系统管理员

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

28-11-2012 17:20:25(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

Những ngày này gió bắc tràn về, tiết trời Bắc Kinh giá lạnh hơn, nhiệt độ thấp nhất trong ngày đã xuống đến dưới âm độ rồi, ra đường phải mặc nhiều áo ấm hơn rồi.

Tuy ngoài trời Bắc Kinh giá lạnh, nhưng trong nhà có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ trong phòng phát thanh lúc này là 25 độ C.

Ngọc Ánh cũng vừa cùng La Thành xuống Nam Ninh đưa tin về chung kết Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 diễn ra vào đêm 18 tháng 11, thật là hoành tráng, suôn sẻ, để lại nhiều dấu ấn kỷ niệm khó quên. Cũng như La Thành, Ngọc Ánh vẫn như đang chìm trong bầu không khí hân hoan của đêm chung kết quốc tế này.

Trong những ngày dừng chân tại Nam Ninh, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với 12 gương mặt thí sinh xuất sắc của hai nước Trung-Việt, đã được chứng kiến sự cố gắng, mối lo lắng và niềm vui của họ lúc trước và sau cuộc thi.

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

Thí sinh Trung Quốc Đường Diễm giành giải nhất Cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt 2012

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

Thí sinh Việt Nam Trần Thu Thủy giành giải nhất Cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt 2012

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam phối hợp tổ chức đã chia ra ba khu vực thi là khu vực thi trên mạng, khu vực thi Trung Quốc và khu vực thi Việt Nam, là một Cuộc thi thương hiệu cỡ lớn do phương tiện truyền thông hai nước Trung-Việt cùng xác định mỗi năm tổ chức một lần.

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" năm 2012 đã cùng lúc khởi động tại ba địa điểm Bắc Kinh, Nam Ninh Trung Quốc và Quảng Ninh Việt Nam từ tháng 5 năm nay, diễn ra trong nửa năm. Trong đó khu vực thi Trung Quốc chủ yếu hướng tới thí sinh các trường Đại học. Qua nhiều vòng sơ khảo, chung khảo, hai nước Trung-Việt đã sàng lọc ra 12 gương mặt lọt vào vòng chung kết Quốc tế từ mười mấy nghìn sinh viên và thanh niên ngoài xã hội của hai nước.

Đây là lần thứ ba tổ chức kể từ năm 2010, khác với hai lần trước đó là quy mô lớn hơn, số người đăng ký đông hơn, và đặc biệt là đã thu hút các lưu học sinh đến từ các nước ASEAN đang học tập tại Trung Quốc ngoài Việt Nam như Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Phi-li-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a v.v cũng nô nức ghi tên; khu vực thi Việt Nam lần lượt chia làm ba điểm thi tại Hà Nội, Đồng Nai và Quảng Ninh, cả thảy có thí sinh của hơn 10 tỉnh tham dự, Vòng chung kết khu vực thi Việt Nam tại Hà Nội Việt Nam đã dấy lên làn sóng "Tiếng hát Hữu nghị".

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

Bế mạc cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt năm 2012. Ảnh: CRI Online

Là bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức của đông đảo khán thính giả, Hộp thư Ngọc Ánh ngoài đưa tin về quá trình tổ chức các hoạt động tổ chức cuộc thi ra, còn xây dựng Chương trình "Văn nghệ cuối tuần" đặc biệt để giới thiệu và chia sẻ với các bạn các thông tin về tình hình, về giai điệu và quang cảnh, cũng như giới thiệu các bạn làm quen với những gương mặt thí sinh xuất sắc hai nước Trung-Việt suốt từ vòng loại đến vòng chung kết quốc tế.

Một trong những thể lệ quan trọng của cuộc thi này là mỗi thí sinh phải hát hai ca khúc, một bài tiếng mẹ đẻ và một bài tiếng nước bạn. Ngoài có chất giọng hay ra, phần phát âm chuẩn lời bài hát nước bạn là phần tham khảo quan trọng để ban giám khảo chấm điểm cho thí sinh.

Cuộc thi này thật phù hợp với tên gọi của nó, đó là "Tiếng hát Hữu nghị", các thí sinh xuất sắc của hai nước Trung-Việt đã từ chưa quen biết cho đến tự nhiên đến bên nhau, cùng tiếp xúc học hỏi cách phát âm ca khúc nước bạn, đã xây đắp nên tình bạn chân thành, đã tạo nên hình ảnh thu gọn và sinh động của tình hữu nghị Trung-Việt truyền thống đang được các bạn trẻ hai nước tiếp sức và xây đắp.

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

Kết thúc tốt đẹp Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012. Ảnh: CRI Online

Trung Quốc có câu: Trên sân khấu một phút, dưới sân khấu mười năm. Có nghĩa là, muốn biểu diễn cho hay trên sân khấu một phút thôi thì phải mất những mười năm cố gắng tập tành dưới sân khấu. Tuy thời gian tập dượt của các thí sinh hai nước Trung –Việt tương đối gấp gáp, nhưng các bạn đã cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho chung kết cuộc thi.

Các bạn đang nghe thí sinh Trung Quốc Đường Diễm và thí sinh Việt Nam Đinh Văn Lương đang giúp đỡ nhau tập phát âm bài hát dự thi của mình. Phải chăng các bạn cảm thấy sau khi được hướng dẫn, sự biểu hiện của Đường Diễm trên sân khấu đã khá hơn trước đó rất nhiều? Do chất giọng sáng, trong và giàu tình cảm, Đường Diễm đã đoạt giải nhất chung kết quốc tế. Đối với các thí sinh Trung Quốc mà nói thì phát âm cho chuẩn ca khúc Việt Nam là sự thử thách không nhỏ. Trước ngày thi, xung quanh hiện trường phòng họp của Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây vang lên các giai điệu luyện âm khác nhau của các thí sinh hai nước.

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

Khán giải tại hiện trường đêm chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" Trung - Việt 2012 rất "cuồng nhiệt"

Tuy các bạn mới gặp gỡ nhau chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng, họ đã tự nhiên đến với nhau thành từng đôi một, hướng dẫn phát âm cho nhau như đã thân quen từ lâu. Lúc này lời nói giao tiếp đã không cần thiết, bởi vì ngôn ngữ âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ đẹp nhất.

Ca khúc Trung Quốc "Ngắm trăng" do thí sinh Việt Nam Trần Thu Thủy trình bày. Chất giọng ngọt ngào của Thu Thủy đã thu hút ánh mắt của đông đảo khán giả hiện trường và cô đã đoạt giải nhất chung kết cuộc thi.

Chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung Việt 2012 bao gồm hai giải nhất, bốn giải nhì, bốn giải ba và hai giải xuất sắc ca khúc nước ngoài.

Ngoài hai đồng giải nhất là thí sinh Trung Quốc Đường Diễm và thí sinh Việt Nam Trần Thu Thủy ra, giải nhì được trao cho thí sinh Trung Quốc Lý Vịnh Vân, Hoa Quý và thí sinh Việt Nam Hoàng Viết Danh, Lê Thị Hương Trà; giải ba được trao cho thí sinh Trung Quốc Lý Chúng, Lưu Thuyên và thí sinh Việt Nam Đỗ Quang Thái, Đinh Văn Lương. Thí sinh Trung Quốc Lý Hân Nghiên và thí sinh Việt Nam Vũ Thị Huyền Trang cùng được tặng giải Biểu diễn bài hát tiếng nước bạn xuất sắc nhất.

Ca khúc là nhịp cầu tình bạn

Kết thúc tốt đẹp Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012. Ảnh: CRI Online

Thí sinh Hoa Quý sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên Quế Lâm, Quảng Tây ban đầu đã phải chảy nước mắt bởi không hài lòng với phát âm bài hát dự thi tiếng Việt của mình:

"Sắp phải thi rồi mà phát âm của em vẫn chưa chuẩn, càng tập càng cảm thấy sai nhiều, nhưng em sẽ cố gắng nhất định phải hát cho hay bài hát này".

Hoa Quý đã nhờ thí sinh Việt Nam Hoàng Viết Danh hướng dẫn và uốn nắn cho mình tập bài hát "Cây đàn sinh viên", tuy mang số báo danh số một, con số rất kỵ đối với các thí sinh trong các cuộc thi thanh nhạc, nhưng nhờ dày công luyện tập bài hát "Cây đàn sinh viên", trình bày xuất sắc cả hai ca khúc Trung-Việt, cuối cùng Hoa Quý đã giành giải nhì trong cuộc thi này.

Những mẩu chuyện thú vị bên lề Chung kết quốc tế "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 còn rất nhiều, trong Hộp thư Ngọc Ánh tuần sau, chúng tôi xin chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Hoan nghênh các bạn và nhất là những bạn đam mê ca nhạc hai nước Trung-Việt quan tâm theo dõi và đến với cuộc thi mỗi năm tổ chức một lần này. Ngay từ đầu, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt " đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của lãnh đạo các Ban ngành hữu quan hai nước Trung-Việt.

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên, Trưởng Ban Tuyên truyền Quảng Tây Thẩm Bắc Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh Việt Nam Vũ Ngọc Giao, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam Trần Thị Quỳnh Hoa, Cục Phó Cục Thông tin Đối ngoại Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam Đoàn Công Huynh, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo đã đến dự đêm chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt và trao giải thưởng cho các thí sinh. Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên nói:

"Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt đã đóng vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy sự giao lưu văn hoá giữa thanh niên hai nước Trung-Việt, thúc đẩy sự trao đổi hữu nghị giữa hai nước cũng như thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị và cùng nhau phát triển của hai nước".

Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt đã được các bạn thanh niên Việt Nam hoan nghênh rộng khắp, đã dấy lên cơn sốt học hát bài hát Trung Quốc tại Việt Nam. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam, một trong những nhà tổ chức cuộc thi nói:

"Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung đã trở thành mẫu mực của hợp tác phát thanh-truyền hình hai nước Trung-Việt, mặt bằng quan trọng giao lưu văn hoá, sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nướcViệt -Trung".

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập