系统管理员

Ba tháng trải nghiệm công tác CRI trong sắc thu tình người tại Trung Quốc

11-11-2013 17:00:47(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ba tháng trải nghiệm công tác CRI trong sắc thu tình người tại Trung Quốc

Ảnh: Thu Hằng tham quan công viên Di Hòa Viên Bắc Kinh

Ba tháng trải nghiệm công tác CRI trong sắc thu tình người tại Trung Quốc

Ảnh: Thu Hằng và bạn đồng nghiệp Trung Quốc ăn lẩu ở Bắc Kinh

Ngọc Ánh: Các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức, Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Thưa các bạn, theo đà quan hệ của hai nước không ngừng phát triển về mọi mặt, mối giao lưu văn hóa cũng như trao đổi nhân viên giữa hai nước cũng càng được tăng cường và mở rộng. Qua chương trình, chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều lưu học sinh của hai nước đã gặp gỡ các bạn qua Hộp thư Ngọc Ánh này. Và hôm nay, Ngọc Ánh xin mời các bạn làm quen với một khách mời mới của chương trình, đó là bạn Nguyễn Thị Thu Hằng.

T: Thu Hằng xin chào quý vị thính giả và cư dân mạng của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

N: Xin chào mừng Thu Hằng đến với Hộp thư Ngọc Ánh. Mời Thu Hằng tự giới thiệu về mình để các bạn làm quen với Thu Hằng nào.

T: Rất vui được làm khách mời trong chương trình Hộp thư Ngọc Ánh. Các bạn thân mến, Thu Hằng xin được tự giới thiệu về mình, Thu Hằng là một biên dịch viên, đồng thời là phát thanh viên bản tin tiếng Trung của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam. Như các bạn đã biết, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam là tỉnh giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, vì là tỉnh biên giới nên công tác truyền thông đối ngoại rất được chú trọng. Ngoài bản tin tiếng Anh, tiếng Pháp thì bản tin tiếng Trung của cả mảng phát thanh và truyền hình đều được lãnh đạo và nhân viên Đài quan tâm. Hơn nữa, Đài Quảng Ninh cũng có mối quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ quan truyền thông của Trung Quốc, trong đó có Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Ngọc Ánh: Vâng, có thể nói là Ngọc Ánh từng có may mắn đến thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam trong chuyến đi đưa tin về Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghi"̣ Trung-Việt 2012 diễn ra tại Hà Nội, và Ngọc Ánh đã từng chứng kiến các bạn đồng nghiệp Đài Quảng Ninh làm việc rất năng động, trong đó có Thu Hằng. Nhân dịp này cũng xin mời Thu Hằng giới thiệu để các bạn thính giả và các bạn cư dân mạng Việt Nam được biết công việc hàng ngày của Thu Hằng và đồng nghiệp của Thu Hằng bao gồm những nội dung gì, hình thức ra làm sao?

Thu Hằng: Như các bạn cũng biết, trong một cơ quan truyền thông có rất nhiều phòng ban, nhiều công việc với các mảng hoạt động khác nhau. Thu Hằng làm việc tại phòng Quốc tế. Phòng Quốc tế tiền thân là Phòng Khai thác chương trình. Với tên gọi Phòng Khai thác chương trình, bản thân công việc của phòng là khai thác các chương trình chuyên đề tiếng nước ngoài, và Đài Quảng Ninh phát triển lên một tầm cao hơn là còn tự sản xuất bản tin Thời sự Quốc tế và các bản tin tiếng nước ngoài. Công việc của Thu Hằng cũng bao gồm trong đó, là tham gia sản xuất bản tin Thời sự Quốc tế, nghĩa là dịch các bản tin tiếng nước ngoài ra tiếng Việt để phát trên sóng của Đài, và sản xuất các bản tin tiếng nước ngoài, tức là dịch các bản tin tiếng Việt ra tiếng nước ngoài như tiếng Trung, Anh, Pháp. Qua đó giới thiệu cho các du khách và những người nước ngoài đến Việt Nam, đón nghe và xem chương trình của Đài Quảng Ninh có thể hiểu thêm về Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngọc Ánh: Qua lời giới thiệu của Thu Hằng, Ngọc Ánh thấy các khâu làm việc của Thu Hằng cũng như các bạn đồng nghiệp tại Đài PT-TH Quảng Ninh rất giống với công việc của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhưng có điều hơi khác, đó là chúng tôi chủ yếu xây dựng các chương trình bằng tiếng Việt, còn Thu Hằng và các bạn đồng nghiệp xây dựng chương trình bằng tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Trung. Có thể nói ngôn ngữ có khác nhau nhưng cung cách làm việc rất giống nhau, cùng một mục đích phục vụ công chúng Việt Nam và công chúng quốc tế. Trong quá trình làm việc như thế, Thu Hằng có nhiều dịp tiếp xúc với nhiều bạn bè, đồng nghiệp hay du khách Trung Quốc phải không?

Thu Hằng: Đúng vậy. Cũng như ban đầu Thu Hằng có nói, Đài PT-TH Quảng Ninh có mối quan hệ lâu năm với nhiều cơ quan truyền thông của Trung Quốc như các Đài Phát Thanh truyền hình Quảng Tây, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trong quá trình hợp tác hữu nghị, hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn, trao đổi cán bộ nhân viên. Các cán bộ, nhân viên cũng như lãnh đạo Đài đến với Quảng Ninh, Việt Nam ngoài việc trao đổi những kinh nghiệm trong công tác truyền thông, họ còn là những du khách đến thăm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Quảng Ninh, của Việt Nam. Như các bạn đã biết thì tỉnh Quảng Ninh của Thu Hằng có Vịnh Hạ Long vốn là Kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới, đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Là tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc nên có rất nhiều du khách Trung Quốc thường xuyên đến với Hạ Long Quảng Ninh. Nên Thu Hằng cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với họ. Ngoài ra, trong cuộc sống cũng như trong công việc, Thu Hằng cũng thường xuyên gặp gỡ các đối tác, làm quen với nhiều người bạn, những người hiện đang công tác, làm việc tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Ngọc Ánh: Nghe Thu Hằng giới thiệu mà lòng Ngọc Ánh cũng cảm thấy lâng lâng, muốn được sang Việt Nam, đến Đài PT-TH Quảng Ninh để cùng làm việc với các bạn để mà cùng cảm nhận vẻ đẹp của Hạ Long hữu tình. Có thể nói là Đài PT-TH Quảng Ninh có mối quan hệ tương tác thông thoáng, cởi mở với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đặc biệt là đơn vị rất tích cực trong việc tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt. Đài PT-TH Quảng Ninh đã từng đăng cai tổ chức chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", đã gây tiếng vang và cơn sốt trong đông đảo thính giả của Việt Nam. Do đó mối quan hệ giữa Đài PT-TH Quảng Ninh với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng như với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây vô cùng khăng khít, được triển khai vô cùng suôn sẻ. Chính nhờ vậy mà Thu Hằng có dịp đến tương tác, làm việc với các biên dịch viên, phát thanh viên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, là một trong những nội dung hợp tác giữa hai Đài chúng ta, phải vậy không Thu Hằng.

Thu Hằng: Vâng, đúng là như vậy.

Ngọc Ánh: Vậy thì chắc các bạn sẽ muốn biết Thu Hằng sẽ công tác tại Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong thời gian bao lâu? Xin mời Thu Hằng.

Thu Hằng: Theo thỏa thuận giữa hai Đài, Thu Hằng sẽ công tác và trợ giúp Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong thời gian 3 tháng. Lúc đầu mới sang Thu Hằng cảm thấy 3 tháng cũng khá dài, nhưng qua một thời gian sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, với các bạn đồng nghiệp Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thì Thu Hằng lại thấy thời gian sao mà ngắn ngủi quá, sao mà trôi nhanh quá.

Ngọc Ánh: Từ nay cho đến thời điểm Thu Hằng kết thúc chuyến công tác tại Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc không còn bao lâu, tin rằng trong lòng cũng có nhiều cảm xúc. Bình thường, khi xây dựng chương trình, Ngọc Ánh và các anh chị em Ban Việt ngữ thường giới thiệu về đất nước Trung Quốc, thậm chí giới thiệu tình hình làm việc của Ban Việt ngữ, toàn là tự mình giới thiệu, tự mình khen mình thì không khách quan lắm, hay là xin mời Thu Hằng chia sẻ với các bạn thính giả những điều tai nghe mắt thấy tại Ban tiếng Việt nói riêng và những gì Thu Hằng thấy trên đường phố Bắc Kinh hay những nơi mà Thu Hằng đã đi qua trên hành trình du lịch của mình tại Trung Quốc.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập