系统管理员

Pháp vô địch bóng đá 2018; Giải đáp 3 vấn đề;1- Điều chỉnh tần số phát thanh tiếng Việt Nam CRI; 2-Về tạp chí ;3- Tin tìm thân nhân

17-07-2018 12:05:41(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Pháp vô địch bóng đá 2018; Giải đáp 3 vấn đề;1- Điều chỉnh tần số phát thanh tiếng Việt Nam CRI; 2-Về tạp chí ;3- Tin tìm thân nhân

Ngọc Ánh không phải dân ghiền bóng đá, nhưng đêm qua cũng hồ hởi quan tâm và cũng reo hò cho những lần quả bóng lọt vào lưới của hai đội đá chung kết Pháp và Croatia. Cuối cùng Pháp đã giành chiến thắng trước Croatia với tỷ số 4:2, đoạt chức vô địch sau 20 sa cách để từ năm 1998. Được biết, Pháp và Croatia gặp nhau tất cả 6 lần trong vòng 20 năm qua. Croatia 4 lần thua, 2 lần hòa... Trong trận chung kết này, Croatia tuy thua, nhưng những lần tranh bóng chuyền bóng và các pha đá đẹp mắt của các cầu thủ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đông đảo dân nghiền bóng đá thế giới. Ngọc Ánh chỉ biết sơ sơ vậy thôi, còn các thông tin khác thì phải để dành hết cho dân nghiền bóng... Những ngày qua, các trang cá nhân của dân mạng Trung Quốc ngập tràn những thông tin và hình ảnh trên sân cỏ các trận bóng đá cúp thết giới năm 2018, Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ một số hình ảnh đoạt giải của đội Pháp lên mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang Facebook góp vui với các bạn.

Pháp vô địch bóng đá 2018; Giải đáp 3 vấn đề;1- Điều chỉnh tần số phát thanh tiếng Việt Nam CRI; 2-Về tạp chí ;3- Tin tìm thân nhân

Các bạn thân mến, nhiều bạn viết thư điện hoặc gọi điện thoại cho Ngọc Ánh hỏi truy cập Hộp thư Ngọc Ánh trên trang facebook bằng cách nào?

Các bạn thân mến, thực ra rất đơn giản, bạn chỉ cần vào trang tìm kiếm Google, rồi gõ bốn chữ "Hộp thư Ngọc Ánh" là ra ngay trang. Hình thức và nội dung của Hộp thư Ngọc Ánh trên trang facebook phong phú, xúc tích, thư giãn và cập nhật hơn so với nội dung phát trên sóng. Nhưng Hộp thư Ngọc Ánh và Văn nghệ cuối tuần sau khi phát lên sóng xong, chúng tôi cài vào Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook, các bạn truy cập rồi có thể đón nghe trực tuyến bằng điện thoại di động và áy vi tính.

Pháp vô địch bóng đá 2018; Giải đáp 3 vấn đề;1- Điều chỉnh tần số phát thanh tiếng Việt Nam CRI; 2-Về tạp chí ;3- Tin tìm thân nhân

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH PHÁT SÓNG TIẾNG VIỆT NAM ĐÀI PHÁT THANH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC

Các bạn thân mến, chương trình phát sóng trên hai tần số 603 và 684 KHZ tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, để tiến hành duy tu nâng cấp kỹ thuật thiết bị, hoan nghênh bạn đón nghe chương trình phát sóng trên các tần số: 11770KHZ, 13770KHZ,7220KHZ,11650KHZ, 1296KHZ, 9550KHZ.

Vì đó mà mang lại sự bất tiện cho bạn trong quá trình thu nghe, mong các bạn cảm thông!

Cảm ơn các bạn quan tâm chương trình của Đài chúng tôi!

Bây giờ Ngọc Ánh xin tiếp một số bạn gửi tin nhắn cho Ngọc Ánh. Xin mời Thành Trung đọc dùm những tin nhắn sau đây:

Bạn Võ Văn Tám hỏi:

Chị Ngọc Ánh ơi, chương trình phát thanh của Hộp thư Ngọc Ánh hình như hết phát rồi phải không Chị?

Các chương trình phát thanh khác không còn nữa phải không chị?

Tan Nguyen: Làm sao để nghe được đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ạ?

Pham Van Phao: tối 12/7 ko hiểu sao CRI mất sóng trên tần số khoảng 630-680 kHz tại Việt Nam là sao xin nhà đài cho biết nhé.

Ánh: Sau đây Ngọc Ánh xin trả lời chung những câu hỏi của các bạn Võ Văn Tám, Tan Nguyen và Pham Van Phao như sau:

Hộp thư Ngọc Ánh CRI Vẫn phát thanh đều đặn trên sóng CRI vào thứ hai hằng tuần đó bạn Võ Văn Tám ơi.

Nhưng vì gần đây Đài chúng tôi duy tu và nâng cấp thiết bị cho nên làn sóng có chút thay đổi như trên thôi mà, nhưng các chương trình chuyên mục vẫn phát đều đặn hằng ngày Trên các tần số 11770KHZ, 13770KHZ, 7220KHZ, 11650KHZ, 1296KHZ, 9550KHZ.

Pháp vô địch bóng đá 2018; Giải đáp 3 vấn đề;1- Điều chỉnh tần số phát thanh tiếng Việt Nam CRI; 2-Về tạp chí ;3- Tin tìm thân nhân

Trong thư điện tử của mình bạn PHẠM XUÂN TRIỂN ở tỉnh Gia Lai hỏi:

Xin hỏi chị Ngọc Ánh

1- Tạp chí Cầu Vồng Hữu Nghị có nhận bài viết cộng tác từ VN gửi sang Trung Quốc hay ko? Hạn cuối nhận bài vào thời gian nào trong quý?

2- nếu có bài được chọn đăng trên tạp chí, thì tác giả ở VN có được đài gửi tiền nhuận bút hay báo tặng gửi về hay không?

Ánh: Bạn Phạm Xuân Triển thân mến, tạp chí Cầu Vồng Hữu Nghị là ấn phẩm được xuất bản theo quý, được hợp tác bởi Hội Lưu Học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh và Ban Tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nội dung chủ yếu phản ánh những góc nhìn thú vị về đời sống du học của các lưu học sinh tại Trung Quốc, giới thiệu những hoạt động đặc sắc trong cộng đồng sinh viên, chuyền tải những thông tin có ích cho các bạn du học sinh, bên cạnh đó, tạp chí Cầu Vồng Hữu Nghị còn là trang quảng bá và giới thiệu những những nét đẹp về đất nước, con người Việt Nam-Trung Hoa.

Các bài viết phải chưa từng xuất bản tại hoặc đang trong giai đoạn xem xét để được xuất bản ở nơi khác. Các bài viết không được sao chép. Bài viết gửi về trong vòng ba tháng sẽ được phản hồi.

Ngoài cộng đồng lưu học sinh ra, các bạn trẻ ở Việt Nam cũng có thể gửi bài cho ban biên tập tạp chí Cầu Vồng Hữu nghị. Nếu bài viết của bạn có nội dung phù hợp yêu cầu, sẽ được hưởng nhuận bút hấp dẫn theo quy định. Mỗi tác giả được tặng 1-5 quyển tạp chí.

Bài viết và mọi thắc mắc xin gửi cho Ban biên tập theo địa chỉ E_mail:

bientap@hotmail.com

Pháp vô địch bóng đá 2018; Giải đáp 3 vấn đề;1- Điều chỉnh tần số phát thanh tiếng Việt Nam CRI; 2-Về tạp chí ;3- Tin tìm thân nhân

Cuối cùng xin mời Thành Trung đọc bức thư tìm thân nhân của thính giả sau đây:

Tôi tên là Lương Văn Thiết ở Thôn: Khôi vỹ hạ Xã: Quang Phục Huyện: Tiên lãng Thành phố Hải Phòng Muốn tìm ông Phan Minh Trí (người Trung Quốc) là chồng của em gái tôi LƯƠNG THU HỒNG sinh năm 1972 Tên gọi ở Việt Nam là Lương thị Hợi. Ngoài ra muốn tìm các cháu Phan Việt Trung sinh năm 1993; cháu Phan Trung Việt sinh năm 1994 và một cháu gái sinh năm 1995. Em gái Lương Thu Hồng lấy chồng bên Trung Quốc trú tại địa chỉ như bì thư. Đã mất ở Trung Quốc vào khoảng năm 1998 hay 1999 tôi không nhớ rõ. Trong thời gian ở Trung Quốc em gái tôi từng nhiều lần về Việt Nam. Do em tôi bị bệnh thần kinh đi điều trị ở bệnh viện, bệnh tình đã ổn định và về nhà điều trị, như sau đó vì uống nhầm thuốc rồi qua đời. Em gái tôi đã mất, chồng và con ở Trung Quốc là những người thờ cúng em gái tôi. Vì tôi không có điều kiện sang Trung Quốc, cho nên sau khi em gái mất tôi không có thông tin gì thêm, tôi tin rằng em rể và các cháu vẫn mạnh khỏe và vẫn ở địa chỉ như viết ở ngoài phong bì bức thư. Mong chị Ngọc Ánh dịch tên chồng và tên các con của em gái tôi sang tiếng Trung Quốc rồi gửi theo địa chỉ đó.

Pháp vô địch bóng đá 2018; Giải đáp 3 vấn đề;1- Điều chỉnh tần số phát thanh tiếng Việt Nam CRI; 2-Về tạp chí ;3- Tin tìm thân nhân

Ánh: Trước hết Ngọc Ánh rất cảm thông cho tình cảnh của bạn hiện nay, và chia buồn với gia đình bạn cũng như gia đình em gái bạn. Ngọc Ánh đã nhận được địa chỉ viết bằng chữ Trung ngoài phong bì người nhận và ảnh của bốn mẹ con em gái bạn LƯƠNG THU HỒNG. Nhưng có một số khó khăn sau đây:

1- Vì không có số điện thoại của em rể bạn và điện thoại của ba cháu con em gái bạn, cho nên không thể liên hệ bằng điện thoại

2- Địa chỉ bạn cung cấp là ở huyện Đài Sơn tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, chữ viết rất rõ ràng chân phương, nhưng đây là địa chỉ của năm 1998, Đài sơn là một trong những khu vực có nền phát triển nhanh chóng của tỉnh Quảng Đông, 20 năm đã trôi qua, bộ mặt Đài Sơn đã thay da đổi thịt, nhiều khu nhà cũ đã giải phóng mặt bằng thay vào đó là những tòa chung cư hiện đại.

3- Em gái bạn qua đời đã 20 năm, ba cháu đã lớn khôn, tin rằng không biết nói Việt.

Vậy Ngọc Ánh chỉ có thể giúp bạn đưa tin tìm người thân này phát lên sóng qua Hộp thư Ngọc Ánh còn sẽ dịch thư tìm em gái của bạn sang tiếng Trung, rồi gửi thư đi theo địa chỉ bạn đã cung cấp. Nhưng kết quả ra sao, Ngọc Ánh không thể hứa với bạn được. Mong sao em cái Lương Thu Hồng của bạn dưới suối vàng được siêu thoát và yên tâm vì anh trai ruột ở Việt Nam vẫn luôn nhớ cô ấy.

Chúc bạn và gia đình bình yên, mong gặp nhiều điều tốt lành.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập