李峰

Cà phê Việt Nam tỏa hương thơm ở Trung Quốc

07-11-2018 16:49:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Việt Nam là nước sản xuất cà phê. Ở Việt Nam trên tất cả những con phố thì các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều quán cà phê. Và giúp cà phê Việt Nam đi ra thế giới là công việc và nguyện vọng trước nay của tôi.

Xin chào các bạn, tôi tên là Trịnh Thanh An, là quản lý bán hàng của công ty cổ phần tập đoàn cà phê Trung Nguyên.

Tôi đến Trung Quốc đã hơn 10 năm. Năm ngoái, thương hiệu cà phê của chúng tôi đã chính thức đi vào thị trường Trung Quốc, và đã đặt văn phòng tại Thượng Hải. Trong thời gian rất ngắn cà phê của chúng tôi bán rất chạy. Do vậy hàng tháng tôi đều đến Trung Quốc ở lại đây hơn 10 ngày, để quan sát thị trường, giúp các đại lý giải quyết các vấn đề từ lớn đến nhỏ. Ví dụ như đóng gói bao bì sản phẩm của Trung Quốc rất khác với Việt Nam, nhằm thoả mãn sự yêu thích của các người tiêu dụng Trung Quốc, thì bao bì đóng gói sản phẩm của chúng tôi kịp thời đổi mới. Còn như khẩu vị, chúng tôi đã làm rất nhiều điều tra nghiên cứu đối với cà phê và đã đưa ra rất là nhiều thay đổi. Và cũng quảng bá sản phẩm cà phê của chúng tôi thông qua tham gia Hội trợ triển lãm Đông Nam Á.

Thực ra là làm thương mại với bên thị trường Trung Quốc so với tất cả thị trường khác thì tôi nghĩ là thuận lợi nhất. Bởi vì đầu tiên về mặt thị trường

thì là Trung Quốc là một thị trường rất là rộng lớn và nhiều tiềm năng. Thứ hai là ở Việt Nam thì chúng ta có những quan hệ về văn hoá khá tương đồng, nên những cái sản phẩm thường được người Việt Nam ưa chuộng thì sang thị trường Trung Quốc cũng được ưa chuộng. Thứ ba là chúng ta có những cái đường biên giới đối với nhau rất là dài, rất là thuận tiện cho công việc suất nhập khẩu, và tăng tốc vận chuyển sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Cà phê Trung Nguyên ngày càng được ưa chuộng ở Trung Quốc. Ngày 18/6 năm nay, cà phê của chúng tôi bán rất chạy trên trang web jd.com, trở thành số một về lượng tiêu thụ cà phê nhập khẩu, tôi cảm thấy rất tự hào.

Tôi cho rằng cà phê không chỉ là nước giải khát, mà còn kích thích niềm hứng thú và sức sáng tạo của chúng ta, để mỗi người trong chúng ta có sự hợp tác càng thân thiết hơn, từ đó tạo nên sự thành công và vui vẻ cho nhiều người hơn, tôi mong mang quan niệm này ra thế giới, để nhiều người hơn thưởng thức hương vị cà phê thơm nồng, chia sẻ niềm vui.

Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập