Ngọc Ánh

Văn hay của thí sinh thi Đại học tỉnh Giang Tô(2018) NGÔN NGỮ--BÁU VẬT CỦA THỜI ĐẠI

22-03-2019 21:25:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_a2

Chào mừng quý vị và các bạn đến với bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung, đây là chuyên mục mang nghệ danh của Ngọc Ánh, cho nên Hộp thư chỉ chứa đựng năng lượng tích cực, làm bạn với cộng đồng yêu chuộng hòa bình, tình thương, từ thiện, mong Hộp thư này luôn mang lại cho các bạn những điều bổ ích về kiến thức, về tình bạn. Chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới.
Như Ngọc Ánh đã dự báo với các bạn, kể từ đầu tháng 3 đến thượng tuần tháng 6, Ngọc Ánh chọn lọc chuyển ngữ loạt bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh thi đại học Trung Quốc của năm trước để các bạn cuối cấp phổ thông trung học Việt Nam tham khảo trong quá trình học tốt môn văn và nâng cao trình độ làm văn. Vào giờ này tuần trước, Ngọc Ánh đã giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh thành phố Thượng Hải nhan đề: Làm Chủ nhân của chính mình. Trong chương trình Hộp thư đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh tỉnh Giang Tô Trung Quốc. Là người làm trong nghề truyền thông đã lâu năm, Ngọc Ánh rất tâm đắc với sự quan trọng của ngôn ngữ. Việt Nam có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Qua đó có thể thấy rằng, Ngôn ngữ chính là công cụ giao tiếp hết sức quan trọng của loài người, là phương thức chủ yếu để mọi người trao đổi tâm tư tình cảm kiến thức trí tuệ với nhau. Trên thực tế, hiện nay Hán Ngữ có số người sử dụng đông nhất, Hán ngữ và tiếng Anh được sử dụng rãi nhất trên thế giới. Theo con số đã công bố thì cho đến nay, trên thế giới có 5651 loại ngôn ngữ đã được xác định, trong đó có 1400 loại ngôn ngữ còn chưa được công nhận là ngôn ngữ độc lập, hoặc là loài ngôn ngữ đang bị suy thoái.

图片默认标题_fororder_a8


Sau đây Ngọc Ánh xin đi vào nội dung chính của Hộp thư kỳ này, đó là giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Giang Tô trong kỳ thi đại học năm 2018. Đề làm văn thi đại học năm 2018 của tỉnh Giang Tô liên quan đến đề tài ngôn ngữ. 

Đề bài:
Làm bài theo tài liệu cho sẵn, tự lựa chọn góc độ, tự đặt tiêu đề, bài làm trên 800 chữ, ngoài thơ ca ra, không giới hạn thể loại:
Hoa tươi hiểu tiếng nói, chim muông tự hót vang, trong cuộc sống đâu đâu cũng có ngôn ngữ.
Ngôn ngữ khác nhau sẽ mở ra một thế giới khác nhau, âm nhạc, điêu khắc, lập trình, gen vv... cũng đều như vậy.
Ngôn ngữ làm phong phú cho cuộc sống, ngôn ngữ có thể diễn giải sự sống, ngôn ngữ kế thừa nền văn minh

图片默认标题_fororder_a7

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi đại học tỉnh Giang Tô 2018:
Ngôn ngữ--- Báu vật của Thời đại

Bài làm:
(Mời nhấp bạn nghe nội dung chi tiết của bài làm)

 

图片默认标题_fororder_a1


Lời bình:

Bài văn lập trường rõ ràng, tầng thứ linh hoạt. Ngôn ngữ là vật báu của thời đại. Thí sinh đã lấy đó làm trung tâm để lập ý, đi sâu giải thích ngôn ngữ chính là chức năng thời đại và ý nghĩa xã hội, thể hiện sự hấp dẫn độc đáo của ngôn ngữ, có sức ảnh hưởng nghệ thuật rất mạnh mẽ. Đồng thời, thí sinh vận dụng sắp xếp kết cấu kề nhau, thể hiện nhiều góc độ đặc điểm khác nhau của ngôn ngữ, khiến luận chứng của bài văn rõ ràng hơm. Mỗi câu dẫn chung của phần đầu các đoạn chính, đều tiến hành gợi ý và tổng kết rất tốt cho nội dung từng đoạn.

Lấy cái nhỏ thể hiện cái lớn, trình bày linh hoạt. Khiến bài văn phản ánh sự thật một cách chân thật hơn, thể hiện chính xác hơn nhịp thở của thời đại. Ngôn từ của bài văn ôn hòa nhưng lại khiến bạn đọc phải suy ngẫm, nội hàm triết lý của bài văn thể hiện bằng chuỗi câu như: “Ngôn ngữ chính là thứ huyền bí, phong phú, bình thường nhưng lại là báu vật”, đã làm nổi bật đặc điểm của ngôn ngữ.

图片默认标题_fororder_a4


 

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập