Kiều Quân

Xin chào, Pa-pua Niu Ghi-nê

15-11-2018 12:38:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Pa-pua Niu Ghi-nê là đảo quốc có dân số đông nhất và diện tích lớn nhất trên Thái Bình Dương. Ngày 16/11, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Pa-pua Niu Ghi-nê, đây là chuyến thăm Pa-pua Niu Ghi-nê đầu tiên của Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc trong 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26 diễn ra tại cảng Mô-rê-xbi, Thủ đô Pa-pua Niu Ghi-nê từ ngày 17-18/11, đồng thời gặp gỡ lãnh đạo các đảo quốc trên Thái Bình Dương thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Quan hệ Trung Quốc – Pa-pua Niu Ghi-nê đi lên xa lộ phát triển từ khi hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2014, trở thành hình mẫu trong Hợp tác Nam Nam. Pa-pua Niu Ghi-nê là đối tác thương mại lớn nhất và là nước thu hút đầu tư nhiều nhất của Trung Quốc tại khu vực đảo quốc Thái Bình Dương, Trung Quốc luôn cung cấp sự hỗ trợ theo khả năng của mình nhằm thúc đẩy Pa-pua Niu Ghi-nê phát triển tự chủ. Từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến xây dựng trường học ở địa phương, từ giúp người dân trồng cỏ nấm đến gây giống lúa nương, từ cử đội y tế khám chữa bệnh miễn phí đến dự án hợp tác khai khoáng....

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập