系统管理员

Trung Quốc bức xúc và ứng phó với thời tiết sương mù ô nhiễm

15-01-2013 15:17:35(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Trung Quốc bức xúc và ứng phó với thời tiết sương mù ô nhiễm

Cố Cung trong màn sương mù

Ngày 13 tháng 1, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc lại đưa ra cảnh báo màu vàng về thời tiết sương mù ô nhiễm. Bắt đầu từ ngày 11/1, tức là thứ sáu tuần trước, các vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Giang Tô v.v. đều bao trùm trong sương mù, tầm nhìn xa thấp, mức độ ô nhiễm cao. Đây là đang đề tài nóng được thảo luận sôi nổi trong công chúng Trung Quốc. Đài Khí tượng Bắc Kinh lần đầu tiên đưa ra cảnh báo màu da cam về thời tiết sương mù ô nhiễm trong lịch sử khí tượng Bắc Kinh. Điều này chắc chắn là họa vô đơn chí đối với chất lượng không khí xấu ở Bắc Kinh.

Tin rằng qua CRI và qua các phương thông tin, các bạn ít nhiều cũng đã tìm hiểu tình hình sương mù dày đặc đang diễn ra tại một số khu vực Trung Quốc. Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin giới thiệu và mạn đàm với các bạn về hiện tượng sương mù trong không khí.

Sương mù là hiện tượng hơi nước trong khí quyển ngưng kết lại thành những hạt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí và làm giảm tầm nhìn. Tại các đô thị, sương mù giữ lại những chất ô nhiễm trong tầng thấp (bụi, khói xe...), tác động không tốt lên hệ hô hấp, gây ra các bệnh như ho, cảm cúm, huyết áp... tại các vùng miền bắc Trung Quốc vào mùa đông khô hanh, ngoài ô nhiễm bởi khói xe ra còn vì đốt nhiên liệu cho hệ thống sưởi ấm, chất thải, khói bụi của các nhà máy, công trường cũng gây sương bụi nghiêm trọng. Lúc này Ngọc Ánh cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, hơi tức ngực nữa.

Trung Quốc bức xúc và ứng phó với thời tiết sương mù ô nhiễm

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đứng sừng sững trong màn sương mù dày đặc

Để ứng phó với hiện tượng ô nhiễm sương mù này, ngày 12/1, Uỷ ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp, yêu cầu một số trường học ở Bắc Kinh ngừng hoạt động tập luyện ngoài trời của học sinh. Ngoài ra còn yêu cầu các cơ quan cũng như nhân dân thành phố ít sử dụng xe ô tô con, mà nên đáp phương tiện giao thông công cộng. Các nhà máy phải giảm thiểu phát thải, các công trường phải che đậy cẩn thận cát, vôi, xi-măng.

Những ngày này, ngoài Bắc Kinh ra, có tới 33 thành phố Trung Quốc đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành đô thị sương mù. Sương mù che kín cả mặt trời, làm mọi người khó thở. Từ nay, cải tạo môi trường, chuyển đổi mô hình phát triển đã ở vào thời điểm bức xúc. Đô thị sương mù Luân đôn nước Anh kéo dài hơn nửa thế kỷ đã minh chứng một điều rằng: Khủng hoảng về môi trường không khác gì một cuộc chiến tranh, cho nên mọi người phải xông pha chiến đấu với ô nhiễm môi trường, và chỉ có quyết tâm chiến thắng nó. Trung Quốc tươi đẹp là mục tiêu đã được ghi vào Báo cáo Đại hội 18 vừa qua của ĐCS Trung Quốc, môi trường ô nhiễm sương mù quyết không phải là cuộc sống của nhân dân Trung Quốc.

Trước mắt nếu như có gió mạnh thổi tới, có mưa lớn hoặc tuyết rơi, thì sương mù sẽ được xua tan ngay. Chúng ta thường nói "con người có thể chiến thắng trời", câu nói này không thực tế, mà "con người nên thuận theo trời " thì đúng hơn. Chúng ta nên kiểm điểm phương thức sinh hoạt có chỗ nào không "thuận" theo ý trời hay không? Phải chăng chúng ta nên thay đổi một số thói quen tật xấu gây ô nhiễm nhưng đã bị chúng ta bỏ qua?

Những vấn đề này rất đáng để suy xét. Phải chăng ta vừa trách móc môi trường quá ô nhiễm vừa vứt rác bừa bãi? Vừa vượt đèn đỏ vừa trách hiện tượng bị đâm xe? Vừa khiển trách chất lượng công trình tồi hơn bã đậu nhưng lại suy tính làm thế nào để rút máu ăn phần vật liệu xây dựng? Vừa phê phán và căm phẫn hiện tượng tham nhũng, nhưng lại trăm phương nghìn kế đút lót cho các mối quan hệ? Cũng như hiện tượng không khí ô nhiễm nghiêm trọng trước mắt vậy, mỗi chúng ta đều phải hít thở không khí, và tạo ra không khí. Muốn có được môi trường trong sạch, mỗi chúng ta đều phải bắt tay từ chính mình, sống lành mạnh hình thành thói quen văn minh bảo vệ môi trường và xã hội.

Trung Quốc bức xúc và ứng phó với thời tiết sương mù ô nhiễm

Trong màn sương đâu là đường đâu là đèn

Theo dự báo khí tượng mới nhất, ngày 16/1 Bắc Kinh sẽ có gió bắc cấp ba, cấp bốn, có thể làm tan sương mù, cải thiện tình hình không khí, nhưng trước ngày 16, kể cả hôm nay, điều kiện khuyếch tán tổng thể không được cải thiện về bản chất, nên tình hình ô nhiễm nghiêm trọng vẫn sẽ duy trì. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình phát thanh và chuyên mục trên trang web CRI để tìm hiểu diễn biến tình hình ô nhiễm sương mù đang hoành hành tại một số khu vực Trung Quốc cũng như các biện pháp khắc phục. Chúng ta cùng chung sống trên một trái đất, môi trường tốt xấu liên quan đến mỗi người sống trên hành tinh này. Hoan nghênh các bạn viết thư, viết bình luận, viết lưu ký hoặc gọi điện thoại bàn luận đề tài môi trường với chúng tôi.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập