. Vậy trong chương trình đêm nay, như đã hứa trước với các bạn, Ngọc Ánh xin giới thiệu tiếp bài văn hay đạt điểm tối đa của một thí sinh Thượng Hải trong mùa “Cao khảo” năm 2018.
------

图片默认标题_fororder_a5

Đọc đề bài sau đây, làm bài theo yêu cầu:
Trong cuộc sống, mọi người không những quan tâm đến nhu cầu của chính mình, mà cũng khát vọng được người khác có nhu cầu, để thể hiện giá trị của chính mình. Hiện tượng tâm lý “được người khác có nhu cầu” tồn tại rất phổ biến, bạn có nhận thức như thế nào đối với hiện tượng này? Hãy làm bài văn, trình bày những suy nghĩ của bạn.
Yêu cầu:
Tự đặt đầu đề
Làm bài trên 800 chữ

图片默认标题_fororder_a3

Bài làm:
Đầu đề tự đặt:
<Làm Chủ nhân của chính mình, trở thành con người “được nhu cầu” thật sự>
(Mời bạn nhấp nghe nội dung cụ thể của bài văn này)
-----

图片默认标题_fororder_a8


Lời bình:

Điểm sáng nhất của bài văn này là sự phân tích luận chứng một cách sâu sắc và chặt chẽ. Khi phân tích nguyên nhân của tâm trạng “được người khác có nhu cầu” tồn tại một cách phổ biến, thí sinh trước hết đã dẫn chứng câu “nhu cầu đối với thứ cảm giác về giá trị đã bén rễ ăn sâu trong lòng mọi người” do nhà Tâm lý học Mỹ Maslow vạch ra, rồi tiến hành phân tích từ nguyên lý Xã hội học, phát hiện “ nhu cầu đối với giá trị tại nơi sâu thẳm của tính cách con người”,thế là câu “làm chủ nhân của chính mình” khiến mọi người cần có sự suy ngẫm sâu sắc. Luận cứ của thí sinh hễ cần là có ngay, qua đó có thể thấy kiến thức văn học cơ bản của thí sinh rất tốt.

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập