系统管理员

Trước thềm Tết đến và dự báo chương trình đặc biệt đón xuân Quý Tỵ

05-02-2013 18:04:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I   Nghe Online-II

Trước thềm Tết Quý Tỵ

Trước thềm Tết đến và dự báo chương trình đặc biệt đón xuân Quý Tỵ

Năm hết Tết sắp đến rồi, vào thời điểm này là nhân dân hai nước Trung-Việt lại bận rộn mua sắm chuẩn bị đón Tết mừng xuân. Hiện nay trên thế giới duy chỉ có hai nước Trung Quốc và Việt Nam là cùng ăn Tết Nguyên đán truyền thống long trọng nhất trong năm. Xét từ mặt này, nền văn hóa tương đồng của hai nước chúng ta đã đan dệt quan hệ hữu nghị không gì có thể phá vỡ nổi.

Ngày 18 tháng 1 vừa qua là kỷ niệm 63 năm ngày hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao, các vị lãnh đạo của hai nước đã gửi điện mừng cho nhau, đại sứ của hai nước cũng cùng tổ chức chiêu đãi tại Bắc Kinh và tại Hà Nội để chào mừng. Nhân dịp này Hộp thư Ngọc Ánh ngày 21 tháng 1 đã xây dựng Chương trình đặc biệt, giới thiệu và chia sẻ với các bạn quang cảnh buổi chiêu đãi và buổi họp báo do Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tổ chức.

Các bạn thính giả và cư dân mạng đã quan tâm theo dõi chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt này.

Bạn

Lưu Văn Khuyên

Đông Anh, Hà Nội viết:

Thưa quý Đài: Tôi là thính giả lâu năm của Đài Phát thanh Quốc tế Trung quốc, tôi rất thích chương trình thời sự, chương trình "Chung quanh chúng ta", chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh" và chương trình "Trung quốc ngày nay".

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Trung Quốc, Đài có cho phát bài hát "Việt Nam - Trung Hoa", tôi rất ấn tượng bài hát này. Tôi còn nhớ khoảng năm 1962, 1963, các anh chị phụ trách thanh thiếu niên đã dạy tôi bài hát đó.

Chương trình thời sự của quý Đài rất cập nhật, chính xác. Giọng nói của các anh chị biên tập viên rất rõ ràng , truyền cảm. Tôi rất ấn tượng với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, thích nhất giọng nói của một chị, nói tiếng Việt Nam nhưng lơ lớ tiếng Trung Quốc.

Tôi đề nghị với quý Đài, chương trình thời sự quốc tế dài thêm chút nữa ( nếu có thể).

Xin chân thành cảm ơn.

Xin chúc toàn thể anh chị em trong Ban biên tập, một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng .

Ngọc Ánh: Xin chân thành cảm ơn bạn Lưu Văn Khuyên đã theo dõi cập nhật Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt kỷ niệm 63 năm ngày hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi đã sử dụng bài "Việt Nam-Trung Hoa" đã được cải biên. Đây là ca khúc đi cùng năm tháng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động chung của hai nước Trung-Việt chúng ta, mong nhân dân hai nước cùng cố gắng tay trong tay nối vòng tay lớn để ca khúc "Việt Nam- Trung Hoa" được ngân lên mãi với thời gian trước đây, hiện nay cũng như tương lai. Qua thư có thể thấy bạn là thính giả thường xuyên theo dõi chương trình phát thanh của Đài chúng tôi. Chúng tôi lưu ý đề nghị của bạn về tăng thêm thời lượng cho phần Thời sự quốc tế, trong năm mới này trang web của CRI sẽ có sự cải tiến mới, hoan nghênh bạn và các bạn cư dân mạng cùng quan tâm theo dõi.

Bạn Nguyễn Hoàng Thành, Giám đốc Làng Văn hoá dân tộc VOSACO Củ chi và là thành viên tích cực của Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã nhắn tin và gọi điện thoại cho Ngọc Ánh. Sau đây mời các bạn nghe cuộc điện thoại giữa Ngọc Ánh với bạn Nguyễn Hoàng Thành:

(Mời các bạn nghe trực tuyến)

Bất kể là điện thoại hay thư điện tử, thư giấy của các bạn thính giả và cư dân mạng, có thể thấy hầu như các bạn đều rất quan tâm đến tình hữu nghị Trung –Việt, đều mong tình hữu nghị của hai nước luôn luôn hoà hảo và gắn bó với nhau và đây cũng chính là dòng chính của quan hệ hai nước chúng ta.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập