Ngọc Ánh

Văn hay của thí sinh Bắc Kinh (2018):THỜI ĐẠI MỚI THANH NIÊN MỚI

17-03-2019 18:09:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_a7

Nếu bạn là thính giả thường xuyên của Hộp thư Ngọc Ánh chắc sẽ phát hiện, kể từ năm 2007 trở lại đây, cứ khoảng tháng 3 cho đến đầu tháng 6 hằng năm là Ngọc Ánh lại chọn lọc, biên dịch và giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi đại học Trung Quốc của năm trước qua Hộp thư Ngọc Ánh để các sĩ tử Việt Nam tham khảo trong quá trình nâng cao trình độ tập làm văn.

Gần đây, Ngọc Ánh nhận được commet của bạn Sao Mai hỏi: Cô Ngọc Ánh ơi, sao dạo này cô không giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa của các bạn thi đại học Trung Quốc, cháu và các bạn rất muốn nghe cô đọc tiếp. cảm ơn cô

Ngọc Ánh: Sao Mai ơi, kể Hộp thư kỳ này cho đến đến đầu tháng 6, Hộp thư Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tiếp loạt bài văn hay của các thí sinh thi đại học Trung Quốc để Sao Mai và các bạn cùng lứa tham khảo nhé.

图片默认标题_fororder_a6

Do Trung Quốc đất rộng người đông, cho nên sau khi tiến hành cải cách thi tuyển, phần lớn các tỉnh thành đều có đề thi riêng phù hợp với tình hình giảng dạy và học của địa phương mình, nhưng có một số tỉnh thành và khu tự trị lại làm chung một bài thi.

Bây giờ, Ngọc Ánh xin bắt đầu bằng bài văn xuất sắc trong mùa thi đại năm 2018 của thí sinh thành phố Bắc. Năm ngoái thành phố Bắc Kinh ra hai đề thi làm văn cho các thí sinh lựa chọn. Một đề bài là văn nghị luận, một đề bài là văn thuật chuyện. Trong chương trình đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn và nhất các sĩ tử trong mùa thi năm nay bài văn nghị luận của thí sinh Bắc Kinh sau đây:  

图片默认标题_fororder_a1

Đề bài:

Hôm nay, các bạn sinh ra vào năm 2000 bước vào trường thi. 18 năm đã trôi qua, đất nước đang phát triển không ngừng, các bạn cũng đã lớn lên trở thành thanh niên. Lấy câu “Thời đại mới Thanh niên mới—Nói về trưởng thành của mình trong sự phát triển của đất nước”, làm bài văn nghị luận.

Yêu cầu: Quan điểm phải rõ ràng, dẫn chứng đầy đủ vừa phải, luận chứng phải hợp lý.

Ngoài thơ ca ra bài làm trên 700 chữ.

Bài làm:

(Mời bạn nghe trực tuyến nội dung cụ thể bài văn đạt điểm tối đa này của thí sinh Bắc Kinh trong "Cao Khảo"kỳ thi Đại học năm 2018 )

------------------------

图片默认标题_fororder_a4

Lời bình tham khảo:

Kết cấu tinh xảo, dày công sử dụng. Kết cấu của bài văn độc đáo, phần mở đầu đã trình bày ngay quan điểm “Là thế hệ thanh niên mới, chúng ta cần phấn đấu, kế thừa sứ mệnh, sẵn sàng gánh vác, đồng hành với Tổ quốc bằng tư thế mới” ; Phần giữa có ba luận điểm, quan điểm rõ ràng, đi dần vào chiều sâu. Phần kết ngắn gọn, dứt khoát.

Ngôn từ có màu sắc, vốn từ phong phú. Thí sinh đã sử dụng nhiều danh ngôn trong các đoạn 2,3 và 4, ngôn từ ngắn gọn nội hàm sâu sắc, đã chứng tỏ vốn văn học của thí sinh rất phong phú. Kết hợp giữa dẫn chứng với hoá giải, nghị luận sôi nổi nhưng lại vừa phải.

图片默认标题_fororder_a3

Tư tưởng sâu sắc, tư duy biện luận mạnh. Thí sinh triển khai luận giải bằng cách bình luận, có sự hiểu biết chính xác về nội hàm của câu  “Thanh niên thời đại mới—Nói về trưởng thành của mình trong sự phát triển của đất nước.” Không những đã thể hiện phong thái của thanh niên thế hệ mới, mà còn nêu ra sự gánh vác mới, sứ mệnh mới của thanh niên thời đại mới. Tư duy của thí sinh rõ ràng và sâu dần, màu sắc biện luận đậm nét.

 

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập