系统管理员

"Hộp thư Ngọc Ánh" đặc biệt chào mừng 68 năm Quốc khánh Việt Nam

03-09-2013 18:18:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

"Hộp thư Ngọc Ánh" đặc biệt chào mừng 68 năm Quốc khánh Việt Nam

Cờ hoa phông biển chào mừng Quốc khánh Việt Nam trong Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

Bến hẹn tình bạn, thường gắn liền với hai chữ "Hữu nghị". Hộp thư Ngọc Ánh CRI rất có duyên với đất nước và con người Việt Nam. "Hộp thư Ngọc Ánh" gặp gỡ quí vị và các bạn trên sóng đúng vào mồng 2 tháng 9, kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Việt Nam. Năm nào cũng vậy, cứ đến trước thềm ngày kỷ niệm Quốc khánh là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc lại tổ chức buổi lễ chào mừng, mời bạn bè và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc và một số nước tại Bắc Kinh đến dự, bè bạn tay bắt mặt mừng, nâng cốc chung vui. Cùng với giai điệu ca khúc "Việt Nam quê hương tôi", bài ca đi cùng năm tháng Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đón nghe Chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh" đặc biệt tường thuật buổi lễ chào mừng 68 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam vừa diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh tối 30 tháng 8.

Tối 30 tháng 8 vừa qua, trời thu Bắc Kinh gió mát dễ chịu, La Thành rất hân hạnh đã có mặt trong buổi chiêu đãi.

Nói chung hầu như năm nào vào dịp chiêu đãi chào mừng Quốc khánh Việt nam hay kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Trung-Việt, Ngọc Ánh và các anh chị em Ban Việt Ngữ CRI cũng nhận được thiếp mời của Đại sứ quán Việt Nam, nhưng trong buổi lễ chào mừng diễn ra tối 30 tháng 8 vừa qua Ngọc Ánh đã vắng mặt vì đi công tác xa chưa về kịp, tiếc thật. Nhưng La Thành đã đi dự, cho nên La Thành xin giới thiệu để chia sẻ với các quý thính giả và cư dân mạng Việt Nam.

La Thành đã ghi âm và chụp ảnh đầy đủ khung cảnh và thông tin liên quan của buổi chiêu đãi, buổi lễ chiêu đãi đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chúng ta có thể gián tiếp cảm nhận bầu không khí thân mật, hữu nghị này.

"Hộp thư Ngọc Ánh" đặc biệt chào mừng 68 năm Quốc khánh Việt Nam

Điểm tâm bánh ngọt trong buổi chiêu đãi mừng Quốc khánh Việt Nam

Tuy không có mặt tại buổi chiêu đãi Quốc khánh Việt Nam năm nay, nhưng Ngọc Ánh rất quan tâm các thông tin liên quan. Ngọc Ánh được biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã cùng có mặt tại buổi chiêu đãi này.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN cùng đại diện Đoàn ngoại giao các nước ASEAN tại Trung Quốc sau khi đến Bắc Kinh dự buổi chiêu đãi kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN diễn ra vào tối 29 tháng 8, hôm sau tức tối 30, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith đã đến Đại sứ quán Việt Nam dự chiêu đãi Quốc khánh Việt Nam năm nay, cho nên niềm vui đã cộng với niềm vui.

Mọi năm Đại sứ Việt Nam thường tổ chức các buổi chiêu đãi tại hội trường trên tầng hai trụ sở Đại sứ quán, nhưng qua hình ảnh La Thành chụp về, Ngọc Ánh thấy buổi chiêu đãi Quốc khánh Việt Nam năm nay tổ chức ở sân cỏ trong khuôn viên Đại sứ quán.

Những ngày này, trời thu Bắc Kinh rất đẹp, buổi chiêu đãi tiệc đứng này có khoảng 500 quan khách, nhân sĩ các giới Trung Quốc, đại diện Đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc đến dự, diễn ra ở ngoài trời trong khuôn viên bãi cỏ của sứ quán, rất đẹp, rất nên thơ, rất thân mật gần gũi lại thêm phần lãng mạn nữa. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, Bộ trưởng Vương Nghị, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã lần lượt lên phát biểu. Ngoài ra còn có chương trình văn nghệ ca múa nhạc do Đoàn Nghệ thuật Bông Sen TP Hồ Chí Minh biểu diễn.

Ngọc Ánh cảm thấy rất tiếc vì đã vắng mặt, nhưng nghe băng ghi âm lời phát biểu của các quan chức hai nước Trung –Việt, có thể thấy tiếp tục vun đắp tình hữu nghị của hai nước là tinh thần và nhiệm vụ chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước Trung-Việt. Buổi chiêu đãi đã mở màn bằng Quốc thiều rất đỗi quen thuộc của hai nước.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập