系统管理员

Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt

22-01-2013 16:31:41(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I                Nghe Online-II

Vậy là Tết Nguyên Đán truyền thống của nhân dân hai nước Trung Quốc Việt Nam đang cận kề. Nhân dân hai nước Trung -Việt có nhiều phong tục tương đồng, văn hóa tương thông, nhiều ngày lễ ngày tết truyền thống giống nhau.

Hai nước Trung-Việt còn có một ngày lễ chung hết sức quan trọng vào trước Tết Nguyên Đán đó là Ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại hai nước Trung-Việt ngày 18 tháng 1. Hằng năm vào mỗi độ giáp Tết xuân về, là Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc lại tổ chức chiêu đãi quan khách, bè bạn và gặp gỡ báo giới hai nước Trung -Việt.

 

Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt            Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt

 Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh          Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ

Ngày 18 tháng 1 vừa qua, tức thứ sáu tuần trước, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức chiêu đãi và họp báo nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc -Việt Nam. Nhân dịp này các nhà Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Việt Nam đã gửi điện mừng cho nhau.

Trong điện mừng gửi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào viết: Phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lành mạnh ổn định, phù hợp lợi ích căn bản của hai nước và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho hoà bình, ổn định và phồn thịnh trong khu vực và trên thế giới.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa được trang trí lại nội thất, trông khang trang sáng sủa và đẹp mắt, pho tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại vị trí trang trọng trong Hội trường trên gác hai, Người như đang chứng kiến các buổi nghi lễ quan trọng về tình hữu nghị Trung-Việt thường được tổ chức tại đây. Trong hội trường vang lên bài hát "Việt Nam-Trung Hoa" quen thuộc đã được cải biên nghe êm tai và gần gũi.

Đến dự buổi chiêu đãi ngày 18 tháng 1 có khoảng 400 đại biểu, về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Phó Doanh, Trợ lý Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trương Yến Di cùng đông đảo đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Bắc Kinh và nhiều khách mời Trung Quốc; phía Việt Nam gồm lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại biểu các cơ quan đại diện Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ khẳng định rằng:

"Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng núi sông liền dải, có văn hóa tương đồng và đang cùng tiến bước trên con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Hiện nay, hai nước đều đang ở vào giai đoạn then chốt của sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa; đều cần môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để tập trung cho phát triển đất nước và cải thiện đời sống nhân dân, đó là những điểm đồng rất cơ bản quan trọng để chúng ta phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước".

"Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi trân trọng và biết ơn sự ủng hộ quý báu và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng CNXH ngày nay. Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu và đường lối đối ngoại nhất quán, lâu dài của mình. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất vui mừng và xin chân thành chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội toàn quốc ĐCS Trung Quốc lần thứ 18 vừa qua".

Trong bài phát biểu, bà Phó Doanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói:

Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua đã khẳng định, Trung Quốc kiên trì phương châm thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng, cùng láng giềng hữu nghị. Đi sâu hợp tác cùng có lợi, dốc sức để sự phát triển của mình mang lại lợi ích hơn nữa cho các nước xung quan. Hai nước Trung-Việt đều đang trong giai đoạn then chốt của phát triển, có nhiều điểm chung. Chúng tôi coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam cố gắng thúc đẩy quan hệ Trung Việt phát triển theo con đường chính xác.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập