系统管理员

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng lên đường thăm Myanmar

21-05-2014 17:18:18(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng lên đường thăm Myanmar

Sau khi Ngọc Ánh đưa tin về Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng sắp sang thăm Myanma qua Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook, thì một số thính giả đã viết E-mail cho Ngọc Ánh muốn tìm hiểu một số thông tin về nghệ sĩ, thế là hôm qua, Ngọc Ánh liền gọi điện thoại ngay cho anh mới biết anh đang không ở Bắc Kinh. Vậy nghệ sĩ Linh Đồng đang ở đâu?

Sau đây, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn cuộc điện thoại nóng hổi này:

Ngọc Ánh: Chào Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, lại một thời gian chưa gặp lại anh rồi, những ngày này anh đang ở đâu và đang bận việc gì ạ?

Linh Đồng: Chào Ngọc Ánh, tôi đang ở khu vực Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến. Tôi lần lượt đến 10 trường tiểu học ở một số thành phố tại tỉnh này để giới thiệu về Văn hóa Tây Du cho các em học sinh. Đây là chương trình đã nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Trước đó, ngày 12 tháng 5, tôi vừa đến trường đại học giới thiệu chủ đề về "Lục Tiểu Linh đối thoại với Lý Tiểu Long", Lý Tiểu Long là diễn viên Hồng Công rất nổi tiếng vào những năm 70 thế kỷ trước. Xong rồi ngày 15 vừa qua, tôi nhận lời mời của Đại Sứ Na-uy tại Trung Quốc, đến Đại sứ quán tham gia buổi lễ chào mừng Quốc khánh Na-uy, sau buổi lễ tôi lại bay ngay đến Phúc Kiến, 2 giờ sáng mới đến nơi.

Ánh: Ôi, anh bận quá nhỉ, được biết anh sắp đi thăm Myanmar theo lời mời của Hội Hữu nghị Myanmar-Trung Quốc từ ngày 21 đến 26 tháng 5, vậy trước đây anh từng thăm qua Myanmar chưa ạ?

Linh Đồng: Chưa thăm qua, trong các nước Đông Nam Á, tôi từng ba lần thăm Việt Nam, rồi mấy lần thăm Thái Lan và Singapo. Còn đây là lần đầu tiên thăm Myanmar. Tôi từng nhiều lần nghe kể về đất nước Myanmar, hiện nay nhà tôi còn cất giữ một số ảnh cha tôi Lục Linh Đồng biểu diễn cho các nhà lãnh đạo Myanmar trước đây. Tôi biết Myanmar là quốc gia có nền văn minh lâu đời, và là nước Phật giáo. Bản thân tôi là Cư sĩ Phật giáo, cho nên tôi cũng mong có dịp thăm Myanmar và gặp gỡ các khán thính giả Myanmar.

Ánh: Bộ phim "Tây Du Ký" bản năm 1986 đã nhiều lần công chiếu tại Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác, kể cả Myanmar. Nghe nói anh cũng có rất đông các fan Myanmar đấy ạ.

Linh Đồng: Tôi rất vui vì bộ phim Tây Du Ký do tôi đóng cũng đã nhiều lần chiếu tại Myanmar. Được biết, phim Tây Du Ký chiếu tại Myanmar được thuyết minh bằng hình thức chạy phụ đề chữ Myanmar, còn diễn viên vẫn đối thoại bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc. Bộ phim này đã công chiếu lại tại Myanmar vào ngày 12 tháng 5, mỗi ngày chiếu 2 tập, các khán giả Myanmar rất hâm mộ. Trong thời gian thăm, sẽ có một số quan chức cấp cao Myanmar tiếp đoàn chúng tôi, ngoài ra tôi có thể tay bắt mặt mừng với các fan Myanmar. Tôi mong sao, phim Tây Du Ký và nhân vật Tôn Ngộ Không cũng trở thành nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Myanmar. Tôi rất mong nhân dân các nước Đông Nam Á đều đoàn kết hữu nghị, chung sống hòa bình.

Ánh: Còn câu hỏi cuối cùng. Nghe nói bộ phim "Tây Du Ký mới" do anh sắm vai Tôn Ngộ Không sẽ được bấm máy vào tháng 5 này, vậy công việc có tiến triển theo lịch đã định không?

Linh Đồng: Bởi vì bộ phim Tây Du Ký liên quan đến rất nhiều các khâu khoa học kỹ thuật cao, vi tính, ... do vậy mà lịch bấm máy cho bộ phim "Tây Du Ký" mới sẽ phải lùi lại hơn một tháng nữa, nhưng hết thảy các công việc vẫn đang tiến triển thuận lợi. Do vậy mà tôi mới tranh thủ được thêm thời gian để đi diễn thuyết tại các trường đại học, trung học và tiểu học tại các nơi Trung Quốc theo như lịch hằng năm.

Ánh: Xin cảm ơn anh, chúc chuyến thăm Myanmar của anh thành công tốt đẹp.

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng lên đường thăm Myanmar

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập