系统管理员

Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Trung Quốc 10/9

10-09-2013 17:22:48(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Trung Quốc 10/9

Ngày khai giảng năm học mới trên khắp cả nước Trung Quốc là ngày 1 tháng 9 hàng năm, qua thư của các bạn thính giả và cư dân mạng, Ngọc Ánh được biết ngày khai giảng năm học mới ở Việt Nam muộn hơn vài hôm, nhưng cũng diễn ra vào đầu tháng 9. Trong tháng 9 này, các bạn học sinh Trung Quốc còn hân hoan chào mừng lần thứ 29 Ngày Nhà giáo Trung Quốc.

Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Trung Quốc 10/9

Vậy cùng với giai điệu của "Bài ca nhà giáo", chúng ta cùng đến Chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chào mừng 29 năm Ngày Nhà giáo Trung Quốc, lời ca có đoạn:

Thầy cô là con đò không mệt mỏi

Chở chúng em đến bến bờ khoa học

Thầy cô là ngọn đèn chiếu sáng

Chỉ dẫn chúng em đi theo hướng đúng đắn

Thầy cô là ngọn nến màu đỏ

Nhen lên ngọn lửa lý tưởng trong lòng

Thầy cô là thợ vườn cần mẫn

Chăm bón cho chúng em lớn lên xanh tốt

Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Trung Quốc 10/9

Mỗi chúng ta, ngoài tình sâu nghĩa nặng của cha sinh mẹ đẻ nuôi dạy chúng ta khôn lớn thành người ra, không thể tách rời công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo ở từng thời kỷ trưởng thành khác nhau.

Mỗi khi đề cập đến đề tài Nhà giáo là Ngọc Ánh liền có nhiều cảm xúc, đó là hình ảnh đã rất xa về trường lớp và các bạn học. Cho nên khi biên soạn Hộp thư Ngọc Ánh CRI đầu tuần, là Ngọc Ánh thường dành nhiều thường lượng liên quan đến đề tài Nhà giáo, trường lớp và học sinh. Đây là thứ tình cảm không bao giờ xóa mờ trong tiềm thức và trong suốt cả cuộc đời của bất cứ ai.

Để chào mừng năm học mới, Chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI vừa qua đã giới thiệu xuất xứ và những ca khúc học đường để làm món quà tặng các bạn học sinh hai nước Trung- Việt sau quãng ngày nghỉ hè thư giãn.

Nhân dân hai nước Trung-Việt đều có truyền thống tôn sư trọng đạo, Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày 20 tháng 11, còn Ngày Nhà giáo Trung Quốc là ngày 10 tháng 9 hằng năm, cũng như Việt Nam, vào ngày này là các bạn học sinh Trung Quốc lại gửi đến các thầy giáo cô giáo lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và tất nhiên cũng có những đóa hoa tươi và thiếp mừng rất đẹp nữa. Nhưng không món quà quý giá nào bằng những điểm cao, thành tích học tập tốt dành cho thầy cô giáo dày công giảng dạy, phải không các bạn?

Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Trung Quốc 10/9

Vừa qua chúng tôi nhận được thư của bạn Nguyễn Văn Trịnh ở Thanh Trì Hà Nội có nick trinhvan_hanoi hỏi Hộp thư Ngọc Ánh:

Chào chị Ngọc Ánh, Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày 20 tháng 11, hằng năm cứ đến ngày này là chúng em lại tặng thầy cô hoa tươi, thiếp chúc mừng, hoặc tổ chức liên hoan ca hát chào mừng, vậy, Trung Quốc có Ngày Nhà giáo không? Ngày Nhà giáo Trung Quốc là vào ngày nào ạ? Các bạn Trung Quốc chào mừng Ngày Nhà giáo có giống như chúng em không ạ?

Ngọc Ánh: Bạn Văn Trịnh thân mến, chúng tôi nhận được thư bạn đã hơn tháng, nhưng đã có ý định để đến Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này đúng vào thời điểm giáp Ngày Nhà giáo Trung Quốc năm nay mới giải đáp thư bạn, mong bạn thông cảm và mong bạn lúc này có mặt bên máy thu thanh đón nghe kỳ Hộp thư hôm nay.

Như trên đã nói, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc và của Việt Nam. Ngay từ thời Tây Chu thế kỷ 11 trước Công nguyên, đã nêu ra tư tưởng "Đệ tử sự sư, kính đồng vu phụ ", hoặc "Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ", có nghĩa là học sinh đối xử với thầy giáo phải kính trọng như cha đẻ của mình, cho dù thầy giáo chỉ làm thầy của mình có một ngày, cũng phải kính trọng thầy suốt đời như cha mình vậy". Tôn chỉ Ngày Nhà giáo chính là để khẳng định những đóng góp của các thầy giáo cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục các thế hệ trẻ. Kỳ họp thứ 9 Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội khóa 6 diễn ra vào năm 1985 đã thông qua đề án thành lập Ngày Nhà giáo, hội nghị quyết định lấy ngày 10 tháng 9 hàng năm làm Ngày Nhà giáo Trung Quốc. Kể từ đó cho đến ngày 10 tháng 9 năm nay là Ngày Nhà giáo lần thứ 29 của Trung Quốc. Thực ra ngay từ năm 1932, Chính quyền Quốc Dân Đảng Trung Quốc từng lấy ngày 6 tháng 6 làm Ngày Nhà giáo, sau ngày Giải phóng, phế bỏ ngày 6 tháng 6 làm Ngày Nhà giáo, mà đổi thành lấy Ngày Quốc tế Lao động "1-5" làm Ngày Nhà giáo, thế nhưng như vậy Ngày Nhà giáo không có hoạt động riêng, không có đặc điểm riêng. Cho nên, lấy ngày 10 tháng 9 làm Ngày Nhà giáo đã xem xét đến các trường đại học, trung học và tiểu học trong cả nước Trung Quốc vừa khai giảng niên khóa năm học mới, bầu không khí nhà trường mới mẻ, hân hoan vui vẻ, có thể tạo nền nếp để giáo viên dạy tốt và học sinh học tốt. Lại thêm, ngày lễ ngày hội trong tháng 9 thường ít hơn các tháng khác trong năm, tiện cho các trường học tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm mang chủ đề Nhà giáo, thúc đẩy việc hình thành nền nếp xã hội tốt đẹp tôn sư trọng đạo, tôn trọng kiến thức, tôn trọng nhân tài. Kể từ khi khôi phục Ngày Nhà giáo từ ngày 10 tháng 9 năm 1985 đến nay, năm nay là kỷ niệm lần thứ 29 Ngày Nhà giáo Trung Quốc.

Việc xác lập Ngày Nhà giáo đã đánh dấu giáo viên là cộng đồng được toàn xã hội coi trọng. Công việc của mỗi nhà giáo đều vất vả nặng nhọc, vai trò của giáo viên quyết định tương lai của đất nước trên mức độ lớn. Công việc giảng dạy của giáo viên có quan hệ mật thiết đối với mỗi thiếu niên nhi đồng và thanh niên. Người thầy chính là những kỹ sư tạo nên nền văn minh của loài người, là sứ giả truyền bá và xây dựng nền văn minh loài người. Quá trình phát triển của loài người mang tính liên tục, phải dựa vào quá trình lao động của các thế hệ nhà giáo.

Từ đó, hàng năm cứ đến Ngày Nhà giáo, các giáo viên trong cả nướcTrung Quốc đều chào mừng ngày lễ của mình bằng các hình thức khác nhau. Ví dụ như, thông qua bình chọn và tuyên dương, giới thiệu kinh nghiệm, giúp đỡ giải quyết việc nâng lương, giải quyết khó khăn về nhà ở, y tế v.v, cải thiện điều kiện giảng dạy cho giáo viên, đã và đang nâng cao tính tích cực của đội ngũ giáo viên dốc tâm sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp giáo dục, mà chúng ta còn gọi là sự nghiệp trồng người.  

Cũng như Việt Nam, trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và tặng món quà nho nhỏ cho các thầy cô giáo để bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo đã vất vả dạy bảo mình. Lúc này Ngọc Ánh nhớ đến câu "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người " của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó có thể thấy Việt Nam rất coi trọng sự nghiệp giáo dục.

Trên thế giới nhiều nước cũng có Ngày Nhà giáo riêng của nước mình.

Ví dụ như Ngày Nhà giáo đầu tiên của Việt Nam là ngày 20 tháng11 năm 1958.

Ngày Nhà giáo Mỹ là ngày 28 tháng 9, do Thượng và Hạ viện Mỹ thông qua vào năm 1971.

Ngày Nhà giáo Bồ Đào Nha là ngày 18 tháng 5. Được biết Bồ Đào Nha là nước xác định Ngày Nhà giáo sớm nhất trên thế giới.

Ngày Nhà giáo Pháp là ngày 25 tháng 12;

Ngày Nhà giáo Nga là ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng 10 hàng năm;

Triều Tiên lấy ngày 5 tháng 9 năm 1977 kỷ niệm cố Chủ tịch Kim Nhật Thành phát biểu "Đề cương Giáo dục XHCN" làm Ngày Nhà giáo của nước mình.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Trung Quốc, xin chúc sức khỏe các thầy cô giáo, chúc các thầy cô từng dạy dỗ La Thành và Ngọc Ánh cũng như muôn ngàn thế hệ các học sinh luôn gặt hái thành quả giáo dục và niềm vui trên bục giảng thiêng liêng của mình.

Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Trung Quốc 10/9

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập