系统管理员

"Hai kỳ họp" quan trọng đang "hot"; Ngày lễ của chị em đang đến gần

05-03-2013 18:26:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I    Nghe Online-II

"Hai kỳ họp" quan trọng đang "hot"

"Hai kỳ họp" quan trọng đang "hot"; Ngày lễ của chị em đang đến gần

Thời gian thấm thoắt, nhân dân hai nước Trung –Việt chúng ta vừa ăn xong Tết Nguyên đán Quý Tỵ không bao lâu mà đã bước sang tháng ba dương lịch rồi. Thời gian trôi nhanh trong công việc bận rộn.

Ngọc Ánh nhớ Việt Nam có bài hát "Tháng ba Tây Nguyên" trong có câu: Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước, mùa em đi đốt rẫy làm nương..."

Quang ảnh được mô tả trong bài hát này báo cho mọi người biết, tháng 3 mùa xuân đang đến, nhưng đây là hình ảnh đầu xuân ở Tây nguyên Việt Nam, nơi có khí hậu Á nhiệt đới, chứ tháng 3 hiện nay ở Bắc Kinh vẫn còn tương đối giá lạnh.

Trung Quốc đất đai rộng lớn, có nhiều miền khí hậu khác nhau, các tỉnh các khu vực miền Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến ... tiết trời đang ấm dần, cây cối bốn mùa xanh tươi. Còn những vùng khí hậu ôn đới lục địa như Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông Trung Quốc thì cây cối vẫn chưa đâm trồi nảy lộc, thậm chí các tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc vẫn còn có những trận tuyết cuối mùa nữa cơ.

Tuy còn hơi giá lạnh, nhưng cứ đến tháng 3 hàng năm, thì ở Trung Quốc có một sự kiện nóng hổi thu hút sự quan tâm rộng khắp trong nhân dân thuộc đủ các miền đông tây nam bắc trong cả nước, đó là khai mạc Phiên họp hàng năm Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc, gọi tắt là "Hai kỳ họp".

Trong thời gian diễn ra hai "Hai kỳ họp" quan trọng có sự ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh của nhân dân Trung Quốc, các trang web của CRI đều đăng chuyên mục "Hai kỳ họp" bằng 62 thứ tiếng và tiếng Trung để tiện cho thính giả và cư dân mạng trên toàn cầu theo dõi. Một số Ban ngoại ngữ trong đó có Ban tiếng Việt Nam còn cử phóng viên đến hiện trường của "Hai kỳ họp" để lấy tin và đưa tin.

"Hai kỳ họp" quan trọng đang "hot"; Ngày lễ của chị em đang đến gần

Phóng viên CRI Dung Dung

Dung Dung, cán bộ nữ trẻ tuổi của Ban Việt ngữ là Phóng viên hiện trường của "Hai kỳ họp", với nhiệm vụ đưa tin về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 12. Tin rằng đây là những ngày phóng viên Dung Dung bận rộn nhất nhưng cũng rất vinh dự trong cuộc đời tác nghiệp truyền thông đối ngoại trẻ trung của của mình.

Qua thư điện tử của các bạn, có thể thấy nhiều bạn quan tâm đến tình đời sống kinh tế và định hướng phát triển trong 5 năm tới của Trung Quốc.

Bạn cư dân mạng có nick minh_trung85@ viết: Qua đài báo tôi nghe nói giá bất động sản ở các thành phố Trung Quốc đang lên cao, tôi quan tâm Chính phủ khóa mới của Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách gì để khắc phục.

Bạn có nick: cuongtrung_ninhbinh@ viết: Tôi sắp tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, tôi muốn sang Trung Quốc du học, vậy Chính phủ Trung Quốc có chính sách ưu đãi gì dành cho lưu học sinh Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung.

Tin rằng còn nhiều bạn quan tâm đến tình hình các mặt chính sách của "Hai kỳ họp", hoan nghênh các bạn truy cập trang web https://vietnamese.cri.cn để theo dõi chuyên mục về "Hai kỳ họp" diễn ra tại Bắc Kinh. Trong chuyên mục này, các bạn sẽ làm quen với Dung Dung, phóng viên Ban tiếng Việt Nam CRI đến hiện trường đưa tin về "Hai kỳ họp" qua tấm hình xinh xắn và trẻ trung của Dung Dung, ngoài ra chúng tôi cũng sẽ giải đáp vấn đề khác mà các bạn quan tâm.

Phóng viên Dung Dung tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Việt Nam Trường Đại học Bắc Kinh, từng tham gia đưa tin phỏng vấn các hoạt động lớn như Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi, Kỷ niệm 3 năm Trận động đất Vấn Xuyên v.v., được Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc bầu là Cá nhân tiên tiến trong Hoạt động đưa tin "Xuống cơ sở, chuyển đổi tác phong, thay đổi văn phong" năm 2011.

Ngoài ra, năm ngoái Dung Dung còn cùng Ngọc Ánh và La Thành xuống Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc đưa tin về các hoạt động của Chung kết Quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2012", tuy phải thức đêm, nhưng Dung Dung đã cố gắng hết mình để kịp thời chia sẻ với các bạn những thông tin liên quan tới cuộc thi này.

Không những Dung Dung, mà trong quá trình tác nghiệp với phái đẹp của Ban tiếng Việt Nam, hằng ngày La Thành đều chứng kiến tinh thần làm việc miệt mài cũng như lòng yêu nghề của các chị các em không thua kém gì phái mày râu, sự đóng góp của các chị em thậm chí còn hơn cả phái mày râu bởi ngoài đảm việc Đài ra còn giỏi việc nhà nữa.

Xin cảm ơn phái mày râu Ban Việt Ngữ CRI thường xuyên chia sẻ gánh nặng của công việc phỏng vấn đưa tin trong quá trình tác nghiệp hằng ngày với chị em chúng tôi. Thực ra các thính giả phái mày râu của CRI cũng rất quan tâm các chị em của bản Đài cùng các thính giả phái đẹp

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập