Ngày 1/11, Diễn đàn hợp tác tài nguyên nước Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất do Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Vân Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Côn Minh, Trung Quốc. Là một hoạt động quan trọng thực hiện thành quả Hội nghị lần thứ hai các nhà lãnh đạo hợp tác Lan Thương-Mê Công, với chủ đề “Hợp tác đối tác nước, thúc đẩy phát triển bền vững”, Diễn đàn nhằm xây dựng một mặt bằng cho đối thoại chính sách nước, trao đổi công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm về tài nguyên nước, gần 150 đại diện từ các cơ quan Chính phủ, các viện nghiên cứu khoa học, các nhóm học thuật, các doanh nghiệp đến từ sáu nước thành viên và các tổ chức quốc tế có liên quan đã tham gia Diễn đàn.
Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Điền Học Bân cho rằng, các nước Mê Công và Trung Quốc là đối tác hợp tác tự nhiên, chúng ta nên thúc đẩy hợp tác tài nguyên nước Lan Thương-Mê Công với quyết tâm kiên định hơn, nhịp bước điều hòa hơn và biện pháp mạnh mẽ hơn, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của lưu vực sông Lan Thương-Mê Công. Thứ trưởng Điền Học Bên đã đưa ra năm kiến nghị: Một là, tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung của Hội nghị các nhà lãnh đạo; hai là, tiếp tục tăng cường thiết kế thượng tầng, tích cực thực hiện “Kế hoạch hành động 5 năm về hợp tác tài nguyên nước Lan thương-Mê Công”; ba là, tiếp tục đẩy mạnh trao đổi và hợp tác, phát huy đầy đủ vai trò tổ chức và điều phối của Nhóm làm việc chung về hợp tác tài nguyên nước Lan Thương-Mê Công và vai trò hỗ trợ của Trung tâm hợp tác tài nguyên nước Lan Thương-Mê Công; bốn là, tiếp tục tăng vốn đầu tư, cùng góp phần vào việc không ngừng giành được thành quả tích cực trong hợp tác tài nguyên nước Lan Thương-Mê Công; năm là, tiếp tục tăng cường sự hợp tác của các cơ chế khu vực.
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Hòa Lương Huy cho biết, sáu dự án hợp tác quan trọng của Hội nghị các nhà lãnh đạo Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất và thứ hai giao cho tỉnh Vân Nam thực hiện đã toàn bộ được thực hiện. Tỉnh Vân Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kỹ thuật và hợp tác với các nước sông Mê Công và các tổ chức quốc tế có liên quan trong quản lý tài nguyên nước, xây dựng năng lực, phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai, v.v, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong mọi lĩnh vực không ngừng giành được kết quả mới.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào Bounkham Vorachith và Thư ký Điều hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cho biết, Lào và Thái Lan có quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực thủy lợi với Trung Quốc, cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ lâu dài cho việc phát triển các dự án thủy lợi ở hai nước. Họ đã lần lượt giới thiệu tình hình quản lý tài nguyên nước ở nước mình, tích cực đánh giá những tiến triển mới giành được trong lĩnh vực tài nguyên nước kể từ khi thành lập cơ chế hợp tác Lan Thương-Mê Công, và đưa ra những đề xuất tích cực về việc tiếp tục tham gia và tăng cường hợp tác trong tài nguyên nước Lan Thương-Mê Công.
Tham tán Vụ Châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tiết Kiếm nói, Hợp tác Lan Thương-Mê Công là cơ chế hợp tác tiểu vùng mới đầu tiên cùng nhau hiệp thương, xây dựng và chia sẻ của các nước trên sông Lan Thương-Mê Công, cơ chế được khởi động đến nay, sáu nước chung sức chung lòng, đã tạo ra một mô hình Lan Thương-Mê Công khiến mọi chú ý, Hợp tác Lan Thương-Mê Công đã trở thành một trong những cơ chế mới năng động và hứa hẹn nhất trong tiểu vùng.