系统管理员

Các thầy thuốc Trung Quốc bên cạnh Bác vào những năm tháng cuối đời

21-05-2013 17:16:03(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Các thầy thuốc Trung Quốc bên cạnh Bác vào những năm tháng cuối đời

Bác Hồ với các y bác sĩ Trung Quốc

Bác sĩ Trương Hiếu người thứ 2 hàng sau từ trái sang phải-ảnh tư liệu do con gái Bác sĩ Hiếu cung cấp

Chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh" gặp gỡ các bạn vào ngày 20 tháng 5, tiếng phổ thông Trung Quốc thì là 5 月20日,gọi tắt là "520", na ná với âm "我爱你",vậy thì mở đầu chương trình hôm nay xin bày tỏ với các bạn "我爱你". Toàn thể các anh chị em Ban tiếng Việt Nam CRI hằng ngày biên soạn chương trình đều muốn nói với các bạn thính giả và cư dân mạng "我爱你".

Ngày 19 tháng 5, kỷ niệm lần thứ 123 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp này, Hộp thư Ngọc Ánh xin gửi đến các bạn Chương trình đặc biệt kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ chí Minh kính yêu, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc.

Hằng năm cứ đến dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, khắp các nơi trong cả nước Việt Nam đều tổ chức các hoạt động như Trồng cây tưởng nhớ Bác Hồ, hoặc dâng hương cho Bác.

Trong khi đó, hằng năm cứ đến dịp 19 tháng 5 là Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc lại tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giao lưu hữu nghị sinh viên Việt Nam-Trung Quốc. Thứ bảy ngày 18 tháng 5 vừa qua, buổi lễ kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Bác đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, với tôn chỉ kế thừa và tôn vinh tình hữu nghị hai nước Trung-Việt. Phóng viên Đài chúng tôi đã đi phỏng vấn và đưa tin cập nhật, nhân đây chúng tôi xin dự báo với các bạn, chương trình "Nối vòng tay hữu nghị" phát vào thứ tư tuần tới, sẽ tường thuật buổi lễ thắm tình hữu nghị này. Hoan nghênh các bạn đến lúc đó đón nghe. Trong buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ phát biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người Anh hùng dân tộc kính yêu của nhân dân Việt Nam, cũng là người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, đã đặt nền tảng sâu đậm cho quan hệ hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng và hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Là bến hẹn tình bạn, là mảnh vườn kiến thức, Hộp thư Ngọc Ánh luôn luôn là nơi để các bạn thính giả và cư dân mạng bày tỏ tình cảm của mình về bất cứ đề tài gì. Ngay từ ngày 22 tháng 3, Hộp thư Ngọc Ánh có nhận được bức thư tay của bạn Tống Thi Kim Oanh, thính giả nhiệt tình tại thành phố Huế, Việt Nam. Bức thư tương đối dài và chứa chan tình cảm bày tỏ nỗi niềm tưởng nhớ Bác Hồ và bày tỏ nguyện vọng thiết tha mong thắt chặt tình hữu nghị Trung-Việt.

Ngoài bức thư tay ra, bạn Kim Oanh còn đặc biệt gửi cho Hộp thư Ngọc Ánh bài báo giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó với đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc trong những năm tháng cuối đời của Bác. Bài báo này đăng trên trang 6 và 7 nguyệt san "Sự kiện và nhân chứng" của Báo Quân đội nhân dân việt Nam số 188 ngày 24 tháng 8 năm 2009 nhan đề :"Các thầy thuốc Trung Quốc bên cạnh Bác vào những năm tháng cuối đời ". Trong thư bạn Kim Oanh bày tỏ rằng: Đó là những tình cảm, tâm huyết của em gửi đến chị và có lẽ không lời nào nói hết được. Em chỉ mong cho những cánh thư bay từ nơi em sống, thành phố Huế của Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thật nhanh.

Bức thư của bạn Kim Oanh thật là chan chứa tình cảm, rất có tính đại diện cho nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam gắn bó với Đài CRI, đặc biệt là bài báo mà bạn Kim Oanh gửi kèm theo, hết sức cảm động. Nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Bác Hồ, chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn bài viết này, đồng thời chúng tôi còn đăng thêm mấy bức ảnh rất quý Bác Hồ lúc sinh thời chụp ảnh chung lưu niệm với các y bác sĩ Trung Quốc do con gái của bác sĩ Trương Hiếu gửi tặng.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập