系统管理员

Đôi nét Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 tại S4 VTC Hà Nội Việt Nam

10-12-2013 18:41:24(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đôi nét Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 tại S4 VTC Hà Nội Việt Nam

Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 tại S4 VTC

Trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần phát trên sóng vào đêm ngày 2 tháng 12, Ngọc Ánh đã giới thiệu với quỵ́ vị một số khung cảnh và giai điệu lời ca tiếng hát của các thí sinh xuất sắc trình bày trong Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung- Việt năm 2013 tổ chức tại trường quay S4, Đài Truyền hình VTC Việt Nam. Là một trong những bên phối hợp tổ chức các hoạt động chung kết cuộc thi này, CRI đã cử 4 phóng viên đi Hà Nội để đưa tin. Xin mời La Thành chia sẻ với các bạn cảm nhận của mình tại hiện trường:

La Thành:

La Thành đã cùng với ba phóng viên khác là Hải Vân, Vinh Dung và Kiều Quân đến hiện trường đưa tin. Nhưng do chuyến bay bị chậm giờ, nên đoàn phóng viên  đành phải ở lại Quảng Châu, Trung Quốc một đêm, tuy vậy vẫn kịp thời có mặt tại Hà Nội để đưa tin.

Ngọc Ánh: Tuy không có mặt tại hiện trường, nhưng qua theo dõi trực tuyến qua internet, từ Bắc Kinh Ngọc Ánh vẫn có thể gián tiếp chứng kiến chung kết quốc tế cuộc thi lần này. Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt được tổ chức thường niên mỗi năm một lần kể từ năm 2010, được các quan chức cũng như các cơ quan hữu quan của hai nước Trung-Việt rất quan tâm.

La Thành:  

Đến dự đêm chung kết quốc tế cuộc thi năm nay, về phía Trung Quốc có ông Lưu Tam Chấn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ông Ôn Quốc Tuyền, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Khu ủy Quảng Tây, ông An Hiểu Vũ, Chủ nhiệm Trung tâm Truyền thông Đông Nam Á CRI; về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, ông Bùi Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt –Trung, vv...

Ánh: Là người có mặt tại hiện trường đưa tin, La Thành thấy chung kết quốc tế cuộc thi năm nay có những nét gì khác so với những lần trước?

Thành:

Cuộc thi năm nay có những điểm sáng mới như sau: Một là, quy mô và phạm vi đã được mở rộng hơn. Tại khu vực thi Trung Quốc, cuộc thi năm nay vẫn thu hút nhiều lưu học sinh các nước tham gia, các thí sinh đến từ hơn mười trường đại học ở Quảng Tây; Tại khu vực thi Việt Nam, năm nay có thêm một nhà tổ chức mới, đó là Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng nai và đã thu thí sinh đến từ 10 tỉnh thành Việt Nam. Hai là, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" đã được tổ chức bốn lần, đây là đêm chung kết quốc tế đầu tiên tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Sau đây là một số thông tin của chung kết cuộc thi diễn ra vào đêm 29 tháng 11 năm 2013 tại S4 VTC:

Đôi nét Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 tại S4 VTC Hà Nội Việt Nam

Thí sinh Trung Quốc Vương Lương

Đây là lần thứ tư cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt- Trung được tổ chức và lần đầu tiên Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC là chủ nhà đêm chung kết của chương trình này. Đây không đơn thuần là một cuộc thi hát, mà là hoạt động tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung.

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt -Trung được tổ chức thường niên, do Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC, Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh Việt Nam, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây và Đài Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp tổ chức.

Đêm chung kết có sự tham gia của 10 thí sinh đến từ hai nước. Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh đều phải thể hiện hai ca khúc bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng nước bạn. Các ca khúc được các thí sinh chọn biểu diễn đều có nội dung ca ngợi đất nước và tình yêu.

Đôi nét Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 tại S4 VTC Hà Nội Việt Nam

Nhóm thí sinh Trung Quốc Đàm Phổ Kiệt và Triệu Yến Linh

10 thí sinh là 10 cá tính âm nhạc, mỗi thí sinh mang đến một phong cách biểu diễn khác nhau, một giọng hát khác nhau và một cách 'truyền lửa' khác nhau. Ban giám khảo đánh giá cao các thí sinh tham gia năm nay, cả về chất giọng và ngoại hình.

Trong khi một số thí sinh Việt Nam gây bất ngờ khi thể hiện những ca khúc tiếng Trung như Sầm Thị Hiệu với bài Mùa xuân Balei, Lương Chí Cường với bài Bá Vương Biệt Cơ, Nguyễn Thị Hương Thảo với bài Cô gái Lý A Sơn,  Đỗ Thái Trung với bài Tây bộ hoan ca thì những thí sinh của Trung Quốc cũng đem đến nhiều cảm xúc cho người xem bởi những ca khúc như Đám cưới trên đường quê (Đàm Phổ Kiệt – Triệu Yến Linh), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Vương Lương), Mẹ (Trương Bình) hay Người là niềm tin tất thắng (Lục Chi Hoa).

Đêm chung kết cũng gây ấn tượng bởi phần trình diễn ca khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ bằng hai thứ tiếng Trung Quốc và Việt Nam của Đoàn hợp xướng thiếu nhi thành phố Liễu Châu Quảng Tây. Bên cạnh đó là bài Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thành qua sự thể hiện của Hoàng Viết Danh và Hoàng Kim.

Đôi nét Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 tại S4 VTC Hà Nội Việt Nam

Các em thiếu nhi Trung Quốc trình bày ca khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ bằng hai thứ tiếng Việt -Trung

Đêm chung kết diễn ra trong bầu không khí ấm tình đoàn kết giữa hai dân tộc, với chiến thắng thuộc về Nguyễn Ngọc Dung (Việt Nam) và Trương Bình (Trung Quốc).

Không đơn thuần là cuộc thi âm nhạc, "Tiếng hát Hữu nghị" Việt – Trung là cơ hội giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc vốn có truyền thống gắn bó tốt đẹp, lâu đời, đúng như tinh thần của 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Điều thú vị và được khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất là khi các thí sinh trình bày bài hát bằng ngôn ngữ nước bạn.

Không khó để nhận ra cả 20 tiết mục trong đêm chung kết đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu. Dù hát bằng tiếng mẹ đẻ hay tiếng của nước bạn láng giềng, các thí sinh đến từ hai nước đều dốc sức cho luyện giọng và chọn trang phục.

Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Tam Chấn đánh giá Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt như sau:

"Mấy năm trước, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt triển khai trong điều kiện còn chưa đầy đủ. Thế nhưng, các cơ quan truyền thông của hai nước chúng ta như CRI, Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây và các cơ quan đồng nghiệp Việt Nam đã khắc phục nhiều khó khăn, phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các cuộc thi, từ một cuộc thi cất bước từ một trường học trước đây, phát triển đến nay có đến mấy đài phát thanh truyền hình cùng tổ chức, gần 20 đài truyền hình cùng lúc đưa tin, thu được hiệu quả ảnh hưởng lớn như ngày nay, quả là không phải dễ dàng".

(Xin mời quý vị và các bạn nhấn vào ký hiệu tai nghe để đón nghe trực tuyến chương trình Hộp thư Ngọc Ánh phát trên sóng vào đêm ngày 3 tháng 12 vừa qua)

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập