系统管理员

Giải đáp về nhạc khúc "Hoa Nhài" ; Đôi nét về Bồ Tùng Linh và "Liêu trai chí dị"

13-12-2012 18:23:46(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I      Nghe Online-II

Đôi nét về nhạc khúc "Hoa Nhài"

Giải đáp về nhạc khúc "Hoa Nhài" ; Đôi nét về Bồ Tùng Linh và "Liêu trai chí dị"

Ban có nick nishinokaze8@ viết:

Đây là lần thứ hai tôi gửi thư cho Đài, lần đầu tiên tôi gửi thư tay, cũng khá lâu rồi, từ hồi năm 2007 gì đó, hồi đó tôi còn là học sinh cấp ba và rất thích học tiếng Trung nên đã gửi thư xin hai quyển giáo trình học tiếng Trung của Đài. Hiện giờ tôi đang sống ở New Zealand với một gia đình người Trung Quốc, có thể dùng tiếng Trung trong giao tiếp hàng ngày một cách tự tin cũng là phần lớn nhờ vào khoảng thời gian tôi theo học chương trình của quý Đài.

Còn nhớ hồi đó tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng nghe Nguyễn Thanh đọc truyện rồi nghe Phi Yến dạy hai câu tiếng Trung cơ bản.

Hồi nãy tôi tình cờ nghe được một khúc nhạc quen quen, tìm trên mạng một hồi thì biết đó là bài "茉莉花", chính là khúc nhạc kết thúc chương trình mà tôi thường nghe cách đây 6-7 năm, tuy giai điệu như nhau nhưng cách diễn tấu không giống như khúc nhạc bằng đàn violin cuối chương trình của Đài.

Nghe khúc nhạc mà bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh lại tràn về khiến tôi thấy nhớ vô cùng những đêm ở Việt Nam, nằm nghe làn sóng của chương trình.

Vậy tôi viết email này để hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong Đài, đồng thời mong các anh chị nếu có thể thì xin gửi cho tôi bản nhạc kết thúc của chương trình để tôi nghe lại, xin cảm ơn anh chị nhiều.

Giải đáp về nhạc khúc "Hoa Nhài" ; Đôi nét về Bồ Tùng Linh và "Liêu trai chí dị"

Nếu bạn đang có mặt bên máy thu thanh chắc đã phát hiện, khi HA đọc bức thư của bạn và trong giây phút này, nhạc nền đều là giai điệu dân ca Giang Tô Trung Quốc. Đây là bản nhạc nổi tiếng được cải biên từ bài dân ca "好一朵美丽的茉莉花" "Bông Hoa nhài xinh đẹp" rất quen thuộc đối với đông đảo người dân Trung Quốc. Năm 1959, ông Hà Phỏng nhà soạn nhạc nổi tiếng Trung Quốc đã cải biên bản nhạc này rồi mang đi Bắc Kinh biểu diễn, bản nhạc này liền nhanh chóng phổ biến khắp nước Trung Quốc, rồi lại đi ra thế giới, dần dần "Hoa Nhài" trở thành bản nhạc dân ca Trung Quốc lưu hành nhất trên thế giới, ngày nay bản nhạc "Hoa Nhài" thường được dạo lên trong các hoạt động hoặc lễ hội quan trọng của Trung Quốc. Nhạc khúc "Hoa nhài" đã được chọn làm nhạc nền cho bộ phim tuyên truyền tại Triển lãm Quốc tế Thượng Hải năm 2010 do nhà làm phim Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Từ lâu, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã sử dụng một đoạn đã được cải biên của bản nhạc "Hoa nhài" để làm nhạc kết thúc của chương trình. Sau đây, chúng tôi xin tặng bạn bài dân ca Giang Tô "Hoa Nhài" để làm món quà tinh thần cho bạn trong những ngày sinh sống tại New Zealand xa xôi:

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập