系统管理员

Thính giả và cư dân mạng hai nước Trung Việt quan tâm chuyến thăm Việt Nam của "anh" Khắc Cường

22-10-2013 17:09:36(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Thính giả và cư dân mạng hai nước Trung Việt quan tâm chuyến thăm Việt Nam của "anh" Khắc Cường

Trong thời gian  Thủ tướng Lý Khắc Cương thăm chính thức Việt Nam, nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam đã gọi điện thoại cho Ngọc Ánh bày tỏ quan tâm và chúc mừng tốt đẹp cho chuyến thăm:

Sau đây là  nội dung điện thoại giữa Ngọc Ánh với một số bạn thính giả Việt Nam của CRI:

Ngọc Ánh: Xin chào bạn Duy Khanh.

Duy Khanh: Vâng, khán giả kỳ cựu của Ngọc Ánh đây

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh biế́t bạn là một thính giả nhiệt tình và kỳ cựu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung và của hộp thư Ngọc Ánh nói riêng. Có lẽ bạn cũng đã biết Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 này. Là một thính giả nhiệt tình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, bạn có hi vọng, gửi gắm mong chờ gì đối với chuyến thăm này?

Duy Khanh: Thưa chị Ngọc Ánh, câu hỏi của chị Ngọc Ánh rất hợp với nguyện vọng của tôi. Chúng tôi rất phấn khởi trước chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Lý Khắc Cường sang Việt Nam. Bởi vì chuyến thăm của Thủ tướng mang theo tình hữu nghị cao đẹp từ xưa đến nay giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn rằng sau chuyến thăm này, tình hữu nghị ấy sẽ được Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân lên gấp 10 lần và nhiều hơn nữa, làm thế nào để tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc ngày càng bền chặt, xanh tươi, đằm thắm hơn. Dân tộc Việt Nam hồ hởi chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tôi tin rằng khi Thủ tướng sang sẽ nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu.

Ngọc Ánh: Xin cảm ơn bạn Duy Khanh!

Thính giả và cư dân mạng hai nước Trung Việt quan tâm chuyến thăm Việt Nam của "anh" Khắc Cường

Ngọc Ánh: Xin chào bạn Thành Huân. Ngọc Ánh xin được hỏi bạn rằng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lần đầu tiên sang thăm đất nước Việt Nam, là một người có cảm hứng với tiếng phổ thông Trung Quốc, cũng là một người quan tâm đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tin rằng đây cũng là một tin vui với bạn phải không?

Thành Huân: Vâng, lúc rảnh rỗi Huân cũng thường theo dõi chương trình của Đài.

Ngọc Ánh: Ngày 14/10 Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có buổi gặp gỡ các bạn sinh viên Việt Nam. Giả sử Thành Huân có mặt tại hiện trường thì Thành Huân muốn hỏi Thủ Tướng câu hỏi gì?

Thành Huân: Vâng, vấn đề mà Huân quan tâm nhất là tình hữu nghị hai nước, cũng như là thông tin, câu hỏi liên quan đến những vấn đề kinh tế, bởi Thành Huân quan tâm giao dịch một số lĩnh vực về sản phẩm với Trung Quốc, nên Huân muốn đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế, vấn đề tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động hai nước được thuận lợi hơn.

Ngọc Ánh: Có nghĩa là hiện nay Thành Huân đang làm doanh nghiệp phải không?

Thành Huân: Vâng, đúng rồi.

Ngọc Ánh: Bạn thường xuyên có nhiều cuộc giao lưu buôn bán làm ăn với các doanh nhân Trung Quốc phải không ?

Thành Huân: Vâng.

Ngọc Ánh: Vậy Thành Huân có lời chúc như thế nào đối với chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường?

Thành Huân: Nhân dịp này, chúc Thủ tướng sang thăm hữu nghị Việt Nam thành công tốt đẹp, có những cuộc hội đàm về tình hữu nghị, trao đổi, đưa ra những vấn đề, những quyết sách hai bên tốt đẹp, tình hữu nghị gắn bó keo sơn hơn.

Ngọc Ánh: Cảm ơn Thành Huân, chúc Thành Huân làm ăn suôn sẻ.

Thành Huân: Cảm ơn chị Ngọc Ánh!

Thính giả và cư dân mạng hai nước Trung Việt quan tâm chuyến thăm Việt Nam của "anh" Khắc Cường

Ngọc Ánh: Xin chào bạn Quang Quỳnh.

Quang Quỳnh: Vâng, chào chị!

Ngọc Ánh: Hôm nay Ngọc Ánh muốn hỏi bạn là Thủ tướng Lý Khắc Cường sắp sang thăm Việt Nam, vậy bạn có mong chờ, mong đợi như thế nào và có gửi gắm gì đối với chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường?

Quang Quỳnh: Thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm Việt Nam, đây là một tinh thần hữu nghị mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đều rất mong mỏi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới đây đã sang thăm Trung Quốc, thì lần này Thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm Việt Nam, biểu hiện sự gắn liền tình hữu nghị giữa hai nước, thể hiện nguyện vọng của nhân dân hai nước chúng ta là thực hiện láng giềng tốt, và đạt được "4 tốt" cùng với phương châm 16 chữ vàng. Và tôi thấy rằng đây là điều thể hiện hai nước, hai láng giềng ngày càng thân mật, để làm cho khu vực Châu Á nói riêng và thế giới nói chung cùng đi đến thỏa thuận, thỏa hiệp biên giới trên đất liền, trên biển, để cùng nhau khai thác tài nguyên thiên nhiên, cùng nhau chinh phục lại thiên nhiên, môi trường, đoàn kết, giúp đỡ nhau mở lại tuyến giao thông trên Biển Đông. Tinh thần nhân dân hai nước nói chung và Việt Nam chúng tôi nói riêng rất phấn khởi. Lãnh đạo hai Nhà nước duy trì được tình hữu nghị này của hai nước đời đời bền vững, đó là nguyện vọng của người dân chúng tôi.

Ngọc Ánh: Cảm ơn bạn Quang Quỳnh!

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập