系统管理员

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng sẵn sàng làm Sứ giả cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam

02-01-2014 16:02:52(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Trong thời điểm tiễn đưa năm 2013 chào đón năm 2014, từ Bắc Kinh xa xôi xin gửi đến các bạn lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Trong khi gửi gắm những điều tốt đẹp cho năm 2014, thì cũng không khỏi bịn rịn chia tay với năm 2013. Thật là thời giờ thấm thoắt, nó đi nhanh mãi không chờ đợi ai cả.

Trong năm qua,

Hộp thư Ngọc Ánh

CRI đã tiếp chuyện với nhiều bạn thính giả và cư dân mạng, trả lời thư của các bạn, giới thiệu những bài văn thi đại học đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc, giới thiệu chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Nước Việt Nam Trương Tấn Sang, giới thiệu các bạn trẻ Trung Quốc học chuyên ngành tiếng Việt Nam, giới thiệu Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013, đọc nhiều thư của thính giả và cư dân mạng. Đặc biệt là phối hợp quảng bá cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức, v.v.

Nội dung chương trình

Hộp thư Ngọc Ánh

trong năm 2013 vừa qua hết thảy đều xoay quanh tôn chỉ phục vụ các bạn thính giả và cư dân mạng, làm người bạn đáng tin cậy và tri kỷ của các bạn thính giả và cư dân mạng thuộc đủ các lứa tuổi các tầng lớp trong xã hội.

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng sẵn sàng làm Sứ giả cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ: Tôi sẵn sàng làm Sứ giả cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam

Nhân dịp năm mới có một khách quý, là người bạn rất thân của

Hộp thư Ngọc Ánh,

cũng rất đỗi quen thuộc và rất được các bạn khán thính giả Việt yêu mến, đã đến với chương trình và gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam, đó là nghệ sĩ nổi tiếng Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình "Tây Du Ký" phiên bản 1982, anh nói:

Tôi rất hân hạnh thông qua Hộp thư Ngọc Ánh CRI gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn khán thính giả Việt Nam, chúc quý vị và các bạn năm mới vui khỏe, vạn sự như ý.

Trong khi phỏng vấn chuyện trò với anh Lục Tiểu Linh Đồng, Ngọc Ánh nghe nhiều nhất vẫn là những mẩu chuyện kỷ niệm anh và đoàn phóng viên CRI thăm Việt Nam vào cuối năm 2010 theo mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh. Anh nói, Hộp thư Ngọc Ánh chính là nơi để anh trao đổi với các bạn khán thính giả trong nhiều năm qua. Anh nói:

"Tôi muốn thông qua Hộp thư Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc bày tỏ: Tôi sẵn sàng làm Sứ giả cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam và giới thiệu cho càng nhiều người Trung Quốc biết đến Việt Nam.

Năm 1998 và năm 2010 tôi từng lần lượt hai lần sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, đi đến đâu cũng dấy nên cơn sốt "Tôn Ngộ Không", đặc biệt năm 2010, Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đã mời tôi và bốn phóng viên CRI sang thăm Việt Nam. Trong buổi tiếp chúng tôi, Bộ trưởng Tuấn Anh đã gọi tôi là "Đồng chí Tôn Ngộ Không", đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc và rất cảm động. Trong những ngày thăm Việt Nam, tôi phát hiện khán giả Việt Nam rất nhiệt tình, thân thiện hữu hảo, người Việt Nam rất yêu thích văn học cổ điển Trung Quốc, yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký", tôi cũng phát hiện nhiều người Việt Nam rất am hiểu tình hình mọi mặt của Trung Quốc, nhưng ngược lại tôi phát hiện nhiều người Trung Quốc lại không hiểu biết nhiều lắm về đất nước và con người Việt Nam. Việt Nam có nguồn văn hóa và du lịch dồi dào, tôi cho rằng nhân dân hai nước nên thường xuyên qua lại viếng thăm trao đổi và tìm hiểu lẫn nhau, mới có thể xây đắp tình hữu nghị. Tôi khát khao nhân dân hai nước Trung-Việt đời đời hữu nghị với nhau.

Tôi có tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, cuối những năm 50 thế kỷ trước tại Hàng Châu, cha tôi là Lục Linh Đồng từng biểu diễn Thiệu kịch "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh" cho Hồ Chủ tịch xem và được Người khen. Trung Quốc và Việt Nam hai nước núi sông liền một dải, tôi mong muốn nhân dân hai nước chung sống hòa mục, hoà bình và hữu nghị".

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng nói tiếp:

"Nếu làm Sứ giả cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam, thì tôi sẽ phối hợp với cơ quan và bộ ngành liên quan của hai nước, đích thân đứng ra làm những việc liên quan đến các việc giới thiệu và quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam cho đông đảo nhân dân Trung Quốc trên cơ sở tuân thủ pháp luật và pháp quy hai nước Trung- Việt. Mong có càng nhiều du khách Trung Quốc sang thăm và tìm hiểu đất nước Việt Nam tươi đẹp".

Ngọc Ánh: Vâng, xin cảm ơn anh Lục Tiểu Linh Đồng, người bạn lâu năm và tri kỷ của Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và đông đảo các bạn khán thính giả Việt Nam nói chung. Nguyện vọng làm Sứ giả cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam của anh Lục Tiểu Linh Đồng chính là món quà đầu năm quý giá dành cho đất nước và con người Việt Nam và cũng là nguyện vọng tốt đẹp của nhân dân hai nước Trung-Việt. Chúc tình hữu nghị nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta sang năm mới sẽ càng chân thành, càng đậm đà sắc hương.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập