系统管理员

Ban Việt ngữ CRI hoan nghênh các bạn đến thăm

25-03-2014 19:41:17(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Ban Việt ngữ CRI hoan nghênh các bạn đến thăm

Theo đà quan hệ hai nước Trung-Việt ngày càng gắn bó, kinh tế phát triển, sự qua lại giữa các du khách của hai nước đã trở nên dễ dàng và thường xuyên. Đặc biệt là nhiều bạn trẻ thích đi du lịch tự túc, họ chỉ cần đặt vé máy bay, khách sạn và các dịch vụ du lịch khác qua mạng là có thể khoác ba lô lên đường với giá rẻ, nhanh và tiện. Tuần trước, chúng tôi đã có dịp tiếp bạn Trần Danh Hoà đến du lịch Bắc Kinh và thăm Ban Việt ngữ CRI. Sau đây mời các bạn nghe buổi chuyện trò được ghi âm ngay tại văn phòng Ban Việt ngữ CRI:

Được biết, bạn Trần Danh Hoà sau khi tự túc thăm quan du lịch tại Bắc Kinh xong đã lên đường về nước vào ngày 23 tháng 3. Tin rằng, sau khi thực hiện ước mơ du lịch Trung Quốc, đến thăm Ban Tiếng Việt Nam CRI, bạn Danh Hoà đã gặt hái nhiều niềm vui và kỷ niệm khó quên trong chuyến đi này rồi chia sẻ cho bạn bè của ở Mũi Cà Mau nơi bạn đang sinh sống và làm việc.

Sau đây,chúng tôi xin tiếp chuyện bạn Bùi Xuân Ca, Giám đốc Nhà máy nước huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, trong thư điện tử của mình, bạn Xuân Ca viết:

Tôi có một việc riêng muốn hỏi quý Đài như sau: Tôi có thói quen thường xuyên nghe đài nước ngoài phát thanh tiếng Việt Nam như: Đài BBC, RFI, Á châu tự do, ... và đặc biệt rất thích nghe Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc vào mọi buổi tối từ 22 giờ đêm trở đi, lý do là vì Đài có nhiều chương trình tôi thích và cảm thấy bổ ích giúp cho tôi có thông tin đa chiều để nhận thức đúng sự vật hiện tượng. Bởi vì yêu quý Đài, tôi có nguyện vọng một dịp nào đó được đến thăm quý Đài một lần. Rất may cho tôi được công ty cho đi du lịch thăm quan học hỏi ở Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 29/3/2014, đây là cơ hội hiếm có. Trong hành trình, có đến thủ đô Bắc Kinh từ 26 đến 29/3/2014, tôi có nguyện vọng muốn được đến thăm quý Đài song gặp trở ngại sau: Đi theo đoàn du lịch, tiếng Trung không biết nhiều, không quen địa bàn, không biết nội quy đến thăm Đài. Không biết quý Đài có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi được không? Xin chân thành cảm ơn.

Ánh: Vâng, sau khi nhận được thư của bạn Xuân Ca, Ngọc Ánh đã viết thư phản hồi ngay. Hoan nghênh bạn đến thăm Bắc Kinh, sau khi đã vào ở khách sạn rồi, mời bạn gọi điện thoại số nội hạt Bắc Kinh đến Ban Việt ngữ CRI theo số 68892099, chúng tôi hoan nghênh bạn đến thăm trụ sở CRI và văn phòng Ban Việt ngữ.

Sau khi nhận được thư của Ngọc Ánh, bạn Xuân Ca lại viết bức thư sau đây:

Rất cảm động khi nhận được thư của quý Đài. Tôi rất bất ngờ khi nhận được thư của quý Đài, không ngờ lại nhanh đến thế. Thú thật lúc tôi gửi thư cho quý Đài trong lòng cũng nghĩ là cầu may như chơi xổ số kiến thiết thôi, bởi vì tôi biết rằng hàng ngày quý Đài nhận được nhiều thư của thính giả khắp nơi gửi về, mà số người của Ban biên tập có hạn làm sao xử lý thông tin kịp thời, thế mà vận may đã đến với tôi. Điều này càng củng cố lòng tin tuyệt đối vào quý Đài của tôi nói riêng và của các thính giả trên toàn cầu nói chung, quả là chữ tín quý hơn vàng, tôi nghĩ thương hiệu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc càng ngày càng tỏa sáng bốn phương. Tối nay tôi đang chuẩn bị hành lý và ôn lại mấy câu Hán Ngữ thường dùng để ngày mai 23/3/2014 lúc 10 giờ 15 phút tôi đáp chuyến bay từ Sân bay Nội Bài - Việt Nam đi thành phố Thượng Hải sau đó đi thăm Tô Châu, Hàng Châu và Thủ Đô Bắc Kinh tươi đẹp. Khi tới Bắc Kinh tôi sẽ gọi điện liên lạc với quý Đài. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý Đài.

Ánh:

Bạn Xuân Ca thân mến: Theo lịch trình, hiện nay bạn đã lên đường. Sau khi đến Bắc Kinh, mời bạn gọi điện thoại cho chúng tôi nhé. Chúng tôi mong có dịp đón tiếp bạn như đón tiếp bạn Trần Danh Hoà trên đây. Tin rằng sau này sẽ còn có rất nhiều bạn du lịch Trung Quốc, du lịch Bắc Kinh, mong có dịp tay bắt mặt mừng với càng nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập