系统管理员

Các bạn quan tâm và thắc mắc tình hình kinh tế, môi trường,... của Trung Quốc

04-03-2014 18:14:42(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Các bạn quan tâm và thắc mắc tình hình kinh tế, môi trường,... của Trung Quốc

Quan tâm "Hai kỳ họp", quan tâm dân sinh

Như các bạn đều biết,  Kỳ họp thứ hai Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc khóa 12 đã khai mạc vào chiều ngày 3 tháng 3, Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 12 sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 3, người Trung Quốc gọi tắt là "Hai kỳ họp", đây là hai hội nghị quan trọng diễn ra vào đầu tháng 3 hàng năm không những được nhân dân Trung Quốc mà cả thế giới đều quan tâm. Trong thời gian này, CRI sẽ đưa tin cập nhật về "Hai kỳ họp" này, hoan nghênh các bạn theo dõi. Vừa qua, chúng tôi nhận được thư của bạn Nguyễn Lộc thắc mắc rằng:

B:

Tại sao GDP của Trung Quốc đã vượt Nhật trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nhưng Trung Quốc hiện nay vẫn chỉ là "nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới"?

Ánh: Tính đến năm 2010, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc liên tiếp 2 lần vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Đây là một sự kiện quan trọng trên trường quốc tế. Thế nhưng cho đến nay Trung Quốc hiện nay vẫn là "nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới". Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ là 165.700 tỷ USD, đứng đầu thế giới;  tổng sản phẩm quốc nội Trung Quốc năm 2013 là 9.400 tỷ USD, đã đứng ở vị trí thứ 2 trên thế giới, thế nhưng vì Trung Quốc là nước đông dân nhất trên thế giới với hơn 1,3 tỷ dân, cho nên GDP tính bình quân theo đầu người là 5.414 USD xếp thứ 89 trên thế giới, còn GDP tính bình quân theo đầu người của là Mỹ 48.387 USD, xếp trong hàng ngũ 14. Tiêu chuẩn để đánh giá một nước phát triển là phải có trình độ phát triển kinh tế cao, khoa học- công nghệ tương đối tiên tiến, mức sống của người dân cao, đặc biệt GDP bình quân đầu người phải trên 10 nghìn USD/năm. Qua con số trên đây có thấy, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa phải là một nước phát triển. Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, trình độ phát triển của Trung Quốc hiện nay thực ra chỉ bằng Nhật Bản ở thập niên 60 của thế kỷ 20. So với tình hình Nhật Bản lúc đó nâng cao tính công bằng về phân phối của cải xã hội ở mức lớn và xây dựng chế độ đảm bảo an sinh xã hội hoàn thiện, Trung Quốc hiện nay đứng trước vấn đề phân hóa nghiêm trọng giữa người giàu và người nghèo, công việc xây dựng hệ thống đảm bảo an sinh xã hội còn nằm trong giai đoạn ban đầu. Cho nên, Trung Quốc đang cần phải đi sâu cải cách, mà "Hai kỳ họp" hàng năm chính là họp bàn để đưa ra các chính sách và biện pháp để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đưa Trung Quốc đi càng gần hơn với mục tiêu phát triển, dân giàu, nước mạnh, xã hội hài hòa.

Ngoài ra, bạn Nguyễn Khiêm ở thành phố Nam Định người đoạt giải nhất cuộc thi "Hương vị Trung Quốc" có

thắc mắc về tình hình không khí tại các thành phố Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh

, bạn nói với Ngọc Ánh qua điện thoại như sau:  (

Mời  bạn nghe trực tuyến

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập