系统管理员

Buổi gặp gỡ thân mật hữu nghị khó quên với Chủ tịch Trương Tấn Sang

25-06-2013 17:48:22(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Buổi gặp gỡ thân mật hữu nghị khó quên với Chủ tịch Trương Tấn Sang

Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự Lục Hải Không quân TQ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, đây là chuyến thăm giàu thành quả.

Trong ba ngày Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc, các cơ quan truyền thông Trung Quốc và Việt Nam đã đưa nhiều tin về các nội dung hoạt động phong phú và thắm tình hữu nghị của Chủ Tịch Trương Tấn Sang với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như với các cơ quan hữu quan và các chuyên gia, tri thức, nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, tin rằng nhiều bạn đã quan tâm và theo dõi.

Đối với Ngọc Ánh và các anh chị em Ban Việt Ngữ CRI mà nói, khó quên nhất là tối 20/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật với hơn 100 nhân sĩ, trí thức, cựu chuyên gia, cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc và những người bạn Trung Quốc từng học tập, công tác tại Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đây là cuộc gặp mặt các nhân sĩ hữu nghị đầu tiên của Lãnh đạo Việt Nam được tổ chức tại Trung Quốc.

Là những người làm việc tại kênh truyền thông đối ngoại Trung Quốc, đồng thời là nhịp cầu của tình hữu nghị Trung-Việt, một số anh chị em Ban Tiếng Việt CRI đã hân hạnh được mời đến dự buổi gặp gỡ thân mật này.

Buổi gặp gỡ thân mật hữu nghị khó quên với Chủ tịch Trương Tấn Sang

Quang cảnh thân mật trong buổi gặp gỡ hữu nghị

Tuy đã nhiều lần thấy hình ảnh của Chủ tịch Trương Tấn Sang qua báo chí truyền hình, nhưng lần đầu tiên có dịp gặp gỡ và tay bắt mặt mừng với Chủ tịch, Ngọc Ánh và các anh chị em Ban Tiếng Việt CRI cảm thấy sao mà gần gũi như đã quen thân với một người bạn, người anh, người chú bác từ lâu. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trích đoạn bài phát biểu của Chủ tịch Trương Tấn Sang tại buổi gặp gỡ hữu nghị và thân mật này.

Buổi gặp gỡ thân mật hữu nghị khó quên với Chủ tịch Trương Tấn Sang

Chủ tịch Trương Tấn Sang phát biểu trong buổi gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được gặp các cựu chuyên gia, nhân sĩ, trí thức những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nêu rõ:

"Tình hữu nghị Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đây là tài sản chung vô giá và là di sản lịch sử hết sức quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Là dân tộc thủy chung, coi trọng tình nghĩa, Việt Nam chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong đó có các đồng chí và thân nhân các đồng chí đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày hôm nay của chúng tôi".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng những người bạn Trung Quốc đã ôn lại kỷ niệm tươi đẹp về những năm tháng học tập và làm việc của họ tại Việt Nam và tất cả đều bày tỏ tình cảm đậm sâu, quý mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu cũng tin tưởng với nền tảng tình cảm hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã dày công vun đắp, tình hữu nghị láng giềng hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh:

"Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, chỉ có hữu nghị hợp tác và cùng nhau phát triển trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi mới là sự lựa chọn duy nhất đúng của quan hệ hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước của chúng ta".

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập