系统管理员

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI

24-04-2014 18:31:05(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tiếp Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phón viên CRI

Chuyến thăm Việt Nam vừa qua (4-7/4)của nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI sang tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ hai đã thành công tốt đẹp. Trong các hoạt động dày đặc vừa qua, có một nội dung rất quan trọng đó là nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng tham gia cuộc bình chọn Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc. Anh nhiều lần nói với Ngọc Ánh rằng, bất kể kết quả cuộc bình chọn này ra sao, anh vẫn cảm thấy rất hân hạnh và phấn khởi vì có dịp trở lại thăm Việt Nam, gặp lại đông đảo các bạn khán giả và thính giả Việt Nam. Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam trở về nước, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ mặc dù bận trăm công nghìn việc, vẫn dành thời gian quý báu tiếp nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI cùng đi. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã có sự đánh giá cao đối với chuyến thăm Việt Nam vừa qua của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI. Trong buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

Nhân dân Việt Nam rất coi trọng và quý mến đồng chí (Lục Tiểu Linh Đồng), trong năm nay, hai nước có nhiều các hoạt động lớn nhằm tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng rất quan trọng, tăng cường tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết đặc biệt là trong giới trẻ của hai nước. Hai nước núi liền núi, sông liền sông, nền văn hóa rất tương đồng. Nhân dân hai nước từng kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, ngày nay trong công cuộc cải cách cũng như đổi mới, những điều kiện những nhân tố rất quan trọng, chúng ta tiếp tục tăng cường thúc đẩy tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước. Làm sao mà mỗi người chúng ta góp phần vào việc tăng cường hiểu biết và hữu nghị, làm sao cho Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi là láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt của nhau. Vai trò của đồng chí Lục Tiểu Linh Đồng rất quan trọng. Những đóng góp hữu nghị của đồng chí trong thời gian vừa qua được chúng tôi đánh giá rất cao.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

Sau buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã mời cơm thân mật nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI. Sau khi chào tạm biệt Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, trên đường trở về, anh Lục Tiểu Linh Đồng và Ngọc Ánh đã có cuộc chuyện trò trao đổi thân mật sau đây:

Anh Lục Tiểu Linh Đồng nói:

Tôi rất phấn khởi và hân hạnh được Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tiếp và mời cơm thân mật. Chuyến thăm Việt Nam lần này của tôi và các phóng viên CRI rất thành công. Xin cảm ơn Chủ tịch Trương Tấn Sang đã hai lần gọi điện thoại quan tâm đến chuyến lần này. Cũng xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh và các cán bộ hữu quan đã dành cho chúng tôi sự quan tâm trong chuyến thăm. Xin chúc mừng Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ hai đã diễn ra thành công rực rỡ. Đây là lần thứ 3 tôi sang thăm Việt Nam, lần nào cũng nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt và yêu mến của đông đảo khán giả già trẻ gái trai Việt Nam. Tôi rất cảm động. Chính vì vậy, sau này tôi sẽ dốc sức hơn nữa cho tiếp tục tăng cường tình hữu nghị Trung- Việt. Mong hình ảnh Tôn Ngộ Không có thể trở thành cầu nối và Đại sứ thiện chí cho văn hóa và du lịch của hai nước Trung-Việt.

Ngọc Ánh: Vừa qua, Trung Quốc đã công bố kết quả Bảng vàng Top diễn viên xuất sắc Trung Quốc. Khi nghe kết quả anh là nghệ sĩ xếp đầu bảng Top Hình ảnh diễn viên nam xuất sắc Trung Quốc, anh có cảm thấy bất ngờ không? Hoạt động này là do ai tổ chức vậy?

Anh Linh Đồng: 

Tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng tôi cũng đã cảm nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả Trung Quốc đối với tôi. Hoạt động bình chọn Hình ảnh diễn viên nam xuất sắc phim truyền hình Trung Quốc lần thứ nhất xếp hạng Bảng vàng lần này được khởi động vào tháng 2 năm nay, do Ủy ban Công tác Diễn viên Hội Nghệ sĩ Phim truyền hình Trung Quốc và Đài truyền hình Giang Tô,... đứng ra tổ chức, do khán giả tự nguyện bỏ phiếu bình chọn. Thực ra Trung Quốc có rất nhiều diễn viên, nghệ sĩ nam nổi tiếng được đông đảo khán giả hâm mộ và yêu thích, như Trần Bảo Quốc, Lý Tuyết Kiện, Triệu Bản Sơn,.... cũng nằm trong danh sách được hoan nghênh.

Ngọc Ánh: Tin vui này được công bố trên mạng vào ngày 6 tháng 4, lúc đó anh và Đoàn phóng viên CRI đang ở Việt Nam, hồ hởi tham dự lễ bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 tại Trung tâm Triển lãm Giảng võ.

Anh Linh Đồng:

Ngày 6 tháng 4, chúng tôi vẫn đang ở Hà Nội, tôi có theo dõi kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn lần này, phát hiện mình xếp đầu Bảng vàng Top diễn viên nam xuất sắc. Ngày 18 tháng 4, tôi đi Dương Châu tỉnh Giang Tô nhận giải. Tôi biết rằng, đây là sự khẳng định, đồng thời cũng là sự động viên đối với tôi.

Ngọc Ánh: Anh là một nghệ sĩ rất bận rộn, ngoài đến các trường đại học và trung học và tiểu học trong cả nước để diễn thuyết về truyền thống văn hóa Trung Quốc ra, được biết anh lại bắt đầu bận rộn với việc xây dựng bộ phim "Tây Du Ký" mới, vẫn do anh sắm vai Tôn Ngộ Không?

Anh Linh Đồng:

Hiện nay, tôi lại bắt đầu bận xây dựng bộ phim truyền hình "Tây Du Ký" 30 tập. Với những câu chuyện mới về thầy trò Đường Tăng đi Tây thiên thỉnh kinh. Ngày 18 tháng 5 sẽ khởi động bấm máy tại trường quay ở thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tô. Hết thảy đều bắt đầu từ con số không. Đây là những câu chuyện thú vị về Tôn Ngộ Không và các thầy trò sau khi thỉnh kinh của Đấu Chiến Thắng Phật (tên của vị Phật thứ 30 trong hệ thống 35 vị Phật) trở về. Tôi rất mong, bộ phim này trong khi công chiếu tại Trung Quốc vào sang năm, thì các khán giả Việt Nam cũng đồng thời có thể đón xem hình ảnh Tôn Ngộ Không trong bộ phim mới này. Rất mong các quý khán giả Việt Nam sẽ ủng hộ vai diễn Tôn Ngộ Không của tôi cũng như đã từng ủng hộ bộ phim "Tây Du Ký" bản năm 82 vậy. Năm 2016 là năm Hầu âm lịch, bộ phim nhựa "Tây Du Ký" cũng sẽ được khởi động bấm máy quay.

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh quen biết anh đã nhiều năm, anh cũng nhiều lần bày tỏ rằng, rất mong ở Trung Quốc sẽ xây dựng công viên chủ đề Tây Du Ký, để các trẻ em Trung Quốc có thêm nơi vui chơi giải trí vui vẻ lành mạnh bổ ích, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Du.

Anh Linh Đồng:

Vâng,

ở Hoài An tỉnh Giang Tô quê hương của ông Ngô Thừa Ân, tác giả bộ tiểu thuyết "Tây Du Ký " sắp cho xây dựng công viên chủ đề Tây Du Ký. Tôi là Đại sứ kiêm Giám đốc nghệ thuật của cả dự án này, công trình này sau khi khánh thành chủ yếu mang đậm những hình ảnh nghệ thuật, triết lý, trí tuệ,.., để các cháu vừa vui chơi lại vừa tăng thêm vốn kiến thức về văn hóa Tây Du. Sau khi công viên này khánh thành, tôi rất mong muốn và hoan nghênh các du khách, các khán giả Việt Nam đến thăm và đến vui chơi trong công viên chủ đề Tây Du Ký này.

Ngọc Ánh: Sau khi anh tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 trở về, nhiều thính giả và cư dân mạng Việt Nam rất quan tâm anh, và họ vẫn quan tâm hơn là anh sẽ làm những gì nếu như được bình chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc?

Anh Linh Đồng:

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng cách mỗi khi đi diễn thuyết tại các trường đại học, trung học và tiểu học cũng như các đơn vị các cộng đồng mà tôi có dịp giới thiệu và tiếp xúc, tôi sẽ thông qua các trang mạng, báo giấy, đài phát thanh, truyền hình ở Trung Quốc giới thiệu thật nhiều về văn hóa và du lịch của hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Vừa rồi tôi rất hân hạnh có dịp sang Việt Nam tham dự hoạt động bình chọn Đại sứ Du lịch, cho nên tôi sẽ giới thiệu thật nhiều những danh lam thắng cảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam cho càng nhiều du khách Trung Quốc biết đến. Qua đó tăng thêm sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ của hai nước Trung -Việt. Hôm qua (16/4), khi diễn thuyết tại Học viện Ngoại Giao Trung Quốc, tôi đã giới thiệu với các sinh viên về Hội chợ Du lịch Việt Nam, về các khán giả nhiệt tình Việt Nam, về danh lam thắng cảnh Việt Nam mà tôi đã có dịp đến thăm.

Ngọc Ánh: Kể từ khi anh sắm vai Tôn Ngộ Không đến nay, nhiều năm qua anh đã đoạt rất nhiều giải thưởng ở trong và ngoài nước, anh có uy tín rất cao trong giới văn nghệ sĩ Trung Quốc. Nhưng qua nhiều năm tiếp xúc với anh, Ngọc Ánh luôn cảm thấy anh là một người rất bình dị, dễ gần gũi, không hề ra vẻ ta đây là một nghệ sĩ nổi tiếng mà xa lánh các fans hâm mộ anh, vậy anh làm thế nào để có được đức tính khiêm tốn và bình dị như vậy?

Anh Linh Đồng:

Cảm ơn, chị quá khen. Tôi và chị Ngọc Ánh là bạn bè quen biết đã lâu năm, chúng tôi đều có nguyện vọng chung là làm nhiều việc có ích cho xã hội, đặc biệt hơn là hai chúng tôi đều có chung mục đích là mong muốn góp phần đáng kể của mình tăng cường tình hữu nghị Trung-Việt. Thực ra, diễn viên cũng là người bình thường thôi. Khi sắm vai diễn thì nên ở trong trạng thái của một nghệ sĩ, muốn sáng tác và xây dựng một hình tượng nghệ thuật cho hay cho tốt thì phải luôn luôn gần gũi và trao đổi với khán giả, lắng nghe ý kiến và yêu cầu của họ, thì mới có thể xây dựng hình ảnh vai diễn sinh động của mình, bằng không thì hình ảnh vai diễn sẽ trở nên trống rỗng, khô khan, sẽ không được khán giả chấp nhận và hoan nghênh. Tôi xin nhấn mạnh rằng, muốn trở thành một nghệ sĩ thật sự thì trong lòng phải chứa đựng khán giả. Khán giả, chính là những người thầy, người thân của tôi.

Ngọc Ánh: Sau khi thăm Việt Nam thành công trở về, qua Hộp thư Ngọc Ánh CRI, anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới đông đảo khán giả và nhất là các khán giả Việt Nam trẻ tuổi mến mộ anh?

Anh Linh Đồng:  Điều tôi muốn nói là, chúng ta đều may mắn sống trong một thời đại tốt. Trung Quốc và Việt Nam đều đang bận rộn bắt tay vào việc xây dựng và phát triển các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, thể thao du lịch, đây là việc rất tốt. Các bạn trẻ nên có hoài bão lý tưởng, không ngừng học tập và tiến bộ, rèn luyện cho mình có bản lĩnh như nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký mà nhân dân hai nước Trung-Việt đều yêu thích. Nhân vật Tôn Ngộ Không toát lên tinh thần phấn đấu, tiến thủ, bất di bất dịch, lạc quan hướng lên phía trước, không bao giờ sợ thất bại. Có bản lĩnh và tài trí rồi thì mới có thể góp phần đáng kể của mình cho đất nước và dân tộc. Cuối cùng tôi xin tặng các bạn trẻ một câu, đó là: Khổ luyện 72 phép, cười trước 81 nạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập