系统管理员

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng: Nếu trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, tôi sẽ...

15-04-2014 20:31:46(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng: Nếu trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, tôi sẽ...

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng trên diễn đàn VITM lần thứ 2 ở Giảng Võ Hà Nội

Nhận lời mời của Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, diễn viên nổi tiếng, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký và Nhóm phóng viên CRI đã đến thăm Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 để tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội.

Mặc dù thời gian dừng chân thăm Hà Nội rất ngắn ngủi, nói đúng ra chỉ vẻn vẹn có hai ngày, nhưng lịch trình của Đoàn rất dày đặc. Sáng ngày 5, Đoàn đã đến Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà nội thăm các gian trưng bày du lịch Việt Nam và quốc tế, gặp gỡ các nhà tài trợ của Hội chợ. Chiều ngày 5, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã giao lưu trực tuyến trên trang VnExperss, trả lời hơn 40 câu hỏi với nội dung rất phong phú của các cư dân mạng Việt Nam. Sáng ngày 6, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã đến Nhà sách Fahasa Xã Đàn, Kim Liên, Hà Nội ký tặng sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du tập 1" và giới thiệu ba cuốn sách "Những câu chuyện đi cùng năm tháng", "Ánh nắng và màu trăng" và "Những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh thi đại học Trung Quốc" do Ngọc Ánh biên dịch vừa xuất bản tại Việt Nam. Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đi đến đâu và xuất hiện trong trường hợp nào cũng đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, hồ hởi và chí tình của đông đảo già trẻ gái trai thuộc đủ các tầng lớp các fans mến mộ ông từ lâu. Chiều ngày 6, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã tham dự lễ bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội.

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng: Nếu trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, tôi sẽ...

Lục Tiểu Linh Đồng và diễn viên Lan Phương tại  lễ bế mạc VITM ở Hà Nội

Tại đây, Nghệ sĩ đã gặp gỡ và giao lưu với 4 ứng cử viên Đại sứ Du lịch Việt Nam là: Diệu Hân, Lan Phương, Ngọc Hân và Hồng Thuận. Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng:

Đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới và phát triển, nhưng sự hâm mộ của khán giả Việt Nam dành cho Tây Du Ký và vai diễn Tôn Ngộ Không của tôi thì vẫn không hề thay đổi. Lúc sinh thời cha tôi luôn mong muốn tình hữu nghị Việt - Trung mãi mãi bền vững, vì thế tôi mong muốn có cơ hội thực hiện ước nguyện của cha tôi là trở thành Đại sứ thiện chí về Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, quảng bá những nét đặc sắc của nền văn hóa và đời sống của Việt Nam cho người dân Trung Quốc nói riêng và người dân các nước trên thế giới nói chung.

Ngay trên sân khấu diễn đàn của lễ bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng bộc bạch chia sẻ với đông đảo những người hâm mộ tại hiện trường một cách rất chân thành rằng:

Cha tôi vừa qua đời vào mồng 1 Tết, theo truyền thống, Tết Thanh minh tôi phải về quê để chôn cất tro cốt, nhưng vì chuyến đi tới Việt Nam, kế hoạch của gia đình tôi đã lùi lại. Tuy nhiên, tôi tin rằng người cha quá cố của tôi có cảm tình đặc biệt với đất nước Việt Nam sẽ cảm thông và ủng hộ cho chuyến thăm Việt Nam lần này.

Tại hiện trường, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng hứa rằng:

Nếu được trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, tôi sẽ giới thiệu đất nước, con người Việt Nam đến nhân dân Trung Quốc để ngày càng có nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập