系统管理员

"Tuần lễ vàng" Quốc khánh Trung Quốc đã trôi qua

09-10-2013 11:10:54(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

"Tuần lễ vàng" Quốc khánh Trung Quốc đã trôi qua

Lẵng hoa khổng lồ mừng Quốc khánh trên quảng trường Thiên An môn

Sau "Tuần lễ vàng Quốc khánh", kể từ ngày 8 tháng 10, hết thảy các cán bộ nhân viên tại chức và tất cả học sinh tại khắp nơi trong cả nước Trung Quốc đều phải trở về cương vị tiếp tục với công việc và học tập của mình rồi.

"Tuần lễ vàng Quốc khánh 1/10" có thể được ví như tuần du lịch vậy, nhiều người tận dụng tuần lễ vàng để đi du lịch, cho nên năm nay, cả nước Trung Quốc có khoảng 1.400 khu du lịch ưu đãi giá vé vào cửa, mức ưu đãi trung bình khoảng 20%-40%. Các tuyến đường cao tốc đều miễn thu phí.

Tuy chưa thống kê chính thức, Được biết, Tuần lễ vàng Quốc khánh năm nay, Trung Quốc ít nhất có 698 triệu lượt người đi lại, vượt xa con số 440 triệu trong dịp Tết Quý Tỵ. Chỉ riêng lượng vận chuyển hành khách đường bộ trong cả nước đã lên tới hơn 610 triệu lượt người, bình quân mỗi ngày vận chuyển 87,6 triệu lượt người, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vận chuyển hành khách đường sắt là 81 triệu lượt người, tăng 5,73 triệu người so với cùng kỳ, bình quân mỗi ngày vận chuyển 8,1 triệu người, tăng 10,9 %.

"Tuần lễ vàng" Quốc khánh Trung Quốc đã trôi qua

Du khách trong "Tuần lễ vàng Quốc Khánh " Trung Quốc

Cục Hàng không Dân dụng cho biết, trong kỳ nghỉ 7 ngày này, lượng vận chuyển hành khách của ngành hàng không đã lên đến 7,2 triệu lượt người, tăng 8,3% so với cùng kỳ, cao hơn khoảng 800 nghìn người so với Tết Quý Tỵ. Do miễn thu phí đường cao tốc đối với xe con trong kỳ nghỉ dài ngày này, số người tự lái xe tham gia giao thông cũng tăng mạnh.

Chúng ta thường ví, Du lịch là ngành công nghiệp không khói, có thể góp phần kích thích nền kinh tế phát triển, thế nhưng vì số người tham gia du lịch ở Trung Quốc ngày một gia tăng, cho nên việc quản lý vẫn tồn tại nhiều bất cập. Do vậy mà ngày 25 tháng 4 năm 2013 Quốc Hội Trung Quốc đã thông qua "Luật Du lịch Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", Bộ luật này bao gồm 12 điều, và đã chính thức có hiệu lực vào 1 tháng 10 năm 2013. Tin rằng sau khi thực thi bộ "Luật Du lịch", những hiện tượng trái luật và bất cập trong ngành Du lịch Trung Quốc sẽ được uốn nắn và loại trừ, sau này các du khách bất kể là trong nước hay nước ngoài sẽ cảm thấy thoải mái và yên tâm ngoạn cảnh trong quá trình du lịch tại khắp nơi Trung Quốc.

"Tuần lễ vàng" Quốc khánh Trung Quốc đã trôi qua

Du khách trên Bến Thượng Hải trong "Tuần lễ vàng " Quốc Khánh

Nói đến nghỉ tuần lễ vàng Quốc Khánh đó là chỉ các nhân viên của nhiều ngành nghề, chứ còn các nhân viên ngành truyền thông nói riêng và một số ngành dịch vụ khác nói chung thì hầu như không có khái niệm được nghỉ tuần lễ vàng dài ngày như vậy, ví dụ như các phát thanh viên biên dịch viên CRI chúng ta chẳng hạn.

Trong tuần lễ vàng hay trong các ngày tết ngày lễ, ngày nào cũng có phát thanh viên, biên dịch viên Ban tiếng Việt Nam nói riêng và tất cả các Ban ngôn ngữ khác của CRI nói chung đều luân phiên trực ca thay nhau nghỉ, để guồng máy truyền thông đối ngoại Trung Quốc không bị gián đoạn, đưa các thông tin cập nhật đều đặn đến tất cả các quý thính giả và cư dân mạng trên toàn cầu.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập